Loạt trạm thu phát Gtel Mobile: Chủ bỏ mặc, nguy hiểm treo đầu người dân

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 4 trạm thu phát Gtel Mobile cao chọc trời bị bỏ hoang nhiều năm, đã xuống cấp gây nguy hiểm, nhưng Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu trây ỳ không chịu tháo dỡ.

Chủ đầu tư bỏ mặc

Ông Phan Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị - cho biết, sau nhiều lần liên hệ, đôn đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu khẩn trương phá dỡ 4 trạm thu phát Gtel Mobile, nhưng công ty vẫn lơ là, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xử lý.

Chân các thanh sắt đã gỉ sét. Ảnh: Hưng Thơ.
Chân các thanh sắt đã gỉ sét. Ảnh: Hưng Thơ

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý chủ trương phá dỡ 4 trạm thu phát Gtel Mobile trên địa bàn; đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài Chính bố trí kinh phí để các địa phương tổ chức phá dỡ công trình, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão sắp đến; đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị giao Công an tỉnh Quảng Trị liên hệ với Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với địa phương để phá dỡ đảm bảo an toàn.

Trước khi đề xuất với UBND tỉnh các nội dung nói trên, Sở Xây dựng đã nhiều lần liên hệ, đôn đốc nhưng Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu không chịu phá dỡ trạm thu phát Gtel Mobile.

Đặc biệt nghiêm trọng, khi bão Nuro (9.2022) ảnh hưởng tỉnh Quảng Trị, 4 trạm thu phát sóng Gtel Mobile tiềm ẩn nguy cơ bị đổ sụp, nhưng công ty trên vẫn lơ là, không có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân ở gần công trình.

Gần đây nhất, vào ngày 23.11.2022, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị xử lý 4 trạm thu phát sóng, nhưng đại diện của chủ sở hữu vẫn không có mặt.

Trạm thu phát sóng rất cao, nếu đổ sập sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều hộ dân ở xung quanh. Ảnh: Hưng Thơ.
Trạm thu phát sóng rất cao, nếu đổ sập sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều hộ dân ở xung quanh. Ảnh: Hưng Thơ

Nguy hiểm lơ lửng trên đầu người dân

4 trạm thu phát sóng của Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu đặt trên phần đất của 4 hộ gia đình tại huyện Gio Linh, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà.

Từ tháng 4.2018, sau khi ngừng khai thác, các trạm này không được bảo trì, bảo dưỡng; không thanh lý hợp đồng, không thanh toán tiền thuê mặt bằng đặt trạm và bỏ hoang.

Bà Nguyễn Thị Thuận lo lắng vì trạm thu phát sóng xuống cấp nhanh, nhưng không được phá dỡ. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Nguyễn Thị Thuận lo lắng vì trạm thu phát sóng xuống cấp nhanh, nhưng không được phá dỡ. Ảnh: Hưng Thơ

Bà Nguyễn Thị Thuận (trú ở khu phố 11, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho hay, trạm thu phát sóng thông tin di động của Gtel Mobile dựng trong vườn nhà bà hiện đã xuống cấp trầm trọng. Các cọc sắt cao vút được níu bởi các dây cáp, nhưng dây cáp hiện bị gỉ sét, có sợi bị đứt. Mỗi lúc có mưa gió, gia đình bà Thuận không dám ở trong nhà, mà phải sơ tán đi nơi khác.

Lo lắng ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của gia đình, bà Thuận đã kiến nghị từ năm này đến năm khác, nhưng vô vọng.

“Không chỉ gia đình tôi, mà nhiều hộ dân khác cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng nếu cột này gặp sự cố. Chúng tôi tha thiết đề nghị phá dỡ ngay để tránh các vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra” - bà Thuận, nói.

Được biết, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cùng Sở Thông tin Truyền thông tỉnh và các địa phương đã đi kiểm tra trực tiếp 4 trạm viễn thông nói trên. Đoàn kiểm tra đánh giá, cả 4 công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận, đặc biệt nguy hiểm khi mùa mưa bão đang đến gần.

Vì vậy, dù chủ sở hữu ngó lơ, nhưng căn cứ vào quy định của pháp luật, các đơn vị liên quan đồng ý đề xuất phá dỡ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sẽ cưỡng chế 21 hộ dân di dời khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

Vương Trần |

UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định cưỡng chế với các hộ dân chưa di dời khỏi khu chung cư G6A Thành Công. Đây là khu chung cư cũ đã được xác định nguy hiểm cấp độ D.

Hoàn thành di dời người dân khỏi nhà nguy hiểm cấp độ D tập thể Bộ Tư pháp

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Khu tập thể Bộ Tư pháp (quận Ba Đình) đến nay đã có 42/42 hộ gia đình bàn giao căn hộ cũ, nhận tiền hỗ trợ và nhận nhà tạm cư. Dự án đã hoàn thành công tác di dời các hộ dân khỏi chung cư nguy hiểm.

Nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D, gần một nửa số hộ dân vẫn chưa di dời

Vương Trần |

Hà Nội - Khu chung cư cũ G6A Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình) gồm 2 đơn nguyên đều được xác định là nhà nguy hiểm cấp độ D nhưng tới nay, gần 50% số hộ dân vẫn chưa di dời vì nhiều lý do.

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh bảo từ tháng 6.2022 nhưng ngành y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Bóc ngắn cắn dài và bài học đau xót từ SVB

HƯƠNG NGUYỄN |

“Điểm chết” dẫn tới sự sụp đổ gây sốc của SVB là ngân hàng này quá mạo hiểm khi huy động ngắn hạn và cho vay trung - dài hạn. SVB có thể không liên quan trực tiếp đến ngân hàng Việt Nam nhưng những bài học về quản trị rủi ro trong ngân hàng là điều đáng lưu ý.

Ngân hàng Silicon Valley phá sản không ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam

Đức Mạnh |

Silicon Valley Bank (SVB) - ngân hàng lớn thứ 16 tại Mỹ - trở thành nhà băng đầu tiên phá sản sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009. Việc SVB sụp đổ đã khiến các thị trường tài chính rối loạn và dấy lên câu hỏi liệu sự kiện này có làm suy yếu hệ thống ngân hàng và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới? Quan trọng hơn cả là Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào?

Thêm một ngân hàng tại Mỹ phá sản, toàn bộ tiền gửi được bảo vệ

Đức Mạnh |

Sau sự kiện tại ngân hàng Silicon Valley chỉ vài ngày, Ngân hàng Signature có trụ sở tại New York đã tiếp tục tuyên bố phá sản.

Hà Nội: Sẽ cưỡng chế 21 hộ dân di dời khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

Vương Trần |

UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định cưỡng chế với các hộ dân chưa di dời khỏi khu chung cư G6A Thành Công. Đây là khu chung cư cũ đã được xác định nguy hiểm cấp độ D.

Hoàn thành di dời người dân khỏi nhà nguy hiểm cấp độ D tập thể Bộ Tư pháp

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Khu tập thể Bộ Tư pháp (quận Ba Đình) đến nay đã có 42/42 hộ gia đình bàn giao căn hộ cũ, nhận tiền hỗ trợ và nhận nhà tạm cư. Dự án đã hoàn thành công tác di dời các hộ dân khỏi chung cư nguy hiểm.

Nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D, gần một nửa số hộ dân vẫn chưa di dời

Vương Trần |

Hà Nội - Khu chung cư cũ G6A Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình) gồm 2 đơn nguyên đều được xác định là nhà nguy hiểm cấp độ D nhưng tới nay, gần 50% số hộ dân vẫn chưa di dời vì nhiều lý do.