Quầy bánh Trung thu di động lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

Minh Hương |

Hà Nội - Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu năm 2022 nhưng dọc vỉa hè nhiều tuyến phố, quầy bánh Trung thu đã "mọc" tràn lan gây ảnh hưởng tới giao thông.

Bạn đọc sống tại Khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai) phản ánh đến Báo Lao Động về tình trạng các điểm bán bánh Trung thu ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe dưới lòng đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông.

Điểm bán tại ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Linh Đường (quận Hoàng Mai) lấn chiếm vỉa hè.
Điểm bán tại ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Linh Đường (quận Hoàng Mai) lấn chiếm vỉa hè.
Điểm bán tại ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Linh Đường (quận Hoàng Mai) lấn chiếm vỉa hè.

Theo phản ánh, đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ vào bán đảo Linh Đàm xuất hiện 2 điểm bán bánh Trung thu. Một điểm chiếm cổng công viên Bắc Linh Đàm, điểm thứ hai gần ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đường, điểm này ngay đèn đỏ, gây ảnh hưởng tới giao thông. Nhất là vào giờ tan tầm, người dân di chuyển rất khó khăn.

Điểm bán chiếm cổng công viên Bắc Linh Đàm
Điểm bán chiếm cổng công viên Bắc Linh Đàm.
Điểm bán tại khu vực Cầu Dậu, lấn chiếm lối đi bộ của người dân
Điểm bán tại khu vực Cầu Dậu, lấn chiếm lối đi bộ của người dân.

Tại các tuyến phố khác như: Trần Thái Tông, nút giao Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy) cũng có nhiều quầy bán bánh Trung thu được dựng tràn lan trên vỉa hè.

Các điểm bày bán bánh Trung thu có diện tích trung bình từ 10 - 15 m2/gian hàng, được dựng bằng khung sắt chắc chắn.

 
Góc Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh.
2 điểm bán bánh Trung thu được dựng trên vỉa hè phố Trần Thái Tông.
2 điểm bán bánh Trung thu được dựng trên vỉa hè phố Trần Thái Tông.
2 điểm bán bánh Trung thu được dựng trên vỉa hè phố Trần Thái Tông.

Bà Nguyễn Oanh, 56 tuổi sống tại đường Trần Đăng Ninh cho biết -  các đơn vị kinh doanh bánh Trung thu không thể lấy vỉa hè rồi dựng tạm các quầy hàng lên như vậy khiến người đi bộ không còn vỉa hè. 

"Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa Trung thu, các thương hiệu bánh như Kinh Đô, Hữu Nghị, Madame Hương... đều dựng những gian hàng di động lấn chiếm vỉa hè. Vào giờ cao điểm rất dễ tắc đường. Cơ quan chức năng cần xử lý triệt để việc lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, trong đó có bán bánh Trung thu" - bà Oanh nói.

Quy định tại Điều 35 Luật Giao thông đường bộ 2008 nêu rõ: Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Trong một số trường hợp vẫn cho phép tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ. Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác phải do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm: Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện bánh Trung thu giá 4.000 đồng/cái, hạn sử dụng "3-4 tháng"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hơn 1 tháng nữa sẽ tới Rằm tháng 8, song hiện thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khá nhộn nhịp. Đáng chú ý, nhiều loại bánh mini, giá rẻ vài nghìn đồng cũng xuất hiện thu hút nhiều người mua.

Đường Nguyễn Trãi hỗn loạn trước khi phân làn, xe máy ngược xuôi trên vỉa hè

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Hà Nội - Xe cộ đi lại lộn xộn, người đi bộ băng ngang đường, hàng đoàn xe máy đi ngược chiều… Đây là tình trạng xảy ra trên đường Nguyễn Trãi khiến nhiều người ám ảnh khi tham gia giao thông trên con đường hỗn loạn nhất Thủ đô này.

Hàng Mã vẫn ế ẩm dù đã chuẩn bị cho Rằm Tháng 7 và dịp Tết Trung Thu

Đình Hiếu - Hà An |

Hà Nội - Hai năm qua vì tình trạng dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh tại Hàng Mã khá đìu hiu. Tuy nhiên, năm nay khi dịch COVID lắng xuống, tuyến phố này vẫn đìu hiu, ế ẩm. Nhiều tiểu thương mong mỏi buôn may bán đắt, tấp nập khách mua bán, nhất là trước dịp Lễ Vu Lan (Rằm tháng 7).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xuất hiện bánh Trung thu giá 4.000 đồng/cái, hạn sử dụng "3-4 tháng"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hơn 1 tháng nữa sẽ tới Rằm tháng 8, song hiện thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khá nhộn nhịp. Đáng chú ý, nhiều loại bánh mini, giá rẻ vài nghìn đồng cũng xuất hiện thu hút nhiều người mua.

Đường Nguyễn Trãi hỗn loạn trước khi phân làn, xe máy ngược xuôi trên vỉa hè

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Hà Nội - Xe cộ đi lại lộn xộn, người đi bộ băng ngang đường, hàng đoàn xe máy đi ngược chiều… Đây là tình trạng xảy ra trên đường Nguyễn Trãi khiến nhiều người ám ảnh khi tham gia giao thông trên con đường hỗn loạn nhất Thủ đô này.

Hàng Mã vẫn ế ẩm dù đã chuẩn bị cho Rằm Tháng 7 và dịp Tết Trung Thu

Đình Hiếu - Hà An |

Hà Nội - Hai năm qua vì tình trạng dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh tại Hàng Mã khá đìu hiu. Tuy nhiên, năm nay khi dịch COVID lắng xuống, tuyến phố này vẫn đìu hiu, ế ẩm. Nhiều tiểu thương mong mỏi buôn may bán đắt, tấp nập khách mua bán, nhất là trước dịp Lễ Vu Lan (Rằm tháng 7).