Giá trông giữ xe máy quanh Hồ Gươm cao gấp 3-4 lần quy định

Minh Hạnh |

Mặc dù UBND TP. Hà Nội đã có quy định về giá dịch vụ trông giữ xe máy, ôtô tại địa bàn các quận, các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Tuy nhiên, thực tế, người dân đang phải trả mức giá cao hơn từ 3-4 lần so với quy định.

Theo phản ánh của bạn đọc Phí Ngọc Khiêm (Hà Nội), sáng 15.2.2023, anh có gửi xe tại 2 bãi xe thuộc phố Đinh Lễ và Nguyễn Xí thì cả 2 đều thu 10.000 đồng/lượt. Nhìn quanh, anh Khiêm không thấy bảng niêm yết giá trông giữ xe máy nào, chỉ thấy có 1 bảng niêm yết giá trông giữ ôtô. Khi anh Khiêm thắc mắc thì những người trông giữ xe tại đây tỏ vẻ khó chịu và cho biết, mức giá này đã có từ 10 năm nay.

Cùng đó, nhiều bạn đọc phản ánh vào dịp cuối tuần, khi người dân đổ về khu vực Hồ Gươm rất đông thì giá trông giữ xe ở khu vực này tăng đến 20.000 đồng/xe máy tùy mỗi điểm khác nhau. Việc này gây bức xúc cho khách gửi xe, ảnh hưởng đến trật tự đô thị, đồng thời thất thoát lớn cho ngân sách vì ngoài các điểm trông giữ xe được phép, có rất nhiều điểm trông giữ xe không phép trà trộn.

 
Vé gửi xe ngày 16.2.2023 tại phố Đinh Lễ.

Chiều 16.2.2023, ghi nhận tại khu vực phố Đinh Lễ, mức giá gửi xe máy được thu 10.000 đồng, khi phóng viên thắc mắc thì được một phụ nữ trông giữ cho hay, mức giá này là ngày thường, còn tối và những ngày cuối tuần mức giá sẽ cao hơn.

Quan sát tại đây, có biển niêm yết giá trông giữ xe của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội) nhưng chỉ là giá trông giữ ôtô chứ không có bảng giá của xe máy và mức giá cho xe ôtô loại 7 chỗ trở xuống là 30.000 đồng.

Theo Quyết định số 44/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, giá dịch vụ trông giữ xe máy (xe máy điện) tại địa bàn các quận, các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, vào ban ngày là 3.000 đồng/lượt, đêm là 5.000 đồng/lượt. Mức giá dịch vụ trông giữ ôtô trên các tuyến phố Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Phủ Doãn, Quán Sứ… 30.000 đồng/lượt/giờ. Tuy nhiên, mức giá thực tế mà người dân phải trả cao hơn từ 3-4 lần so với quy định.

Được biết, trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua Công an quận Hoàn Kiếm đã xây dựng phương án giải quyết, xử lý các hàng bán rong, cửa hàng lấn chiếm hè phố, phương tiện dừng, đỗ sai quy định dọc tuyến Đinh Tiên Hoàng, khu vực trước cửa đền Ngọc Sơn và đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm trông giữ phương tiện, phạt hành chính 35 triệu đồng. Trong đó, 11 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép phạt 27,5 triệu đồng, 3 trường hợp thu quá giá quy định bàn giao UBND phường Tràng Tiền và phường Lý Thái Tổ xử lý. Nhiều ý kiến cho rằng, việc kiểm soát, quản lý mức thu của các điểm trông giữ xe cần được làm nghiêm hơn tránh “bắt cóc bỏ đĩa” làm ảnh hưởng đến văn hóa đô thị và du khách khi đến tham quan Hồ Gươm và khu vực phố cổ của Hà Nội.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bãi trông giữ xe ở Hà Nội bị tạm dừng hoạt động sau phản ánh của Lao Động

HỮU CHÁNH |

Nhiều bãi trông giữ xe trên địa bàn thành phố bị chính quyền tạm dừng hoạt động, bởi đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xuống cấp, hư hỏng đá lát vỉa hè và chiếm trọn không gian của người đi bộ.

Hà Nội: Sẽ giải tỏa 35 điểm trông giữ xe không phép tại quận Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa các điểm trông giữ xe không phép, thu giá quá quy định và các điểm xe ô tô thường xuyên dừng đỗ sai quy định.

Hà Nội mở chiến dịch, tổng kiểm tra vi phạm về trông giữ xe

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn giao công an, phối hợp với các đơn vị chức năng và địa phương mở chiến dịch tổng kiểm tra vi phạm về trông giữ phương tiện trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Giá trông giữ xe, ăn uống, đồ lễ tiếp tục ở mức cao

TRÍ MINH |

Theo Bộ Tài chính, trong ngày 26.1 (mùng 5 Tết), giá các dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ ăn uống, đồ lễ thắp hương có thể vẫn tiếp tục ở mức cao.

Trông giữ xe trái phép ở vỉa hè có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Xuyên Đông |

Hành vi đỗ xe trái phép ở lòng đường, vỉa hè có thể gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do đó hành vi trông giữ xe trái phép ở lòng đường vỉa hè sẽ bị phạt.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Bãi trông giữ xe ở Hà Nội bị tạm dừng hoạt động sau phản ánh của Lao Động

HỮU CHÁNH |

Nhiều bãi trông giữ xe trên địa bàn thành phố bị chính quyền tạm dừng hoạt động, bởi đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xuống cấp, hư hỏng đá lát vỉa hè và chiếm trọn không gian của người đi bộ.

Hà Nội: Sẽ giải tỏa 35 điểm trông giữ xe không phép tại quận Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa các điểm trông giữ xe không phép, thu giá quá quy định và các điểm xe ô tô thường xuyên dừng đỗ sai quy định.

Hà Nội mở chiến dịch, tổng kiểm tra vi phạm về trông giữ xe

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn giao công an, phối hợp với các đơn vị chức năng và địa phương mở chiến dịch tổng kiểm tra vi phạm về trông giữ phương tiện trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Giá trông giữ xe, ăn uống, đồ lễ tiếp tục ở mức cao

TRÍ MINH |

Theo Bộ Tài chính, trong ngày 26.1 (mùng 5 Tết), giá các dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ ăn uống, đồ lễ thắp hương có thể vẫn tiếp tục ở mức cao.

Trông giữ xe trái phép ở vỉa hè có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Xuyên Đông |

Hành vi đỗ xe trái phép ở lòng đường, vỉa hè có thể gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do đó hành vi trông giữ xe trái phép ở lòng đường vỉa hè sẽ bị phạt.