Từ năm 2016, 35 hộ dân sống tại vùng bán ngập hồ Núi Cốc (Đại Từ) được di dời, bố trí về khu tái định cư. Đã gần 8 năm trôi qua, người dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), khiến tâm lý họ bất an. Chưa kể, các hộ dân còn gặp khó khăn trong việc phát triển kinh tế.
Từng sống trong vùng quanh năm ngập úng, ngỡ tưởng khi chuyển về khu tái định cư, cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Đức Thành (Tân Thái, Đại Từ) sẽ có nhiều thay đổi.
Thế nhưng, theo ông Thành, gần 8 năm qua, gia đình ông luôn sống trong thấp thỏm. Ngoài ra, điều kiện để phát triển kinh tế ở chỗ ở mới cũng không được như xưa.
Ông Thành cho biết: "Ở khu tái định cư thì điều kiện sống có tốt hơn. Tuy nhiên, mọi người không có điều kiện để canh tác, phát triển kinh tế. Đồng thời, người dân ở đây vẫn mòn mỏi chờ được cấp sổ đỏ. Dù ý kiến lên các cấp rất nhiều nhưng chưa được giải quyết triệt để"
Theo ông Thành, có thời điểm, gia đình muốn vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế nhưng không đủ điều kiện. Không có "sổ đỏ", gia đình ông như đang đi ở nhờ.
Cùng tình cảnh, ông Nguyễn Văn Dương (Tân Thái, Đại Từ) khẳng định, nhiều gia đình ở khu tái định cư đang đối mặt với khó khăn.
Theo ông Dương, khi chuyển về khu tái định cư, mỗi hộ gia đình nhận 20 triệu đồng, hỗ trợ lương thực tính theo nhân khẩu (không quá 5 nhân khẩu/hộ) trong 24 tháng và một lô đất.
Dù có chỗ ở mới nhưng nhiều người băn khoăn việc không được cấp sổ. Những gia đình muốn thế chấp vay ngân hàng hay sang nhượng cũng không được.
"Nhiều người khi chuyển về đây phải vay mượn tiền để xây nhà. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa được cấp sổ. Ai cũng băn khoăn nhưng chưa được giải quyết. Cuộc sống ở khu tái định cư gặp nhiều khó khăn do diện tích nhỏ. Đa phần mọi người sống bằng nghề nông nên ở đây chưa quen. Canh tác ở chỗ cũ thì xa", ông Dương cho biết.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Tân Thái thừa nhận việc người dân nhiều lần ý kiến khi chưa được cấp sổ đỏ.
Theo vị lãnh đạo này, UBND xã đã nắm được thông tin và có ý kiến lên các cấp để xử lý. Việc chưa cấp sổ là do phía Chủ đầu tư (Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên) chưa hoàn thành hồ sơ, bàn giao cho địa phương.
Liên quan đến vấn đề này, ông Triệu Văn Cương - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc chưa thể cấp sổ cho người dân là do liên quan đến một số nội dung về quy hoạch chi tiết, cần phải có điều chỉnh.
"Các hồ sơ liên quan hiện phía Chi cục đã hoàn thiện. Thời điểm cuối tháng 7, đã có 1 lần hồ sơ chuyển sang Sở Tài Nguyên & Môi trường. Tuy nhiên, vẫn cần bổ sung thêm một số hồ sơ. Đơn vị đang tích cực phối hợp với địa phương để hoàn thiện, sớm hoàn thành để tạo điều kiện cho người dân", ông Cương cho biết.