Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, thời gian qua, có không ít các dự án, công trình tại xã Lâm Ca được đầu tư vốn nhà nước 100% hoặc 1 phần, nhưng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng chưa lâu đã hư hỏng.
Gần đây nhất là dự án thi công tuyến đường xã 427, Bình Lâm - Hòa Bình (từ Trường Tiểu học xã Lâm Ca, Trường PTDT bán trú THCS xã Lâm Ca) đi thôn Bình Lâm mới hoàn thiện khoảng nửa năm, đưa vào sử dụng chưa lâu đã hư hỏng, bề mặt lộ lởm chởm đá.
"Đường dài gần 3km, đưa vào sử dụng khoảng nửa năm, nhưng nay bề mặt bóc đi gần hết, đá lộ ra lỗ chỗ như tổ ong", đại diện một hộ dân trú tại xóm Bình Lâm cho hay.
Dự án này có tổng mức đầu tư trên 2 tỉ đồng (người dân đóng góp khoảng 157 triệu, còn lại là vốn từ Đề án phát triển giao thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025). Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập.
Còn tại tuyến Đường huyện 44B, nối xã Lâm Ca thông sang tỉnh Quảng Ninh thời gian gần đây lại được cải tạo đổ lớp bê tông mới.
Tuy nhiên việc làm đường bê tông mới này lại không liền nhau mà ngắt quãng. Việc thi công không liền mạch dẫn đến việc các phương tiện khó lưu thông một cách bình thường.
"Tuyến này nối thông sang cả tỉnh Quảng Ninh, nhiều khi keo, thông muốn chở đi bán nhưng phải hoãn do đơn vị đang thi công cấm đường, rất bất tiện cho người dân khi đường cứ chỗ làm chỗ bỏ, không làm liền mạch 1 thể" - tài xế xe tải Nguyễn Văn Hùng nói với PV.
Hay tại một tuyến đường khác là đường nối 2 thôn Pắc Vằn - Khe Xiếc, sau thời gian sử dụng cũng đã xuống cấp, nhiều chỗ được vá chằng chịt theo cách đắp xi măng.
Liên quan đến chất lượng những tuyến đường này, ngày 30.8, ông Nguyễn Chí Sơn - Chủ tịch UBND xã Lâm Ca - cho biết: "Những vấn đề này xã đã làm báo cáo kịp thời gửi lên cấp trên để có những hướng dẫn, bước xử lý tiếp theo".
Được biết, xã Lâm Ca vừa đón bằng công nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 29.2.2024 với 19/19 tiêu chí. Trong đó, riêng về chỉ tiêu làm đường giao thông nông thôn người dân trong xã đã hiến tới 7.852 m2 đất và đóng góp trên 3,4 tỉ đồng.
Thực trạng này khiến người dân bức xúc, nghi ngại về công trình kém chất lượng gây lãng phí trong câu chuyện đầu tư công và cả những của cải mà nhân dân đóng góp.