Lao động nữ sinh đôi được hưởng nhiều quyền lợi bảo hiểm xã hội hơn

Minh Hương |

Lao động nữ sinh đôi sẽ được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội nhiều hơn so với trường hợp sinh một con.

Các quyền lợi về chế độ thai sản cho lao động nữ sinh đôi bao gồm:

Về thời gian nghỉ: Thời gian nghỉ thai sản khi sinh con:

Theo Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng, trong đó, thời gian nghỉ chế độ thai sản trước khi sinh là tối đa 2 tháng.

Trong khi đó, lao động nữ sinh một con chỉ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trong 6 tháng.

Thời gian nghỉ chế độ dưỡng sức sau thai sản: Theo Khoản 2 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ sinh đôi sau khi nghỉ hết 7 tháng thai sản và trở lại làm việc, nếu sức khỏe chưa hồi phục sẽ được nghỉ tiếp chế độ dưỡng sức với thời gian tối đa 10 ngày.

Trong khi đó, lao động nữ sinh một con chỉ được nghỉ tối đa 5 ngày (nếu sinh thường) hoặc tối đa 7 ngày (nếu sinh mổ).

Về tiền chế độ thai sản:

Tiền trợ cấp một lần khi sinh con:

Đây là khoản tiền duy nhất mà lao động nữ sinh đôi được tính hưởng gấp đôi so với trường hợp sinh một con. Bởi theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội, tiền trợ cấp 1 lần khi sinh được được tính theo số con được sinh ra.

Trường hợp sinh đôi, lao động nữ được hưởng trợ cấp 1 lần = 4 x mức lương cơ sở.

Trường hợp sinh một con, lao động nữ được hưởng trợ cấp 1 lần = 2 x mức lương cơ sở.

Tiền trợ cấp thai sản khi nghỉ:

Tương ứng với thời gian nghỉ hưởng chế độ dài hơn, lao động nữ sinh đôi cũng nhận được tiền chế độ thai sản nhiều hơn. Bởi theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tiền trợ cấp thai sản được tính theo số tháng nghỉ chế độ với cách tính như sau:

Trường hợp sinh đôi được nhận: Mức hưởng khi sinh đôi = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi nghỉ x 7 tháng.

Trường hợp sinh một con được nhận: Mức hưởng khi sinh một con = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi nghỉ x 6 tháng.

Tiền trợ cấp dưỡng sức sau thai sản:

Với thời gian nghỉ hưởng dưỡng sức dài hơn, lao động nữ sinh đôi cũng nhận tiền dưỡng sức sau sinh nhiều hơn. Căn cứ Khoản 2 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội, tiền chế độ dưỡng sức được tính:

Trợ cấp dưỡng sức khi sinh đôi = 30% x Mức lương cơ sở x 10 ngày.

Trợ cấp dưỡng sức khi sinh một con = 30% x Mức lương cơ sở x 5 ngày hoặc 7 ngày.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn người dân làm lại thẻ bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Ông Nguyễn Quang (Ba Đình, Hà Nội) hỏi: Tôi không may làm mất thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội ban đầu cấp thẻ cho tôi là bảo hiểm xã hội quận Ba Đình (Hà Nội). Nhưng hiện tại, tôi về sống cùng con một thời gian ở Hải Phòng. Vậy tôi có thể được in lại thẻ bảo hiểm y tế tại Hải Phòng không?

Chắt bóp sau 5 năm xuất khẩu lao động, người dân chật vật 6 tháng không mua được nhà

Mạnh Cường |

Giá nhà đất ngày càng tăng cao, để mua được nhà với thu nhập đều đặn 7 - 10 triệu đồng/tháng là rất khó. Vì thế, người lao động phải chắt bóp, chi tiêu tiết kiệm, xây nhà trên đất có sẵn cũng như mong chờ các chính sách thiết thực.

Đăng ký tạm trú bao lâu thì được nhập hộ khẩu?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đến Hà Nội làm việc được 1 tháng nay, vừa đăng ký tạm trú. Vậy tôi đăng ký tạm trú bao lâu thì được nhập hộ khẩu tại Hà Nội?

Thủy điện Thác Bà suy giảm công suất điện do mực nước thấp kỷ lục

Thái Mạnh - Cát Tường |

Thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến lưu lượng nước về quá ít, mực nước xuống quá thấp khiến công suất điện tại thủy điện Thác Bà sụt giảm nghiêm trọng.

Một công ty con của EVN nói không với nợ vay, doanh thu gần 15 tỉ mỗi ngày

Quang Dân |

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2023, doanh thu Nhiệt điện Phả Lại (thành viên EVN) đạt 1.311 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kì. Bên cạnh đó, công ty còn gây ấn tượng khi không ghi nhận nợ vay tài chính trong thời gian qua.

Quá trình hô biến nhà cao tầng thành nhà liền kề, biệt thự ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Dự án khu nhà hỗn hợp FLC (tại lô C4, C5 khu đô thị mới nam TP. Thanh Hóa) ban đầu là tòa nhà cao tầng theo quy hoạch, sau vài lần điều chỉnh đã được “hô biến” thành đất liền kề, biệt thự.

Những cánh rừng phòng hộ tại Thái Nguyên đang dần bị xẻ thịt

Lam Thanh |

Từ nhiều năm qua, nhiều héc ta thuộc rừng phòng hộ tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bị ngang nhiên chặt phá, lượng lớn gỗ bị tuồn ra ngoài mà địa phương không quản lý nổi.

Nhân viên văn phòng phát 4G để làm việc khi mất điện

KHÁNH AN |

Hà Nội - Nhiều nhân viên văn phòng ở Hà Nội phải dùng 4G, mua cục phát wifi để làm việc, số khác phải di chuyển về nhà vì công ty mất điện.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn người dân làm lại thẻ bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Ông Nguyễn Quang (Ba Đình, Hà Nội) hỏi: Tôi không may làm mất thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội ban đầu cấp thẻ cho tôi là bảo hiểm xã hội quận Ba Đình (Hà Nội). Nhưng hiện tại, tôi về sống cùng con một thời gian ở Hải Phòng. Vậy tôi có thể được in lại thẻ bảo hiểm y tế tại Hải Phòng không?

Chắt bóp sau 5 năm xuất khẩu lao động, người dân chật vật 6 tháng không mua được nhà

Mạnh Cường |

Giá nhà đất ngày càng tăng cao, để mua được nhà với thu nhập đều đặn 7 - 10 triệu đồng/tháng là rất khó. Vì thế, người lao động phải chắt bóp, chi tiêu tiết kiệm, xây nhà trên đất có sẵn cũng như mong chờ các chính sách thiết thực.

Đăng ký tạm trú bao lâu thì được nhập hộ khẩu?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đến Hà Nội làm việc được 1 tháng nay, vừa đăng ký tạm trú. Vậy tôi đăng ký tạm trú bao lâu thì được nhập hộ khẩu tại Hà Nội?