Liên tục xảy ra vi phạm xe chở chất thải rơi vãi ra đường, gây mất an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Hà Nội - Thời gian gần đây, trên một số tuyến đường liên tiếp xuất hiện những vệt dầu loang, chất thải do các xe ôtô chở vật liệu xây dựng, chất thải làm rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm và mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Xe chở vật liệu rơi vãi ra đường

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường 70, đoạn qua địa bàn quận Nam Từ Liêm, tình trạng xe chở cát, sỏi, vật liệu xây dựng, che chắn không cẩu thả đi với tốc độ cao rơi vãi ra đường. Nhiều xe tải đi ra từ công trường xây dựng, trên bánh xe và thành xe bám đầy bùn đất. Xe đi đâu kéo lê bùn đất đến đó.

Tiếp tục ghi nhận trên các tuyến đường chân cầu đường Vành đai 2, Hoàng Tăng Bí, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, Đại lộ Thăng Long… tình trạng xe tải không che chắn hoặc che chắn cẩu thả, gây rơi vãi vật liệu, kéo bùn đất ra đường còn tồn tại.

Xe chở vật liệu xây dựng vương chất thải ra đường. Ảnh: Dung Vũ
Xe chở vật liệu xây dựng vương chất thải ra đường. Ảnh: Dung Vũ

Chị Vũ Thị Dung (đường Hoàng Tăng Bí, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, buổi tối, các phương tiện thường nối đuôi nhau chở vật liệu xây dựng, bê tông tươi, chất thải… ra vào khiến tuyến phố luôn bụi bặm.

“Mặc dù các công nhân môi trường luôn dọn dẹp nhưng không thể hết vì lượng xe tải chở vật liệu đi liên tục trong đêm”, chị Dung nói.

Tại tuyến đường Vành đai 2 (nối từ cầu Nhật Tân đến nút giao Cầu Giấy) hoặc Đại lộ Thăng Long là điểm đến của các đối tượng đổ trộm. Các vật bị đổ trộm lúc thì chất thải rắn cồng kềnh, khi lại là chất thải lẫn dầu, mỡ động vật. Chất thải không chỉ tập trung ở vỉa hè 2 bên đường mà còn bị rơi vãi, kéo lê trên mặt đường tạo thành những vệt loang gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Theo phản ánh của nhiều lái xe vào lúc 6h30 ngày 29.5, trên đường gom Võ Nguyên Giáp, đoạn qua xã Vân Nội (huyện Đông Anh) xuất hiện vệt dầu loang kéo dài khoảng 3km. Sau khi phát hiện, Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Công an TP Hà Nội) đã kịp thời xử lý tình huống ngay như phủ lấp vệt dầu loang bằng cát, đặt cảnh báo dọc tuyến để người tham gia giao thông biết. Đội cũng phối hợp với Công an xã Vân Nội, đơn vị môi trường khẩn trương thu dọn, khắc phục hậu quả vụ việc và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng vi phạm.

Trước đó, ngày 24.5, trên đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ Khu Đô thị ParkCity đến ngã tư Văn Phú (quận Hà Đông), một vệt dầu loang kéo dài 1 km trên đường gây trơn trượt cho nhiều phương tiện qua lại. Đội Cảnh sát giao thông số 7 và Công an quận Hà Đông đã rải cát ra đường để chống trơn trượt và phân luồng hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn.

Liên tục xảy ra vi phạm

Đại diện Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông cầu đường bộ (Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính với 117 trường hợp, vi phạm nhiều về lỗi kéo đất, cát ra đường; chở hàng để rơi xuống mặt đường; chở hàng hóa, vật liệu để nước chảy xuống mặt đường, phạt số tiền tương ứng trên 351 triệu đồng.

Mới đây nhất, ngày 24.5.2024, xe tải của lái xe Nguyễn Trung Kiên, Đội 7, xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng) vi phạm chở hàng có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ngày 21.5.2024, xe tải của lái xe Nguyễn Văn Trung Đức, tổ 1, phường Long Biên (quận Long Biên) lưu thông trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) để nước chảy xuống mặt đường, tạo các vệt loang, vừa gây mất mỹ quan đường phố, vừa mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông vì có thể bị trơn trượt, ngã, va nhau.

Một xe chở vương chất thải ra đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). Ảnh Dung Vũ chụp tối 1.6.2024
Một xe chở vương vãi chất thải ra đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). Ảnh: Dung Vũ chụp tối 1.6.2024

Trước đó, ngày 15.5.2024, lái xe Lê Văn Hiếu, xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn) lưu thông phương tiện xe tải chở hàng trên địa bàn huyện Đông Anh đã lôi kéo đất ra đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Đội Thanh tra giao thông cầu đường bộ đã đề nghị Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội mức xử lý vi phạm với mỗi phương tiện nêu trên là 3 triệu đồng/xe.

Theo đại diện Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thời gian qua, việc các phương tiện gây rơi vãi, kéo lê bùn đất, đặc biệt là vệt dầu loang trên một số tuyến phố đã ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm vi phạm.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Lý do hàng loạt ôtô sử dụng biển số giả bị lật tẩy

Vĩnh Hoàng |

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sử dụng biển số giả bị công an, người dân phát hiện. Sau đó, những biển số này bị thu hồi theo đúng quy định.

Dùng biển số xe giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Minh Hạnh |

Hiện tượng một số đối tượng sử dụng biển số giả (biển kiểm soát giả) đi qua trạm thu phí ETC... khiến chủ xe thật bức xúc và khó khăn cho cơ quan chức năng trong quản lý. Theo quy định của pháp luật, ngoài việc bị xử lý hành chính, người sử dụng biển số giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xe lắp biển số giả vẫn lọt trạm thu phí ETC?

Minh Hạnh |

Việc một số trường hợp xe không đi qua trạm thu phí nhưng vẫn bị trừ tiền qua tài khoản thu phí không dừng (ETC) khiến chủ xe bức xúc. Nguyên nhân là từ xe gắn biển số giả.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Tết Đoan Ngọ, người dân Nha Trang canh đến 12h để đi tắm biển

Phương Linh |

Đã thành tục lệ ngày Tết Đoan Ngọ, người dân TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại canh 12h trưa để đi tắm biển với mong muốn có được sức khỏe.

Lý do hàng loạt ôtô sử dụng biển số giả bị lật tẩy

Vĩnh Hoàng |

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sử dụng biển số giả bị công an, người dân phát hiện. Sau đó, những biển số này bị thu hồi theo đúng quy định.

Dùng biển số xe giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Minh Hạnh |

Hiện tượng một số đối tượng sử dụng biển số giả (biển kiểm soát giả) đi qua trạm thu phí ETC... khiến chủ xe thật bức xúc và khó khăn cho cơ quan chức năng trong quản lý. Theo quy định của pháp luật, ngoài việc bị xử lý hành chính, người sử dụng biển số giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xe lắp biển số giả vẫn lọt trạm thu phí ETC?

Minh Hạnh |

Việc một số trường hợp xe không đi qua trạm thu phí nhưng vẫn bị trừ tiền qua tài khoản thu phí không dừng (ETC) khiến chủ xe bức xúc. Nguyên nhân là từ xe gắn biển số giả.