Lào Cai: Khu phố kiểu mẫu khổ sở vì xưởng gỗ gây ô nhiễm môi trường

Văn Đức |

Lào Cai - Người dân tổ 4, phường Pom Hán, TP.Lào Cai nhiều năm phải khốn khổ vì xưởng gỗ vô tư hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng.

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, nhiều hộ dân tại tổ 4, phường Pom Hán đều ngán ngẩm vì phải chịu đựng tiếng ốn, bụi và mùi sơn của xưởng gỗ xây dựng ngay khu dân cư.

Ngày 2.8, có mặt tại đường Hoàng Sào, PV ghi nhận 1 xưởng gỗ tư nhân đang hoạt động không có che chắn ngay trong khu phố khu dân cư đông đúc. Bên trong xưởng, công nhân đang xẻ gỗ để chế biến thành phẩm, tiếng máy xẻ, bào gỗ cách xa hàng chục mét vẫn nghe rõ mồn một.

Xung quanh khu vực này, các gia đình đều cửa đóng im lìm, trên cửa nhà đều treo biển “gia đình văn hóa”.

Trao đổi với PV, ông Lê Hùng (tổ 4, phường Pom Hán) bức xúc: “Đây là xưởng gỗ tư nhân, nhưng đã làm lâu năm trên địa bàn. Người dân ý kiến với chủ xưởng gỗ, với phường rồi đến các cơ quan ban ngành nhưng không có chuyển biến gì”.

Khu phố kiểu mẫu yên bình bị xáo trộn do hoạt động của xưởng gỗ.
Khu phố kiểu mẫu yên bình bị xáo trộn do hoạt động của xưởng gỗ.

Ông Hùng cho biết thêm, trong quá trình hoạt động, xưởng phát sinh ra nhiều bụi gỗ mịn, tiếng ồn và mùi sơn gỗ độc hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân trong khu vực.

Hơn thế nữa, trong quá trình làm, xưởng gỗ này liên tiếp xả thải ra đường gây ô nhiễm, chiếm dụng không gian chung là vỉa hè để làm nơi tập kết gỗ, căng phủ bạt nhếch nhác, làm mất mĩ quan đô thị, ảnh hưởng đến hình ảnh của khu phố kiểu mẫu của phường, ông Hùng chia sẻ thêm.

Cùng chung bức xúc với ông Hùng, bà Nguyễn Thị Vân (tổ 4, phường Pom Hán) tâm sự: “Khu này phần nhiều là cán bộ, công nhân nghỉ hưu sinh sống, sức khỏe đã yếu, giờ về phải sống trong môi trường ô nhiễm này không thể chịu được”.

Bà Vân cho hay, con gái vừa về nghỉ đẻ nhưng không thế chịu đựng được do mùi sơn và bụi từ xưởng gỗ này. Bản thân cũng đang bị bệnh về viêm xoang, nhiễm khuẩn nghi ngờ cũng do hậu quả từ xưởng gỗ này ra.

Giống 2 gia đình trên, nhiều hộ dân trong khu phố cũng lên tiếng mong muốn phía xưởng gỗ 1 là thuê xưởng khác xa khu dân cư, 2 là nếu hoạt động cần che chắn kĩ càng để không ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Được biết, xưởng gỗ tư nhân này của ông Khương Mạnh Hùng (trú ở tổ 4, phường Pom Hán) đã hoạt động trên 10 năm để làm ván gỗ ép.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND phường Pom Hán - cho biết: “Trước đây, qua kiến của bà con khu phố, đơn vị đã can thiệp, nhắc nhở và yêu cầu phía xưởng gỗ kí cam kết về việc không gây ảnh hưởng cho khu dân cư trong quá trình hoạt động".

Theo ông Quyền, cơ quan này sẽ cử cán bộ xác minh, kiểm tra xưởng gỗ này nếu vẫn hoạt động gây ảnh hưởng đến người dân trong khu phố sẽ có những biện pháp xử lý cứng rắn, quyết liệt hơn.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng vận chuyển thuê ma túy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Văn Đức |

Yên Bái - Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê ma túy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nhiều xe cứu hỏa khống chế đám cháy xưởng gỗ giữa TP.Phan Thiết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một đám cháy lớn tại xưởng gỗ giữa trung tâm thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) lúc rạng sáng. Lực lượng PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ để khống chế đám cháy.

Lào Cai: Dân lo sợ sống dưới chân cột điện cao thế của đại dự án nghìn tỉ

Mai Dương - Văn Đức |

Lào Cai - Cột điện cao thế 220Kv dù đang thi công nhưng gây sạt lở đất đá xuống khu dân cư khiến nhiều hộ dân tại xã Thống Nhất, TP.Lào Cai lo lắng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt đối tượng vận chuyển thuê ma túy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Văn Đức |

Yên Bái - Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê ma túy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nhiều xe cứu hỏa khống chế đám cháy xưởng gỗ giữa TP.Phan Thiết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một đám cháy lớn tại xưởng gỗ giữa trung tâm thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) lúc rạng sáng. Lực lượng PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ để khống chế đám cháy.

Lào Cai: Dân lo sợ sống dưới chân cột điện cao thế của đại dự án nghìn tỉ

Mai Dương - Văn Đức |

Lào Cai - Cột điện cao thế 220Kv dù đang thi công nhưng gây sạt lở đất đá xuống khu dân cư khiến nhiều hộ dân tại xã Thống Nhất, TP.Lào Cai lo lắng.