Hà Đông: Bãi trông giữ xe trên đường Phùng Hưng ngang nhiên “chặt chém” khách hàng

NHÓM PV BAN BẠN ĐỌC |

Trong khi TP.Hà Nội đang triển khai, thực hiện quy định mới về giá, phí trông giữ phương tiện, thì tại đường Phùng Hưng (phường Phúc La, Hà Đông), các bãi trông giữ phương tiện ở đây lại thu giá, phí không theo bất kỳ quy định nào…

KBãi trông xe vỉa hè “ép” người đi bộ “xuống đường”

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại bãi trông giữ phương tiện vỉa hè trước cổng Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội), các phương tiện xếp bừa bãi, lấn toàn bộ vỉa hè tuyến đường này. Bên trong, một lán tạm được dựng lên trên vỉa hè, sát với tường bao bệnh viện, là nơi sinh hoạt, ăn nghỉ của các bảo vệ trông giữ phương tiện tại đây, bên trong lán tạm cũng đầy đủ bếp núc, giường chiếu và các vật dụng cần thiết khác.

Tương tự, bãi trông giữ phương tiện khu vực vỉa hè trước cổng Học viện Quân y, hàng chục chiếc xe ôtô đậu đỗ lấn chiếm toàn bộ vỉa hè tại đây, người đi bộ trên tuyến đường buộc phải “xuống đường”. Còn khu vực bãi trông giữ phương tiện tại khu vực trước cổng Viện Bỏng Quốc gia cũng được sử dụng hệ thống rào chắn hết sức cẩn thận, không còn bóng dáng phần đường dành cho người đi bộ trên đoạn đường này.

Người dân ở đây cho biết, mặc dù họ đã nhiều lần phản ánh tình trạng bãi trông giữ phương tiện trên tuyến đường này lấn chiếm toàn bộ vỉa hè dành cho người đi bộ, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, những người trông xe ở đây còn tỏ ra hung hăng, khó chịu khi được người dân địa phương nhắc nhở.

Thiếu minh bạch, giá phí trông xe?

Trong vai một khách gửi xe, chúng tôi tiếp cận sâu hơn các bãi gửi xe này. Theo một nhân viên trông giữ phương tiện tại bãi xe trước cửa Học viện Quân y, bãi xe này là của ông Vũ Việt Cường (ở phường Phúc La, Hà Đông). Bãi xe phục vụ khách cả ngày và đêm, mỗi tháng ông Cường trả cho nhân viên 5 triệu đồng/người. Trung bình một ngày, thu phí từ ôtô gửi tại đây có thể từ 1,5 đến 2 triệu đồng, tương đương khoảng 40 - 60 xe ôtô, còn xe máy thì không kể được, bởi có cả vé ngày lẫn vé tháng.

Cũng theo người này, ôtô gửi ở đây không cần ghi vé, xe từ 7 chỗ trở xuống thu 35.000 đồng/xe/lượt, tối gửi thì thu theo giờ, còn xe máy ban ngày thu 5.000 đồng/xe/lượt, tối thu 10.000 đồng/xe. Nếu ai thích lấy vé thì có ngay, bởi đây là vé xe của UBND phường Phúc La. “Tất cả các xe chỉ cần ghi biển số vào quyển sổ này (sổ ghi chép biển số xe - PV) là được, không cần phải lấy vé làm gì cho mệt, miễn là an toàn” - người đàn ông trông giữ phương tiện 
cho biết.

Liên lạc qua điện thoại với chủ các bãi trông giữ phương tiện Việt Cường - được biết, bãi trông giữ phương tiện do ông Cường làm chủ là bãi duy nhất có phép tại quận Hà Đông. Theo ông Cường, một ngày bãi xe chỉ có khoảng 30 đến 40 ôtô gửi ở đây, xe máy chỉ có khoảng gần 100 chiếc.

Tuy nhiên, thực tế quan sát vào lúc 9h sáng 23.1, tại bãi trông giữ phương tiện trước cổng Bệnh viện Quân y 103 có khoảng trên 100 chiếc xe đang gửi, còn bãi đỗ trước cổng Viện Bỏng Quốc gia cũng có khoảng trên 100 chiếc xe. Riêng ôtô đậu đỗ trên vỉa hè Học việc Quân y cũng vào khoảng vài chục chiếc. Mặc dù, bãi xe nằm ở trung tâm quận Hà Đông nhưng tất cả các bãi trông giữ xe này đều không niêm yết công khai giá, phí gửi xe theo quy định. Dư luận cho rằng ai đứng sau bãi gửi xe này mà lại để tình trạng trên diễn ra như vậy…

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.

NHÓM PV BAN BẠN ĐỌC
TIN LIÊN QUAN

Thực hư cơn sốt đất nền đang lan rộng tại Hà Nội?

thông chí |

Trong vài tuần trở lại đây nhiều Cty nghiên cứu thị trường đều đưa ra những cảnh báo về cơn sốt đất nền đang lan rộng tại các quận, huyện vùng ven như Hoài Đức, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều ý kiến cho rằng, đây chỉ là sốt ảo. Việc tăng giá đất là có thật tuy nhiên chỉ diễn ra cục bộ một vài điểm tại các địa phương, chứ không thể làn sóng lan rộng.

Mai trắng Nhật Tân giá vài chục triệu không đủ cung ứng dịp tết

LÊ HOA |

Vốn là “thập đại danh hoa”, mai trắng Nhật Tân loài cây vương giả, quý hiếm đã đi vào thơ ca. Vẻ đẹp đài các, tôn quý của cây mai trắng có khả năng mê hoặc và được người sành chơi mai săn lùng. Còn gần tháng nữa mới đến tết, nhưng nhiều chủ vườn ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng hầu hết cây mai trắng đã có khách đặt thuê chơi tết.

Trải nghiệm phố bích hoạ Phùng Hưng trước ngày khai trương

LINH TRANG - ANH PHÚ |

Khu phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm - Hà Nội) đang thu hút nhiều du khách và người dân bởi không gian nghệ thuật đặc sắc. Dự án Phố bích họa này sẽ chính thức khai trương đón tết Nguyên Đán vào ngày 2.2.2018.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thực hư cơn sốt đất nền đang lan rộng tại Hà Nội?

thông chí |

Trong vài tuần trở lại đây nhiều Cty nghiên cứu thị trường đều đưa ra những cảnh báo về cơn sốt đất nền đang lan rộng tại các quận, huyện vùng ven như Hoài Đức, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều ý kiến cho rằng, đây chỉ là sốt ảo. Việc tăng giá đất là có thật tuy nhiên chỉ diễn ra cục bộ một vài điểm tại các địa phương, chứ không thể làn sóng lan rộng.

Mai trắng Nhật Tân giá vài chục triệu không đủ cung ứng dịp tết

LÊ HOA |

Vốn là “thập đại danh hoa”, mai trắng Nhật Tân loài cây vương giả, quý hiếm đã đi vào thơ ca. Vẻ đẹp đài các, tôn quý của cây mai trắng có khả năng mê hoặc và được người sành chơi mai săn lùng. Còn gần tháng nữa mới đến tết, nhưng nhiều chủ vườn ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng hầu hết cây mai trắng đã có khách đặt thuê chơi tết.

Trải nghiệm phố bích hoạ Phùng Hưng trước ngày khai trương

LINH TRANG - ANH PHÚ |

Khu phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm - Hà Nội) đang thu hút nhiều du khách và người dân bởi không gian nghệ thuật đặc sắc. Dự án Phố bích họa này sẽ chính thức khai trương đón tết Nguyên Đán vào ngày 2.2.2018.