Hợp tác xã được sử dụng quỹ chung không chia nhàn rỗi để gửi tiết kiệm

Hoàng Quang |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi), trong đó quy định  về góp vốn, trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ trong hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Về quản lý, sử dụng các quỹ, dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) nêu rõ: Quỹ chung không chia được sử dụng để hình thành và phát triển tài sản chung không chia; không được chia cho thành viên trong quá trình hoạt động; được xử lý khi giải thể, phá sản theo quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật này. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải lập sổ theo dõi Quỹ chung không chia theo nguồn hình thành.

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sử dụng Quỹ chung không chia nhàn rỗi để gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, để làm tài sản bảo đảm khi vay vốn và phải bảo toàn vốn, trừ các khoản quỹ chung không chia từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và nguồn hỗ trợ của cá nhân, tổ chức có quy định khác.

- Hằng năm, Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc báo cáo Đại hội thành viên về việc quản lý, sử dụng các quỹ trong năm và phương hướng sử dụng các quỹ năm tiếp theo theo thẩm quyền.

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Đất nông nghiệp hết hạn sử dụng có bán được không?

Minh Huy (T/H) |

Đất nông nghiệp là loại đất có hạn sử dụng, theo Điều 126 Luật Đất đai 2013. Vậy, khi hết hạn, đất sử dụng có bán được không là câu hỏi nhiều người đặt ra.

Bình Dương: Một phần quỹ đất sau di dời nhà máy sẽ sử dụng xây nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đang thực hiện đề án di dời doanh nghiệp, nhà máy nằm ngoài khu công nghiệp ở phía Nam vào trong các khu công nghiệp ở phía Bắc. Một phần diện tích đất sau khi di dời sẽ được chuyển đổi công năng quy hoạch vào việc phát triển nhà ở cho người lao động.

2000 người dân TP Hồ Chí Minh trải nghiệm và góp ý cho tàu metro số 1

Phương Ngân - Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Người dân TP Hồ Chí Minh cảm thấy hào hứng và đưa ra nhiều góp ý khi được đi trải nghiệm trên đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), từ ga Suối Tiên đến ga An Phú (TP Thủ Đức) vào chiều ngày 26.4. Kết thúc vào ngày, đoàn tàu đã chạy tổng cộng 6 chuyến, chở khoảng 2.000 khách tham quan.

Khám xét trụ sở Thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 26.4, Công an tỉnh cùng đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tiến hành phong tỏa, khám xét trụ sở làm việc của Thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

TP Hồ Chí Minh sắp có 200 xe điện 4 bánh chở khách du lịch quanh trung tâm

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Có khoảng 200 xe điện 4 bánh, loại từ 5 đến 14 chỗ đưa khách từ nơi lưu trú đến các điểm tham quan, giải trí, các trung tâm thương mại, di tích lịch sử, văn hóa và ngược lại.

Thị trường bất động sản dần ấm lên: Căn hộ giá rẻ đổ bộ vào thị trường

Tuyết Lan |

Sau thời gian dài khan hiếm trầm trọng căn hộ giá rẻ, nguồn cung phân khúc này đang có dấu hiệu cải thiện. Loạt chính sách hỗ trợ được tung ra chỉ trong thời gian ngắn đang giúp thị trường bất động sản ấm lên.

Lê Dương Bảo Lâm phủ nhận tin cùng Trấn Thành đi bar, quỵt 187 triệu đồng

NGỌC ANH |

Thông tin Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm quỵt nợ 187 triệu đồng tiền đi bar gây xôn xao dư luận. Phóng viên đã liên hệ phía các nghệ sĩ để tìm hiểu về ồn ào này.

Huy động hơn 650 tỉ đồng vốn đa cấp, ông chủ Gold Time bị phạt 16 năm tù

Anh Tú |

Chiều 26.4, TAND TP Hồ Chí Minh  kết thúc  phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Gold Time) 16 năm tù về  tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đất nông nghiệp hết hạn sử dụng có bán được không?

Minh Huy (T/H) |

Đất nông nghiệp là loại đất có hạn sử dụng, theo Điều 126 Luật Đất đai 2013. Vậy, khi hết hạn, đất sử dụng có bán được không là câu hỏi nhiều người đặt ra.

Bình Dương: Một phần quỹ đất sau di dời nhà máy sẽ sử dụng xây nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đang thực hiện đề án di dời doanh nghiệp, nhà máy nằm ngoài khu công nghiệp ở phía Nam vào trong các khu công nghiệp ở phía Bắc. Một phần diện tích đất sau khi di dời sẽ được chuyển đổi công năng quy hoạch vào việc phát triển nhà ở cho người lao động.