Rừng ngập mặn "kêu cứu" trước lượng rác khổng lồ đổ về Hải Phòng

CUNG HUYỀN |

Lượng rác thải rất lớn theo dòng hải lưu và thủy triều từ biển đổ ngược về đất liền, đã "mắc cạn" vào các vùng rừng ngập mặn. Tính riêng huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), hàng chục hecta rừng ngập mặn đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.

Tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa đang là nỗi ám ảnh của nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Một lượng lớn rác thải đang bị ứ đọng và mắc kẹt tại các vùng rừng ngập mặn ven biển.

Đáng nói, đa số rác thải đang dồn ứ tại các khu vực gần địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí hay cửa ngõ của các con sông. Rác ở đây chủ yếu là túi nylon, thùng xốp, chai thủy tinh, đồ nhựa sinh hoạt...

Rừng ngập mặn ở Tiên Hưng (Tiên Lãng, Hải Phòng) bị phủ kín bởi rác thải sinh hoạt. Trong số đó đa phần là nhựa, thùng xốp, chai lọ thủy tinh khó phân hủy.
Rừng ngập mặn ở Tiên Hưng (Tiên Lãng, Hải Phòng) bị phủ kín bởi rác thải sinh hoạt. Ảnh: Cung Huyền

Hiện nay, Hải Phòng có khoảng 2.500 hecta rừng ngập mặn ven biển, tập trung ở các quận huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Đồ Sơn, Dương Kinh, Hải An, Cát Hải và Thủy Nguyên. Riêng huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã có hơn 1.000 hecta rừng ngập mặn, trong đó hàng chục hecta rừng phủ kín rác thải, ước chừng lên tới hàng tấn rác khó phân hủy.

Thời gian gần đây, dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại, người dân sinh sống trên địa bàn thường xuyên phát hiện nhiều xác lợn trôi nổi. Một số xác lợn bệnh đã bốc mùi hôi thối dạt vào khu canh tác thủy sản của bà con nông dân.

Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng - ông Trần Văn Khanh, thừa nhận: "Rất khó kiểm soát nguồn rác đổ về. Khu vực rừng ngập mặn bị rác tấn công nằm phân tán trên diện rộng, không có đường để các phương tiện cơ giới có thể tiếp cận".

Anh Vũ Văn Phương cho biết rác đọng lại trong các hõm sâu phía bên trong khu vực rừng ngập mặn.
Anh Vũ Văn Phương cho biết, rác đọng lại bên trong khu vực rừng ngập mặn. Thời điểm dịch tả lợn Châu Phi bùng phát thường xuyên bắt gặp xác lợn chết trôi dạt. Ảnh: Cung Huyền

Được biết, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, anh Vũ Văn Phương (trú xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng) cho biết: "Rác thải đa phần từ vùng nước ngọt đổ về đây. Những vùng rừng ngập mặn bị rác thải xâm lấn, cá tôm không sống được, ảnh hưởng đến việc canh tác nuôi trồng thủy hải sản".

Theo tìm hiểu của PV, khi thủy triều xuống mực nước dâng cao, nhiều rác thải từ biển dạt và bờ, khi mực nước rút rác bị mắc lại tại các hõm sâu phía lòng rừng ngập mặn. Đa số rác thải qua thời gian đã chồng lên nhau thành nhiều lớp, số rác này che phủ toàn bộ lớp cát nổi phía trên bề mặt, cá tôm không sống được.

Không chỉ riêng Tiên Lãng, một số khu vực rừng ngập mặn ven biển của Đồ Sơn cũng đang trong tình trạng tương tự. Trước đó, ngày 8.6, Đồ Sơn phát động hơn 600 cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân tham gia các hoạt động dọn dẹp rác trên biển hưởng ứng "Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam". Tuy nhiên đến nay, lượng rác tồn đọng tại đây vẫn còn rất lớn.

Tiếp nối Đồ Sơn, các địa phương khác cũng đang triển khai nhiều chương trình thu gom rác, làm sạch môi trường. Các cấp chính quyền đã và đang vào cuộc xử lý vấn nạn rác thải, tuy vậy việc nâng cao hiểu biết, trách nhiệm và ý thức về bảo  vệ môi trường mới là điều cốt yếu để hạn chế rác thải.

CUNG HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Q.CHI |

LĐLĐ TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa phối hợp tổ chức Lễ phát động “Chống rác thải nhựa”; hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới năm 2019.

Bí thư, chủ tịch phải tổ chức hoạt động chống rác thải nhựa

LÊ THANH PHONG |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục đưa ra những chỉ đạo, thực hiện các hoạt động chống rác thải, kêu gọi bảo vệ môi trường.

Chống rác thải nhựa là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam

Thắng Phương |

Ngày 9.6, tại tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), bộ TN&MT đã tổ chức Lễ phát động phong trào toàn quốc chống rác thải nhựa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát động buổi lễ, đồng thời kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng chung tay bảo vệ môi trường, chống lại rác thải nhựa để đảm bảo một tương lai trong sạch và bền vững.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công đoàn phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Q.CHI |

LĐLĐ TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa phối hợp tổ chức Lễ phát động “Chống rác thải nhựa”; hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới năm 2019.

Bí thư, chủ tịch phải tổ chức hoạt động chống rác thải nhựa

LÊ THANH PHONG |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục đưa ra những chỉ đạo, thực hiện các hoạt động chống rác thải, kêu gọi bảo vệ môi trường.

Chống rác thải nhựa là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam

Thắng Phương |

Ngày 9.6, tại tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), bộ TN&MT đã tổ chức Lễ phát động phong trào toàn quốc chống rác thải nhựa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát động buổi lễ, đồng thời kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng chung tay bảo vệ môi trường, chống lại rác thải nhựa để đảm bảo một tương lai trong sạch và bền vững.