Sáng 4.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Tĩnh thông tin, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được nguyên nhân rừng ngập mặn ở xã Kỳ Hà chết hàng loạt.
“Đợt trước anh em vô kiểm tra thì về mặt nguyên nhân do sâu bệnh là không phải. Sở cũng đã có văn bản báo cáo ủy ban tỉnh và đề nghị tỉnh xem xét mời cơ quan chuyên môn về rừng của Trung ương để họ kiểm tra, xác định nguyên nhân” - ông Thanh nói và thông tin, hiện Hà Tĩnh vẫn chưa mời chuyên gia Trung ương về kiểm tra.
Sau văn bản báo cáo, kiến nghị của Sở NNPTNT, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo giao Sở NNPTNT Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn UBND thị xã Kỳ Anh và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện thanh lý số diện tích rừng bị chết và trồng lại rừng thay thế.
Theo báo cáo của Sở NNPTNT Hà Tĩnh, rừng ngập mặn ở xã Kỳ Hà bị chết không có khả năng phục hồi là hơn 25ha trong diện tích hơn 43ha được trồng từ năm 1994, trong đó chủ yếu là cây mắm biển. Đây là đối tượng rừng phòng hộ chắn sóng, với chiều cao bình quân từ 1m, mật độ 6.200 cây/ha.
Toàn bộ diện tích rừng đó được UBND xã Kỳ Hà giao khoán cho 2 thôn Tây Hà và Bắc Hà quản lý, bảo vệ.
Thời điểm kiểm tra cách thời điểm cây chết khoảng 1 đến 3 tháng. Qua kiểm tra không phát hiện các loài sinh vật gây hại như: giáp xác, sâu đục thân, hà bám vào thân cây.
Một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để trồng mới được rừng ngập mặn rất khó khăn và mất nhiều thời gian, kinh phí.
Theo tính toán sơ bộ, phải mất khoảng 5 năm với kinh phí 350 triệu đồng để trồng và chăm sóc thành công 1 ha rừng ngập mặn phát triển, phát huy được tác dụng phòng hộ.