Giảm mùi phát tán từ khu xử lý chất thải công suất 150 tấn/ngày ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

UBND TP.Hải Phòng vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng giám sát chặt chẽ quy trình xử lý, giảm mùi phát tán từ Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Gia Minh.

Vừa qua, người dân xã Gia Minh (huyện Thủy Nguyên) có phản ánh về việc Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Gia Minh mới đi vào hoạt động nhưng một số thời điểm có phát tán mùi khó chịu ra môi trường.

Bãi rác Gia Minh được đưa vào vận hành từ tháng 10.2022, công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay là 150 tấn/ngày của 29 xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Từ cuối năm 2022, thành phố đã nhận được phản ánh của người dân xã Gia Minh về có mùi phát sinh từ bãi rác Gia Minh tới khu dân cư nhưng không liên tục (khoảng 2 giờ vào buổi sáng hoặc buổi chiều khi xe tập kết rác đổ rác xuống bãi chôn lấp). Nguyên nhân mùi phát sinh là do rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Thủy Nguyên chưa được phân loại tại nguồn, thành phần hữu cơ cao; vào thời điểm cuối năm có ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc; khoảng cách từ bãi chôn lấp đến 5 hộ dân rất gần (khoảng 250 m). Chưa kể, khu xử lý mới đi vào hoạt động nên hiệu quả của dải cây xanh cách ly còn hạn chế.

 
Khu xử lý mới đi vào hoạt động nên hiệu quả của dải cây xanh cách ly còn hạn chế.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy trình xử lý rác, tăng cường khử khuẩn. Mặt khác, công nghệ chôn lấp được áp dụng tại Khu xử lý là công nghệ FUKUOKA (phương pháp bán hiếu khí) của Nhật Bản - công nghệ mới được áp dụng nhiều tại các nước đang phát triển và hiệu quả rất tốt. Kết quả quan trắc môi trường theo hồ sơ môi trường đạt quy chuẩn cho phép.

Trong thời gian tới, để bảo đảm việc vận hành khu xử lý ổn định lâu dài, dần tăng công suất tiếp nhận, xử lý, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng tiếp tục duy trì việc giám sát chặt chẽ quy trình xử lý, đặc biệt quan tâm hướng gió để điều chỉnh việc đổ rác và xử lý rác phù hợp. UBND huyện Thủy Nguyên, UBND xã Gia Minh tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn để giảm thiểu lượng chất thải hữu cơ xử lý bằng phương pháp chôn lấp.

Đối với 5 hộ dân sinh sống gần bãi chôn lấp chất thải rắn, UBND thành phố chỉ đạo UBND huyện Thủy Nguyên nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ di dời, bố trí tái định cư cho các hộ này.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Mất an toàn lưới điện, an toàn giao thông từ thú chơi thả diều ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Chính quyền xã Kiền Bái (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) vừa phát hiện, cảnh báo, răn đe nhiều trường hợp thả diều làm mất an toàn lưới điện.

Đề xuất đóng cửa bãi tắm tự phát ở khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng

Mai Dung |

UBND huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) vừa có văn bản số 1890/UBND - VHTT về việc tiếp tục tăng cường quản lý các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi dưới nước và triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước, thương tích cho trẻ em.

Hải Phòng phát sinh khoảng 1.700 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày

Băng Tâm |

Sáng 15.6, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm thiểu ô nhiễm nhựa.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định thẩm quyền, phạm vi thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị, cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, mục đích phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ của 2 Phó Thủ tướng Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Đề nghị bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam cho rằng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp, chưa tương thích với Luật Nhà ở để tháo gỡ khó khăn về nhà ở cho công nhân.

Cất bằng đại học, chọn làm công nhân để có việc làm ngay

Lương Hà |

Sau khi tốt nghiệp đại học, để có việc làm ngay với thu nhập hàng tháng và không phụ thuộc vào bố mẹ, nhiều người trẻ lựa chọn cất bằng, xin làm công nhân tại các khu công nghiệp ở Hải Dương.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan từ trần

PHẠM ĐÔNG |

Ông Vũ Khoan, sinh năm 1937, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã từ trần hồi 7 giờ 5 phút, ngày 21.6.2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Mất an toàn lưới điện, an toàn giao thông từ thú chơi thả diều ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Chính quyền xã Kiền Bái (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) vừa phát hiện, cảnh báo, răn đe nhiều trường hợp thả diều làm mất an toàn lưới điện.

Đề xuất đóng cửa bãi tắm tự phát ở khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng

Mai Dung |

UBND huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) vừa có văn bản số 1890/UBND - VHTT về việc tiếp tục tăng cường quản lý các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi dưới nước và triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước, thương tích cho trẻ em.

Hải Phòng phát sinh khoảng 1.700 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày

Băng Tâm |

Sáng 15.6, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm thiểu ô nhiễm nhựa.