Giáo viên có được hưởng chính sách nhà ở xã hội không?

Anh Tuấn |

Giáo viên là đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật, khi đáp ứng được các điều kiện.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nêu: Theo phản ánh của cử tri tỉnh Cao Bằng, căn cứ Điều 45 Luật Nhà ở 2023 về đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ thì giáo viên, nhân viên đang công tác các khu vực không phải là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn sẽ không thuộc đối tượng được ở nhà công vụ.

Bộ Xây dựng trả lời cử tri tỉnh Cao Bằng như sau:

Về chính sách nhà ở công vụ, tại Điểm đ Khoản 1 Điều 32 Luật Nhà ở năm 2014 quy định đối tượng được thuê nhà ở công vụ bao gồm:

"Giáo viên đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo".

Ngày 27.11.2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, tại Điểm đ Khoản 1 Điều 45 Luật Nhà ở năm 2023 quy định đối tượng được thuê nhà ở công vụ bao gồm:

"Giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo".

Như vậy, theo quy định của pháp luật về nhà ở thì giáo viên, nhân viên đang công tác được thuê nhà ở công vụ bao gồm cả khu vực nông thôn và khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về chính sách nhà ở xã hội: Đối với những giáo viên, nhân viên đến công tác tại các khu vực không phải là khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo sẽ được hỗ trợ nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Khoản 8 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023:

"Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức".

Ngày 11.9.2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1625/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện việc tổng kết Đề án này và chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu xây dựng cho giai đoạn tiếp theo để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật về nhà ở, đối với việc phát triển nhà ở công vụ thì UBND cấp tỉnh lập và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở công vụ trong Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương (trong đó xác định rõ nhu cầu về nhà ở công vụ bao gồm: số lượng nhà ở, diện tích sàn nhà ở, địa điểm xây dựng và diện tích đất để xây dựng nhà ở; nguồn vốn và phân kỳ đầu tư xây dựng).

Như vậy, pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan đã có quy định tương đối đầy đủ, chặt chẽ về nhà ở công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức là giáo viên đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở nói chung, các quy định liên quan đến nhà ở công vụ cho giáo viên nói riêng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan để phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của đất nước cũng như của từng địa phương.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập dưới 15 triệu đồng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội?

Minh Hạnh |

Người đứng đơn mua nhà ở xã hội nhà ở xã hội nếu độc thân, có thu nhập thực nhận không quá 15 triệu đồng/tháng sẽ được xét.

HQC Tân Hương: Hành trình kiến tạo nhà ở xã hội chất lượng cao nâng tầm chất lượng sống

Hiền Ngân |

Sau thành công từ các dự án nhà ở xã hội tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, Tập đoàn Hoàng Quân tiếp tục đầu tư vào mô hình nhà ở xã hội chất lượng cao, thiết lập các chuẩn mực về chất lượng và chi phí hợp lý. HQC Tân Hương là minh chứng tiêu biểu, đạt tiêu chuẩn về chất lượng.

Tin vui về nới điều kiện thu nhập cho người mua nhà ở xã hội

Linh Trang |

Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định rõ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Công nhân không có tiền ăn vì công ty chậm lương 4 tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều công nhân cho biết đã không có tiền ăn, không có tiền đóng phòng trọ vì bị công ty chậm lương suốt 4 tháng.

Cận cảnh di tích Hải Vân Quan trước ngày mở cửa đón khách

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN PHONG |

HUẾ - Di tích Hải Vân Quan chính thức mở cửa đón khách miễn phí trở lại sau 3 năm trùng tu với chi phí 42 tỉ đồng.

Việt Nam sẽ có 1.200 đô thị vào năm 2030

PHẠM ĐÔNG |

Theo quy hoạch đô thị, nông thôn, đến năm 2030, tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 50%, số lượng đô thị toàn quốc khoảng 1.000 - 1.200 đô thị.

Bắc Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Trần Tuấn |

Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Bắc Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Bắc Ninh.

Bộ Công an nêu nguyên nhân xảy ra nhiều tai nạn ở cao tốc

Việt Dũng |

Trong số các nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc, Bộ Công an chỉ ra lý do tài xế không chú ý quan sát chiếm nhiều nhất với 22,32% tổng số vụ.

Thu nhập dưới 15 triệu đồng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội?

Minh Hạnh |

Người đứng đơn mua nhà ở xã hội nhà ở xã hội nếu độc thân, có thu nhập thực nhận không quá 15 triệu đồng/tháng sẽ được xét.

HQC Tân Hương: Hành trình kiến tạo nhà ở xã hội chất lượng cao nâng tầm chất lượng sống

Hiền Ngân |

Sau thành công từ các dự án nhà ở xã hội tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, Tập đoàn Hoàng Quân tiếp tục đầu tư vào mô hình nhà ở xã hội chất lượng cao, thiết lập các chuẩn mực về chất lượng và chi phí hợp lý. HQC Tân Hương là minh chứng tiêu biểu, đạt tiêu chuẩn về chất lượng.

Tin vui về nới điều kiện thu nhập cho người mua nhà ở xã hội

Linh Trang |

Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định rõ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.