Lấy ý kiến về quy định mua bảo hiểm xe máy bắt buộc

Minh Hạnh |

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là loại hình bảo hiểm phổ biến và được thực hiện tại Việt Nam từ năm 1988.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 đang lấy ý kiến góp ý, trong đó có quy định bắt buộc chủ xe môtô, xe gắn máy và xe máy điện phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Kể từ ngày 1.1.2025, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 thay thế cho Luật Giao thông đường bộ 2008 sẽ chính thức có hiệu lực. Trong dự thảo lần 2 có quy định về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy hiện hành (Nghị định 123/2021) vẫn được bảo lưu - bắt buộc chủ xe môtô, xe gắn máy và xe máy điện phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, giống như chủ xe ôtô.

Người điều khiển môtô, xe gắn máy, các loại xe tương tự môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có, hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc bảo hiểm xe máy bấy lâu nay chưa phát huy tác dụng là do còn thiếu và yếu trong công tác quản lý, còn nhiều bất cập trong các thủ tục chi trả khiến người dân mất lòng tin. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng, việc bắt buộc mua bảo hiểm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm thiểu rủi ro và trách nhiệm tài chính đối với các bên liên quan nếu không may xảy ra tai nạn.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Vũ Văn Toàn - Công ty Luật TNHH Tản Viên Sơn (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nói chung và bảo hiểm xe mô tô, xe máy nói riêng là loại hình bảo hiểm phổ biến và tồn tại lâu đời tại hầu hết các nước trên thế giới.

Xe máy là phương tiện lưu thông chính của người dân cũng là nguồn gây tai nạn lớn nhất. Vì vậy, việc bắt buộc mua bảo hiểm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm thiểu rủi ro và trách nhiệm tài chính đối với các bên liên quan nếu không may xảy ra tai nạn.

Khi có tai nạn xảy ra, người bị tai nạn sẽ được bảo hiểm chi trả quyền lợi bồi thường cho những thiệt hại về người và tài sản do lỗi của chủ phương tiện gây ra theo đúng quy định của pháp luật.

Về hồ sơ, thủ tục bồi thường: Chủ xe cơ giới có thể cung cấp bản ảnh chụp đối với tài liệu liên quan đến xe, lái xe, có thể cung cấp bằng chứng chứng minh về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại trong trường hợp không có hóa đơn, chứng từ.

Về trách nhiệm của doanh nghiệp: Doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện ghi âm các cuộc gọi đến đường dây nóng để bảo đảm quyền lợi của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với mô tô, xe gắn máy.

“Do đó, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe mô tô, xe máy là điều quan trọng và cần thiết, không chỉ là trách nhiệm khi tham gia giao thông mà còn là giải pháp để bảo vệ sức khỏe và tài chính trong trường hợp xảy ra các rủi ro giao thông”, luật sư Vũ Văn Toàn cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025

Nhóm pv |

Bộ Y tế đã công bố bản dự thảo Luật sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) mới nhất, trong đó có việc đề xuất mức đóng BHYT từ năm 2025 cho từng đối tượng.

Người cao tuổi Hà Nội được hỗ trợ 100% tiền bảo hiểm y tế?

Hoàng Lê |

Người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi đang thường trú trên địa bàn Hà Nội sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Cách tính mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh ở Hòa Bình

Vân Anh |

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2024 - 2025.

Bắc Ninh tiếp tục sơ tán 450 hộ dân trong đêm

Vân Trường |

450 hộ dân trong một khu phố ở TP Bắc Ninh đã được sơ tán đến nơi an toàn vào rạng sáng nay khi mực nước sông khu đê bối dâng cao, có dấu hiệu tràn qua mặt đê.

Bản tin công đoàn: Tăng lương với giáo viên hợp đồng 111

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung sau: Tổng LĐLĐVN kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão; Giáo viên ký hợp đồng 111 có được tăng lương?...

181 người chết, 145 người mất tích do ảnh hưởng bão số 3

Khương Duy |

Đến 22h ngày 11.9, có 181 người chết, 145 người mất tích. Số người chết, mất tích do ảnh hưởng cơn bão số 3 hôm qua tăng 126 trường hợp.

Mỹ chỉ trích Israel vì sát hại nhầm một người biểu tình

Bùi Đức |

Nhà Trắng phản ứng trước thông tin Israel vô tình sát hại một người biểu tình quốc tịch Mỹ.

Ukraina ngày càng bị Nga dồn ép rút khỏi Kursk

Khánh Minh |

Quân đội Nga được cho là đang đẩy lùi quân Ukraina ở tỉnh Kursk của Nga.

Dự kiến mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025

Nhóm pv |

Bộ Y tế đã công bố bản dự thảo Luật sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) mới nhất, trong đó có việc đề xuất mức đóng BHYT từ năm 2025 cho từng đối tượng.

Người cao tuổi Hà Nội được hỗ trợ 100% tiền bảo hiểm y tế?

Hoàng Lê |

Người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi đang thường trú trên địa bàn Hà Nội sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Cách tính mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh ở Hòa Bình

Vân Anh |

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2024 - 2025.