Giảm số năm đóng để hưởng lương hưu: Bạn đọc mong giảm tuổi nghỉ hưu

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước đề xuất đóng bảo hiểm xã hội 15 năm trở lên đã được hưởng lương hưu.

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến có đề xuất bổ sung chính sách mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội.

Với chính sách này, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội thiết kế theo hướng giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu, từ 20 năm hiện nay xuống còn 15 năm, tạo cơ hội cho nhiều người được hưởng lương hưu, giảm tình trạng nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Về vấn đề này, bạn đọc Hoàng Căn cho rằng: "Đề xuất trên được thông qua sẽ giảm việc người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Như vậy, Nhà nước đỡ lo cho an sinh sau này".

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Long Hiệp nói: "Mong đề xuất trên sớm được thông qua để người lao động có thể lĩnh lương hưu, không phải rút bảo hiểm xã hội một lần quá nhiều như hiện nay".

Theo bạn đọc Nguyễn Thị Thư, việc thay đổi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội phải làm sao để người dân thấy lợi, sẽ giảm được việc rút bảo hiểm ngắn hạn. Bản thân bạn đọc này chỉ mong giảm tuổi hưu. Ai còn sức khỏe thì làm thêm cống hiến thêm. Chứ nhiều người không chờ được đến 60, 62 tuổi để hưởng lương hưu.

"Bên cạnh việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội, chúng tôi còn muốn giữ tuổi nghỉ hưu như cũ. Đối với những người lao động làm việc trực tiếp rất khó trụ được khi đến độ tuổi đó" - bạn đọc Vũ Thanh chia sẻ.

Bạn đọc Trương Khánh Hoà cho rằng: "Giảm số năm đóng nhưng phải đi đôi với giảm số tuổi hưởng bảo hiểm xã hội. Đây là vấn đề người lao động đang cần".

Bạn đọc Trung Đào cho rằng: "Đóng 15 năm thì mức hưởng tương ứng với số năm đóng. Bên cạnh đó, luật sẽ linh động cho những lao động đủ tuổi chưa đủ năm hoặc mất khả năng lao động".

Bạn đọc Bùi Quốc Vượng chia sẻ: "Tôi 46 tuổi, có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng vẫn còn phải chờ 16 năm nữa mới được hưởng lương hưu. Trong khi đó, tuổi cao cơ hội việc làm giảm đi. Nhà nước nên có chính sách đổi thời gian đóng sang tuổi bị thiếu. Như tôi, nếu đến 58 tuổi mà muốn nghỉ thì tôi thiếu 4 năm tuổi, nhưng tôi lại thừa 7 năm đóng bảo hiểm, 2 con số này không được bù trừ cho nhau".

Bạn đọc Nguyễn Nga bày tỏ: "Bảo hiểm xã hội là an sinh xã hội, từ đó phải là những điều kiện tốt nhất cho người dân. Các nước phát triển phúc lợi xã hội rất cao để đảm bảo cuộc sống cho mọi người. Vì vậy luật Bảo hiểm xã hội nên có sự thay đổi… đây cũng là mong ước của nhiều người dân lao động".

Bạn đọc Hoàng Danh Thăng chia sẻ: "Vợ chồng tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 12 năm. Nếu theo quy định mới thì chỉ cần 3 năm nữa. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn sẽ đóng tiếp đến khi nào được hưởng mức tối đa hoặc không còn khả năng để đóng. Đóng nhiều năm thì sẽ được hưởng lương cao hơn".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

8 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp

Văn Thắng |

Tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 8 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp năm 2023.

Chính thức đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đang được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội lấy ý kiến, Bộ này đề xuất đóng bảo hiểm xã hội 15 năm trở lên đã được hưởng lương hưu.

Nguồn kinh phí để thực hiện tăng lương hưu cao nhất 20,8% theo đề xuất

Minh Hương |

Mới đây, Chính phủ vừa có văn bản Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1.7 với mức cao nhất 20,8%. Vậy nguồn kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp được từ đâu?

Đỗ Thị Hà: "Tôi muốn lan tỏa hình ảnh người Thanh Hóa nồng hậu, mến khách"

Trang Ngọc |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có những chia sẻ với phóng viên báo Lao Động sau khi chính thức trở thành Đại sứ Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2024.

Bộ GDĐT lý giải việc áp dụng cách tính điểm ưu tiên đại học năm 2023

Vân Trang |

Để tạo công bằng cho thí sinh các vùng miền, từ năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ thay đổi cách tính điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học.

Khởi tố 2 bị can của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan vụ Việt Á

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đỗ Thị Yến Phương (sinh năm 1990), Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987) là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

U20 Việt Nam trước cơ hội tạo nên lịch sử

Thanh Vũ |

U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển bóng đá nam đầu tiên của nước nhà giành trọn 3 điểm ở một vòng chung kết Châu Á.

Hiểm họa tai nạn từ những bãi đỗ xe dưới lòng đường

Quý An |

Những bãi đỗ xe dưới lòng đường đang là mối nguy tiềm ẩn tai nạn giao thông khi làm người điều khiển phương tiện mất tầm nhìn, đặc biệt là tại các ngã giao.

8 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp

Văn Thắng |

Tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 8 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp năm 2023.

Chính thức đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đang được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội lấy ý kiến, Bộ này đề xuất đóng bảo hiểm xã hội 15 năm trở lên đã được hưởng lương hưu.

Nguồn kinh phí để thực hiện tăng lương hưu cao nhất 20,8% theo đề xuất

Minh Hương |

Mới đây, Chính phủ vừa có văn bản Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1.7 với mức cao nhất 20,8%. Vậy nguồn kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp được từ đâu?