Kiểm tra vụ nước sạch bị phản ánh đục như trà sữa, có vị mặn ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng chất lượng nước sạch sinh hoạt cung cấp cho người dân 5 xã không đảm bảo, thường xuyên có vị mặn, lâu lâu lại có màu đục như màu trà sữa, cơ quan chức năng của huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân nước sạch chưa sạch

Ngày 28.2, Báo Lao Động điện tử đăng tải bài viết: “Người dân lo lắng khi nước sạch sinh hoạt có màu như trà sữa, vị mặn” phản ánh việc thời gian qua, người dân một số xã sử dụng nước sạch sinh hoạt của Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết rất lo lắng, bất an khi nước sinh hoạt dùng hàng ngày có vị mặn, vị lợ, thi thoảng lâu lâu nước còn có màu đục như... trà sữa.

Liên quan vụ việc này, được biết, sáng nay (1.3), Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND xã Bình Định đã có buổi làm việc với đại diện Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh, đồng thời tiến hành xuống rà soát, kiểm tra thực tế tại các thôn, xóm ở xã Bình Định nơi người dân có ý kiến phản ánh tình trạng nước sạch không đảm bảo.

Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh. Ảnh: Trung Du
Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh. Ảnh: Trung Du

Trao đổi với phóng viên Lao Động qua điện thoại, ông Đinh Công Mấn - Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương - cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin bài báo phản ánh, sáng nay, chúng tôi tiến hành làm việc ở xã Bình Định, buổi chiều sẽ sang xã Bình Thanh để cùng với UBND xã Bình Định, nhà máy nước kiểm tra, xác định lại cụ thể xem thế nào. Khi nào có kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ thông tin lại sau".

Vẫn theo ông Mấn, tình trạng nước sạch sinh hoạt bị người dân phản ánh không đảm bảo chất lượng trước đó diễn ra ở nhiều nơi ở huyện Kiến Xương nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung. Nguyên nhân là sau khi nhận chuyển giao các trạm cấp nước sạch đã cũ, công nghệ lạc hậu để khai thác, vận hành, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước sạch đã đầu tư nâng cấp cải tạo nhưng ở mức độ còn khá hạn chế. Trong khi nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt của người dân càng ngày càng tăng cao.

Về một trong những nguyên nhân khiến nước sạch sinh hoạt sản xuất bởi Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh thường xuyên có vị mặn, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cũng công nhận với phóng viên rằng: "Trước đây, phía nhà máy có xây dựng hồ chứa nước ngọt để trữ nước. Khi nào nước mặt sông Hồng bị nhiễm mặn thì sẽ sử dụng nước ngọt dự trữ làm nước nguyên liệu. Thế nhưng, hồ chứa này lâu nay đã bị vỡ bờ, diện tích đất của nhà máy có hạn nên đến nay họ vẫn chưa khắc phục đắp lại hồ chứa".

Tiếp tục có thêm phản ánh về tình trạng tương tự

Cũng sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng nước sạch sinh hoạt do Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh cung cấp cho người dân 5 xã: Bình Định, Bình Thanh, Hồng Tiến, Nam Bình (huyện Kiến Xương) và Bắc Hải (huyện Tiền Hải) không đảm bảo chất lượng, tòa soạn tiếp tục nhận được phản ánh của người dân xã Vũ Thắng (huyện Kiến Xương) về tình trạng tương tự xảy ra tại xã Vũ Thắng.

Nhà máy nước sạch liên xã Vũ Hòa. Ảnh: Trung Du
Nhà máy nước sạch liên xã Vũ Hòa. Ảnh: Trung Du

Được biết, hiện người dân xã Vũ Thắng cùng xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương) và xã Vũ Vinh (huyện Vũ Thư) đang sử dụng nước sạch sinh hoạt do Nhà máy nước sạch liên xã Vũ Hòa (đặt tại thôn 5, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) sản xuất.

Đáng chú ý, cả Nhà máy nước sạch liên xã Vũ Hòa và Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh đều thuộc quản lý, vận hành của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long (có địa chỉ trụ sở chính đặt tại lô A2, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình).

"Mong nhà báo về xã Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình. Người dân chúng tôi cũng sử dụng nước của công ty này, nhà máy đặt tại xã Vũ Hoà, Kiến Xương, Thái Bình. Nước không phải một nhà kêu bẩn, đục, mặn, mà nhiều nhà bị thì không thể nói là do vỡ đường ống được", một bạn đọc ở xã Vũ Thắng (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bình luận.

Các bài đăng của thành viên trong nhóm Facebook “Thông tin Vũ Thắng” về tình trạng nước sinh hoạt không đảm bảo. Ảnh chụp màn hình
Các bài đăng của thành viên trong nhóm Facebook “Thông tin Vũ Thắng” về tình trạng nước sinh hoạt không đảm bảo. Ảnh chụp màn hình

Theo ghi nhận của phóng viên, trong hội nhóm mạng xã hội Facebook có tên "Thông tin Vũ Thắng" với 3.200 thành viên, chỉ cần tìm kiếm từ khóa "nước sạch" đã nhận về kết quả hàng chục bài đăng, hình ảnh, clip trong năm 2023 phản ánh nước sạch không sạch. Các bài đăng này cũng nhận được hàng trăm lượt tương tác, bình luận của thành viên nhóm. Hầu hết tỏ ra bức xúc, lo lắng về chất lượng nước sinh hoạt không đảm bảo, nguy cơ dẫn đến bệnh tật nếu tiếp tục sử dụng trong thời gian dài.

Người dân cho biết, do nước sạch sinh hoạt bị đục nên lõi bình lọc nước cứ sử dụng khoảng 15 ngày lại chuyển màu và phải thay mới. Ảnh: Người dân cung cấp
Người dân cho biết, do nước sạch sinh hoạt bị đục nên lõi bình lọc nước cứ sử dụng khoảng 15 ngày lại chuyển màu và phải thay mới. Ảnh: Người dân cung cấp

Liên quan nội dung này, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Đinh Ngọc Tuyên - Chủ tịch UBND xã Vũ Thắng - cho hay: "Chắc tại vì người dân mới thấy bài viết về nước sạch ở dưới xã Bình Định nên bình luận vậy thôi chứ hiện tại nước sạch ở Vũ Thắng "ngon lành", không bị đục hay bị mặn, áp lực nước cũng đảm bảo. Đúng là mỗi năm cũng bị vài đợt xâm nhập mặn, mỗi đợt bị ngắn thôi và chúng tôi có ý kiến đến công ty nước, họ cũng có phương pháp khắc phục ngay. Đợt này thì nước trên nguồn sông Đà xả phục vụ tưới tiêu về nhiều, đẩy mặn ra ngoài nên nước không bị mặn".

Về phản ánh của người dân xã Vũ Thắng, ông Đinh Công Mấn - Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương - cho biết, chưa từng nhận được báo cáo của xã. Nếu người dân có ý kiến và xã báo lên thì đơn vị sẽ về kiểm tra, xác minh và tiến hành làm việc cụ thể với phía nhà máy.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Người dân lo lắng khi nước sạch sinh hoạt có màu như trà sữa, vị mặn

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, người dân một số xã sử dụng nước của Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tỏ ra lo lắng, bất an khi nước sinh hoạt dùng hàng ngày có vị mặn, vị lợ, thi thoảng lâu lâu nước còn có màu đục như... trà sữa.

Nước sạch bẩn như nước sông: CDC Thái Bình đang bưng bít thông tin?

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình kiên quyết từ chối cung cấp số liệu thể hiện kết quả ngoại kiểm năm 2021 đối với các đơn vị cung ứng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình: Dân nhiều xã bỏ tiền mua nước sạch, “rước” về nước bẩn

TRUNG DU |

Thái Bình – Hiện nay, người dân một số xã tại tỉnh Thái Bình đang rất bức xúc vì hàng tháng phải bỏ tiền mua nước sạch nhưng phải dùng nước bẩn không khác gì nước sông chưa qua xử lý.

Trực tiếp Thể Công Viettel 0-0 Công an Hà Nội: Hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Thể Công Viettel và Công an Hà Nội tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023-2024 vào lúc 19h15 ngày 13.3.

Khởi tố vụ án liên quan đến tai nạn làm nhiều người thương vong ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 13.3, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn (tối 10.3).

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao quyết định điều động cán bộ

PHẠM ĐÔNG |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động bà Nguyễn Tố Quyên đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ để bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc sở.

Quảng Bình bầu bổ sung 2 lãnh đạo cấp tỉnh

LÊ PHI LONG |

Ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lê Vĩnh Thế - Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Vào cuộc làm rõ vụ người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô

QUÁCH DU - QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Tiếp nhận vụ việc người đàn ông đi xe máy cầm mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông, Công an TP. Vinh đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Người dân lo lắng khi nước sạch sinh hoạt có màu như trà sữa, vị mặn

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, người dân một số xã sử dụng nước của Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tỏ ra lo lắng, bất an khi nước sinh hoạt dùng hàng ngày có vị mặn, vị lợ, thi thoảng lâu lâu nước còn có màu đục như... trà sữa.

Nước sạch bẩn như nước sông: CDC Thái Bình đang bưng bít thông tin?

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình kiên quyết từ chối cung cấp số liệu thể hiện kết quả ngoại kiểm năm 2021 đối với các đơn vị cung ứng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình: Dân nhiều xã bỏ tiền mua nước sạch, “rước” về nước bẩn

TRUNG DU |

Thái Bình – Hiện nay, người dân một số xã tại tỉnh Thái Bình đang rất bức xúc vì hàng tháng phải bỏ tiền mua nước sạch nhưng phải dùng nước bẩn không khác gì nước sông chưa qua xử lý.