Điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng sẽ không khuyến khích doanh nghiệp đầu tư

Anh Tuấn |

Bà Nguyễn Phương Mai - chuyên gia tư vấn các dự án hỗ trợ ngành năng lượng tái tạo cho biết, nếu điện mặt trời không được bán, hoặc chỉ được bán với giá 0 đồng, có nghĩa là thị trường không có. Như vậy sẽ không khuyến khích đầu tư điện mặt trời mái nhà.

Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu là phù hợp

Tại dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu đang được Bộ Công Thương xin ý kiến, bộ này đề xuất, nếu không nối lưới điện quốc gia thì loại hình điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được phát triển không giới hạn công suất; còn nếu nối lưới sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng trong khoảng công suất giới hạn là 2.600MW.

Đối với Nghị định này, Văn phòng Chính phủ đề nghị làm rõ nội hàm "tự sản, tự tiêu"; nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa chính sách phải khuyến khích đầu tư cho loại hình sản xuất nguồn điện này. Quy định việc tích điện cụ thể để nguồn tự sản, tự tiêu nhưng sử dụng không hết được bán thế nào? Giá bán trên nguyên tắc nào? Nên khuyến khích bán nhưng có điều kiện.

Bà Nguyễn Phương Mai - chuyên gia tư vấn các dự án hỗ trợ ngành năng lượng tái tạo cho biết, chủ trương phát triển điện mặt trời mái nhà theo hình thực tự sản, tự tiêu là đúng, bởi sẽ giảm tải cho lưới điện quốc gia; tận dụng hiệu quả tiềm năng điện mặt trời lớn như Việt Nam.

Điện mặt trời mái nhà “tự sản tự tiêu” cần một cơ chế khuyến khích thông thoáng. Ảnh: Nguyễn Loan
Điện mặt trời mái nhà “tự sản tự tiêu” cần một cơ chế khuyến khích thông thoáng. Ảnh: Nguyễn Loan

"Dự thảo Nghị định bây giờ mới ra đời là hơi muộn. Lẽ ra khi hết thời hạn của cơ chế giá ưu đãi (giá FIT) đối với điện mặt trời, Chính phủ cần có ngay chính sách mới để tạo môi trường thuận lợi cho điện mặt trời, sẽ duy trì mạch đầu tư điện mặt trời tại Việt Nam tốt hơn. Chúng tôi kỳ vọng nghị định về điện mặt trời sẽ là đòn bẩy thúc đẩy cho điện mặt trời áp mái được phát triển”, bà Mai chia sẻ.

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Phát triển điện mặt trời mái nhà: Cơ chế nào phù hợp" do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 10.5, ông Phạm Thành Khôn - Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long cho biết, điện mặt trời lắp đặt tại các khu công nghiệp được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là hành lang pháp lý về an toàn xây dựng, phòng cháy chữa cháy khi lắp đặt thêm hệ thống pin năng lượng mặt trời trên nhà xưởng chưa được cụ thể hóa, đây cũng là một trở ngại trong phát triển điện mặt trời tại các khu công nghiệp.

Bán giá 0 đồng sẽ không khuyến khích đầu tư điện mặt trời mái nhà

Theo bà Nguyễn Phương Mai, hiện tại, nếu điện mặt trời không được bán, hoặc chỉ được bán cho với giá 0 đồng, có nghĩa là thị trường không có. Như vậy sẽ không khuyến khích đầu tư điện mặt trời mái nhà.

"Chúng tôi mong muốn Nghị định sẽ tạo cơ chế cho phép điện mặt trời áp mái được tham gia vào thị trường mua bán điện", bà Mai bày tỏ.

Ông Phạm Đăng An - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vũ Phong Energy Group cho hay, chi phí đầu tư ban đầu cho điện mặt trời mái nhà xưởng rất lớn, trong khi không phải lúc nào lượng điện sản xuất ra cũng sử dụng được hết.

Vì vậy, các doanh nghiệp mong muốn Nhà nước tạo cơ chế thông thoáng cho các doanh nghiệp được bán điện cho các doanh nghiệp, đối tác khác để nhanh thu hồi vốn đầu tư điện mặt trời.

Theo ông An, thời gian qua, để lắp đặt điện mặt trời mái nhà, doanh nghiệp phải làm hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh. Thế nhưng quy định về những yêu cầu trong hồ sơ như thế nào thì chưa rõ ràng.

“Tôi làm việc với nhiều địa phương, hầu hết phản hồi chúng tôi nhận được từ Sở Công Thương các tỉnh, họ rất muốn hỗ trợ, nhưng đôi khi họ bối rối rằng, không biết nên căn cứ vào đâu để tôi từ chối hoặc cấp phép, hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Vì vậy, chúng tôi mong mỏi Nghị định về điện mặt trời sẽ quy định rõ quy trình thủ tục xin cấp phép đầu tư điện mặt trời”, ông An kiến nghị.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở đất trong đêm ở Hà Nội khiến 3 cháu bé tử vong

Tô Thế |

Mưa lớn gây sạt lở khiến bức tường nhà đổ ập đè lên 3 cháu bé. Sự việc xảy ra tại huyện Ba Vì (Hà Nội).

Vinh quang Việt Nam - Anh hùng cứu hỏa Nguyễn Chí Thành hơn 20 năm tận hiến với nghề

Minh Tâm - Chân Phúc |

Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM, một người lính bản lĩnh, say nghề và dấn thân. Hơn 20 năm qua, anh dốc lòng cùng đồng đội hoàn thành trách nhiệm của người lính thời bình.

Cập nhật giá vàng sáng 13.5: Vàng nhẫn bất động, vàng miếng rơi tự do

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 13.5: Tính đến 6h sáng nay, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 86-91,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn tăng lên mức 74,9-77,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 2.359,7 USD/ounce.

Hòa Bình xử lý nghiêm vụ san gạt đất rừng trái phép để xây trang trại

Minh Chuyên |

Hòa Bình - UBND huyện Kim Bôi đã giao đơn vị chuyên môn kiểm tra, xử lý nghiêm vụ san gạt đất rừng để xây trang trại. Nếu tiếp tục vi phạm, đến mức cần thiết sẽ giao Công an xử lý hình sự.

Cơ sở giáo dục ở TPHCM phải đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Huyền Trân |

UBND TPHCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chỉ đạo các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định.

Nga thay Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Trong lần bổ nhiệm nhân sự cấp cao mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin thay Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev.

Đóng thiếu tiền bảo hiểm xã hội của giáo viên, nhà trường nói chỉ là sai sót nhỏ

Nhóm PV |

Phản ánh tới Báo Lao Động, nữ giáo viên Anh ngữ tại Trường THCS Bùi Quang Mại (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) cho biết, chị bị nộp thiếu bảo hiểm xã hội (BHXH) trong nhiều năm. Khi sự việc được phát hiện, chị đã phản ánh lên ban giám hiệu nhà trường nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Phụ huynh, học sinh chi gần 100 triệu đồng ôn thi IELTS

Anh Đức |

Không chỉ bỏ ra 4 triệu đồng cho một lần thi IELTS, phụ huynh, học sinh còn phải chi hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu cho quá trình ôn thi chứng chỉ này.