Hà Nội phản hồi về việc nhà tái định cư xuống cấp, nhếch nhác

AT |

Sau khi báo Lao Động đăng tải bài viết "Nhà tái định cư ở Hà Nội: Xuống cấp, nhếch nhác, ô nhiễm đến bao giờ?", Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) có thông tin phản hồi.

Ngày 13.5, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Nhà tái định cư ở Hà Nội: Xuống cấp, nhếch nhác, ô nhiễm đến bao giờ?" phản ánh tình trạng một số khu tái định cư như Nam Trung Yên, Trung Hoà  - Nhân Chính, Đồng Tàu, Đền Lừ, Long Biên, Việt Hưng, Láng Thượng... xuất hiện tình trạng sụt lún, hệ thống phòng cháy, chữa cháy gần như tê liệt.

Bên cạnh đó, các khu tái định cư này còn xả chất thải xả thẳng ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm nghiêm trọng, hàng quán bán đồ ăn lấn chiếm toàn bộ khu vực tầng 1...

Về vấn đề này, Công an quận Cầu Giấy cho biết, hai toà nhà chung cư (17T10 và 17T11) khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính thuộc địa bàn quận và khu đô thị Nam Trung Yên là các chung cư tái định cư cũ.

Theo Công an quận Cầu Giấy, hầu hết các chung cư này được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháu, chữa cháy theo tiêu chuẩn trước đây. Tuy nhiên, đến nay không còn đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành.

Hiện nay, UBND TP.Hà Nội giao cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hoá - Xã hội thành phố làm chủ đầu tư thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng công an đã tham mưu các cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và tiếp tục kiểm tra định kỳ hàng năm, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho người dân tại các khu chung cư trên địa bàn quận.

Đồng thời, kiến nghị cơ quan quản lý khẩn trương khắc phục đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

AT
TIN LIÊN QUAN

Nhà tái định cư ở Hà Nội: Xuống cấp, nhếch nhác, ô nhiễm đến bao giờ?

CHÂU AN |

Hà Nội hiện có gần 170 tòa nhà tái định cư với khoảng 14.000 căn hộ đã hoàn thành. Việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà tái định cư đang tồn tại nhiều bất cập. Đó là tình trạng sụt lún, hư hỏng kéo dài, hệ thống phòng cháy, chữa cháy tê liệt, nhiều căn hộ, diện tích tầng 1 bị sang nhượng, sử dụng trái quy định...

Bình Định: Nhiều khu tái định cư tiền tỉ lưa thưa vài hộ dân vào ở

NGUYỄN TRI |

Gần 10 năm trôi qua, nhưng 3 khu tái định cư (TĐC) với hàng nghìn mét vuông được đầu tư tiền tỉ trên địa bàn huyện Phù Cát (Bình Định) mới chỉ lưa thưa vài hộ vào xây dựng nhà ở. Phần diện đất trống được người dân, doanh nghiệp tận dụng làm nơi tập kết cát, nguyên vật liệu xây dựng.

TPHCM: Gian nan giải quyết tồn đọng nhà tái định cư

BẢO CHƯƠNG |

Nhu cầu nhà tái định cư cho các dự án của TPHCM hiện nay là rất lớn, tuy nhiên một nghịch lý đang xảy ra là trong khi nhiều chung cư tái định cư bỏ không nhiều năm, người dân không vào ở thì nhiều nơi khác lại thiếu quỹ nhà tái định cư.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhà tái định cư ở Hà Nội: Xuống cấp, nhếch nhác, ô nhiễm đến bao giờ?

CHÂU AN |

Hà Nội hiện có gần 170 tòa nhà tái định cư với khoảng 14.000 căn hộ đã hoàn thành. Việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà tái định cư đang tồn tại nhiều bất cập. Đó là tình trạng sụt lún, hư hỏng kéo dài, hệ thống phòng cháy, chữa cháy tê liệt, nhiều căn hộ, diện tích tầng 1 bị sang nhượng, sử dụng trái quy định...

Bình Định: Nhiều khu tái định cư tiền tỉ lưa thưa vài hộ dân vào ở

NGUYỄN TRI |

Gần 10 năm trôi qua, nhưng 3 khu tái định cư (TĐC) với hàng nghìn mét vuông được đầu tư tiền tỉ trên địa bàn huyện Phù Cát (Bình Định) mới chỉ lưa thưa vài hộ vào xây dựng nhà ở. Phần diện đất trống được người dân, doanh nghiệp tận dụng làm nơi tập kết cát, nguyên vật liệu xây dựng.

TPHCM: Gian nan giải quyết tồn đọng nhà tái định cư

BẢO CHƯƠNG |

Nhu cầu nhà tái định cư cho các dự án của TPHCM hiện nay là rất lớn, tuy nhiên một nghịch lý đang xảy ra là trong khi nhiều chung cư tái định cư bỏ không nhiều năm, người dân không vào ở thì nhiều nơi khác lại thiếu quỹ nhà tái định cư.