Karaoke biến tướng

Xuân Hùng |

Karaoke là một loại hình giải trí có nguồn gốc từ Nhật Bản những năm 1970. Loại hình giải trí này nhanh chóng được truyền bá khắp thế giới bởi tính cộng đồng, bình dân, dễ sử dụng. Ở Việt Nam những năm gần đây, loại hình giải trí này phát triển khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn với nhiều loại hình khác nhau, từ phòng hát được đầu tư tiền tỉ đến… loa kéo dọc đường.

Tác dụng giải trí, xả stress của karaoke là rất rõ ràng; tính sum họp gia đình, kết nối cộng đồng, giúp xóa nhòa khoảng cách của karaoke là thực tế. Vậy nhưng, karaoke ở Việt Nam những năm gần đây ngày càng bị biến tướng.

Không phải là tất cả nhưng thông thường, những người đến các cơ sở karaoke chuyên nghiệp, nghĩa là được đầu tư phòng hát, âm thanh tốt và nhiều dịch vụ khác thường là đấng mày râu sau một cuộc nhậu sương sương, hứng lên thì đi hát. Đến phòng hát, ai hát cứ hát còn lại tiếp tục… uống.

Bia rươụ rót tràn lan, zô zô rồi trăm phần trăm, ôm nhau tâm sự giữa tiếng loa nhạc rầm rầm. Không chỉ rượu, mà không ít phòng hát còn phục vụ shisha, cỏ Mỹ, bóng cười, kể cả heroin và dịch vụ… mở nắp bia bằng rốn.

Một hoạt động rất phản văn hóa khác diễn ra ở nhiều phòng hát karaoke là “gọi em út”. Ở những quán, cơ sở karaoke lớn bao giờ cũng tấp nập các cô gái chân dài, ăn mặc khêu gợi tấp nập vào ra. Một nhóm đàn ông vào phòng hát, gọi “mỗi người một em”, không ưng thì kêu phục vụ phòng thay người cho đến bao giờ ưng ý mới thôi.

Nhiều cô gái chân dài chấp nhận tất cả chỉ vì tiền: Tiền được trả từ chủ quán, tiền bo của khách và cả tiền “dịch vụ gia tăng”. Không ít người đàn ông cân đong đo đếm với vợ con, bố mẹ, người thân từng xu nhưng vào phòng karaoke là vung tay “chia quà” cho các cháu. Đủ các tệ nạn xã hội: mại dâm, đánh nhau, án mạng, rồi ghen tuông, rồi tan cửa nát nhà, mất chức, ô danh… tất cả từ karaoke biến tướng.

Những việc như vậy, các cơ quan chức năng có biết không? Chắc chắn là không khó để nhận biết, vấn đề có xử lý hay không hoặc xử lý đến đâu mà thôi.

Đã đến lúc, ngoài việc siết chặt quản lý để không xảy ra những vụ cháy đau lòng với số người tử vong hàng chục thì việc siết chặt hơn nữa các hoạt động biến tướng, có khi là biến thái của dịch vụ karaoke là rất cần thiết. Không ai có thể phủ nhận được giá trị giải trí của karaoke nhưng nếu cứ để những hoạt động biến tướng diễn ra bình thường sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thuần phong mỹ tục, các giá trị đạo đức, tới an ninh trật tự xã hội và nhiều vấn đề hệ lụy khác.

Karaoke là dịch vụ văn hóa tinh thần chứ không phải tụ điểm của tệ nạn, nơi con người quay cuồng với bản năng hoang dã.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vụ thảm họa cháy quán karaoke: Tụi em phải liều, không nhảy không sống đâu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ thảm họa cháy quán karaoke khiến 32 người chết, nhiều người bị thương, có 2 người nhảy lầu thoát thân hiện vẫn đang nằm viện điều trị. Chia sẻ với Báo Lao Động, cả hai cho biết "tụi em phải liều, không nhảy không sống được đâu".

Bắc Giang rà soát công tác PCCC, đặc biệt tại các quán karaoke

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương giao Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Có nên cấm hoạt động karaoke sau loạt vụ cháy thảm khốc?

Bình An |

Hàng loạt vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra liên tiếp khiến dư luận hoang mang và đặt vấn đề hạn chế thậm chí cấm kinh doanh dịch vụ karaoke, nhất là khi hoạt động kinh doanh này đang ngày càng có nhiều biến tướng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vụ thảm họa cháy quán karaoke: Tụi em phải liều, không nhảy không sống đâu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ thảm họa cháy quán karaoke khiến 32 người chết, nhiều người bị thương, có 2 người nhảy lầu thoát thân hiện vẫn đang nằm viện điều trị. Chia sẻ với Báo Lao Động, cả hai cho biết "tụi em phải liều, không nhảy không sống được đâu".

Bắc Giang rà soát công tác PCCC, đặc biệt tại các quán karaoke

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương giao Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Có nên cấm hoạt động karaoke sau loạt vụ cháy thảm khốc?

Bình An |

Hàng loạt vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra liên tiếp khiến dư luận hoang mang và đặt vấn đề hạn chế thậm chí cấm kinh doanh dịch vụ karaoke, nhất là khi hoạt động kinh doanh này đang ngày càng có nhiều biến tướng.