Hàng nghìn xe ba bánh ở Hà Nội hoạt động “chui”

CAO NGUYÊN - ĐẠI HIỆP |

Tính đến nay cơ quan Công an thành phố mới chỉ cấp đăng ký cho 30 xe 3 bánh, tuy nhiên, trên đường phố Hà Nội hiện có hàng nghìn phương tiện đang lăn bánh. Chủ trương của thành phố trong năm 2018 là sẽ không để những phương tiện giả danh, trá hình này hoạt động.

Nỗi sợ xe ba bánh

Người dân sống ở thủ đô không còn xa lạ gì với những chiếc xe ba bánh chạy vun vút trên đường, ngang nhiên chở hàng cồng kềnh góp phần ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Ghi nhận của PV, hơn 15h ngày 12.6, trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), một chiếc xe 3 bánh chở sắt dài 4m lách qua đám đông phương tiện tham gia giao thông. Thấy cây sắt dài lắc lư theo chiều đi của xe, những người điều khiển xe máy vội vàng đi gọn vào một bên. Tới ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, chiếc xe rẽ phải chạy về hướng Linh Đàm với tốc độ khá nhanh, đuôi thanh sắt vướng vào một người đi đường khiến người và xe loạng choạng.

Theo chị Hoàng Thị Thu Lan (ở Cầu Giấy, Hà Nội), đa phần các xe này đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao bởi theo quan sát, hầu hết các xe đều không đảm bảo về kỹ thuật, không biển kiểm soát, không gương chiếu hậu, thậm chí còn không có còi xe… Đã có nhiều vụ tai nạn do xe tự chế gây ra, hay xe tự chế tự dưng bốc cháy giữa đường…

“Nhiều lái xe ba bánh, xe tự chế lái rất ẩu, không để ý đến người khác. Có những hôm thấy chiếc xe chở thép dài gần chục mét kéo lê trên đường mà không bị cảnh sát xử lý. Tôi không biết bao giờ Hà Nội sẽ chấm dứt hoạt động của loại phương tiện này?” - chị Lan nói.

Mới chỉ cấp đăng ký cho 30 xe

Từ năm 2008, loại xe này đã bị cấm hoạt động, nhưng hiện nay số lượng các xe này tham gia lưu thông trên đường không hề giảm.

Mới đây, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã tổ chức sơ kết sau 3 ngày (từ 9 - 11.6) thực hiện Kế hoạch về tổng điều tra cơ bản, kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khổ, xe ba bánh tự sản xuất, tự lắp ráp, giả danh thương binh, bệnh binh, người khuyết tật trên địa bàn.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội - cho biết sau 3 ngày ra quân, các lực lượng công an toàn thành phố đã xử lý 1.014 trường hợp (gồm 704 xe tải và 310 xe ba bánh). Riêng lực lượng CSGT đã xử lý 821 trường hợp, tạm giữ 218 phương tiện, 562 bộ giấy tờ. Trong số này có 603 xe tải và 218 xe ba bánh. Các trường hợp bị xử lý chủ yếu do đi vào đường cấm (32 trường hợp); đi không đúng thời gian quy định (131 trường hợp); dừng đỗ sai quy định (97 trường hợp)...

Cũng theo đại tá Thắng, nhằm tạo điều kiện cho các thương bệnh binh trên địa bàn thủ đô, cơ quan công an chỉ cấp đăng ký cho 30 xe 3 bánh. Tuy nhiên, trên đường phố Hà Nội hiện có hàng nghìn phương tiện đang lăn bánh. Chủ trương của thành phố trong năm 2018 là sẽ không để những phương tiện giả danh, trá hình này 
hoạt động.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội - cho hay, các lực lượng chức năng phải tiến hành rà soát, thống kê số lượng các phương tiện, khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là xe ba, bốn bánh giả danh thương binh. Đối với các trường hợp không liên quan đến thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, lực lượng chức năng củng cố hồ sơ ngay từ đầu để xử lý nghiêm, tịch thu phương tiện theo quy định.

BOX: Hiện nay, có rất nhiều cơ sở sản xuất xe tự chế hoạt động không cần bất cứ một đăng ký hay điều kiện nào. Chỉ cần 17 - 18 triệu đồng, trong vòng 4 ngày là có thể sở hữu một chiếc xe ba bánh mới có động cơ xe máy 100 phân khối, có khung sườn và thùng chở hàng bằng thép, chạy với tốc độ tối đa 80km/h, bảo hành 6 tháng. 

CAO NGUYÊN - ĐẠI HIỆP
TIN LIÊN QUAN

Chỉ có 30 xe ba bánh được cấp đăng ký trong hàng ngàn xe hoạt động ở Hà Nội

Cao Nguyên |

Trong khi Công an TP. Hà Nội mới chỉ cấp đăng ký cho 30 xe 3 bánh hoạt động thì trên đường phố Hà Nội hiện có hàng ngàn phương tiện đang lăn bánh. Chủ trương của TP trong năm 2018 là sẽ không để những phương tiện giả danh, trá hình này hoạt động.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Chỉ có 30 xe ba bánh được cấp đăng ký trong hàng ngàn xe hoạt động ở Hà Nội

Cao Nguyên |

Trong khi Công an TP. Hà Nội mới chỉ cấp đăng ký cho 30 xe 3 bánh hoạt động thì trên đường phố Hà Nội hiện có hàng ngàn phương tiện đang lăn bánh. Chủ trương của TP trong năm 2018 là sẽ không để những phương tiện giả danh, trá hình này hoạt động.