Theo phản ánh của người dân, việc thi công tại khu vực phố Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thuộc Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá ngoài việc việc gây ùn tắc giao thông còn khiến việc kinh doanh của người dân gặp không ít khó khăn.
Ghi nhận ngày 25.1.2024, tại điểm thi công 13/2.2 trước cửa số nhà 86 đến số nhà 100 đường Nguyễn Xiển, đơn vị thi công đã quây tôn nên từ ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển hướng về Linh Đàm ngày nào cũng xảy ra ùn tắc, cao điểm nhất là từ 4 giờ 30 đến 7 giờ 30 chiều.
Theo giấy phép số 504/GP- SGTVT của Sở GTVT Hà Nội cấp ngày 4.12..2023 cho đoạn 13/2.2 được phép rào chắn để thi công là từ ngày 26.4.2022 đến 7.5.2024, như vậy người dân sống trong khu vực dự án sẽ phải chịu khó khăn trong gần nửa năm nếu công trình về đích đúng tiến độ.
Cũng theo người dân, trước đây, khi chưa quây tôn thi công đoạn đường này có ùn tắc nhưng chỉ xảy ra vào các khung giờ cao điểm hoặc có va chạm giao thông.
Ngoài ùn tắc, việc quây tôn trước cửa nhà dân cũng khiến sinh hoạt và việc kinh doanh buôn bán gặp khó khăn. Chị Nguyễn Thị Huệ - kinh doanh chăn, ga gối đệm, cho biết, chị thuê cửa hàng tại số tại số 86 Nguyễn Xiển để kinh doanh, nhưng do công trường quây tôn chặn trước cửa hàng khách không thể vào mua hàng nên phải trả mặt bằng đi thuê chỗ khác.
Được biết, Dự án hệ thống nước thải Yên Xá do Ban Hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư và được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2013, tổng mức đầu tư dự án là hơn 16.200 tỉ đồng (vốn vay ODA của Nhật Bản). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến 2021 (hiện dự án đang bị chậm tiến độ).
Trong quá trình triển khai Dự án Hệ thống xử lý nước thải, để đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc trên tuyến đường này, Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu đơn Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Hạ tầng và nông nghiệp-chủ đầu tư) xén dải phân cách giữa làm một làn đường mở rộng phía dưới gầm cầu cạn để ôtô dưới 24 chỗ lưu thông. Tuy nhiên, một số xe tải lớn vẫn cố tình đi vào và đã xảy ra ùn tắc.
Ông Nguyễn Xuân Hưng (chủ cửa hàng bán đồ ăn tại số nhà 100 Nguyễn Xiển) cho biết, từ khi công trường quây tôn, việc kinh doanh của ông bị giảm trên 50% (hiện chủ yếu bán khách quen).
“Kinh doanh khó khăn, tôi đã đề nghị chủ nhà giảm tiền thuê nhà, đến khi nào công trường thi công xong thì mới ký hợp đồng thuê như trước. Rất mong dự án triển khai nhanh để trả lại mặt bằng cho người dân làm ăn và đi lại thuận tiện”, ông Hưng cho hay.