Sau trận lũ quét, người dân có đất nông nghiệp có được Nhà nước hỗ trợ không?
Tháng 9.2024, cơn bão Yagi đã gây ra lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại miền Bắc Việt Nam, gây thiệt hại lớn đến đời sống người dân, đặc biệt là các hộ nông dân có đất nông nghiệp. Đất đai của nhiều gia đình bị cuốn trôi, hư hại nghiêm trọng, khiến việc sản xuất nông nghiệp bị đình trệ hoàn toàn. Ông Bùi Văn Thắng, nông dân sống ở một tỉnh của Tây Bắc là một trong những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ. Gia đình ông có hơn 2 hecta đất trồng lúa và ngô, nhưng sau lũ, phần lớn diện tích này bị đất đá vùi lấp và không thể canh tác ngay được.
Trước tình cảnh khó khăn, ông Thắng lo lắng liệu Nhà nước có chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp cho những hộ gia đình như ông hay không. Ông đã liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu về các chính sách hỗ trợ sau thiên tai. Ông thắc mắc: “Trong bối cảnh thiên tai như vậy, người dân có đất nông nghiệp bị thiệt hại có được nhận hỗ trợ từ Nhà nước không và nếu có, các hình thức hỗ trợ sẽ được triển khai như thế nào?”
Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người dân có đất nông nghiệp bị thiệt hại do lũ quét vào tháng 9.2024?
Luật sư cho biết theo Luật Đất đai 2024 và các quy định liên quan, sau thiên tai như lũ quét, người dân có đất nông nghiệp bị thiệt hại có thể nhận được một số hình thức hỗ trợ từ Nhà nước, bao gồm:
Cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm: Chính phủ đã ban hành các công điện khẩn cấp để cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng.
Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp: Nhà nước có thể cấp hỗ trợ tài chính hoặc vật tư nông nghiệp (như giống cây trồng, phân bón) để giúp người dân khôi phục sản xuất.
Chính sách bồi thường thiệt hại: Nếu đất đai bị thiệt hại nghiêm trọng, người dân có thể được bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do thiên tai.
Hỗ trợ tái định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng: Nếu lũ quét gây ra sự mất mát nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, Nhà nước có thể hỗ trợ xây dựng lại hoặc cải thiện cơ sở hạ tầng để giúp người dân ổn định cuộc sống.
Chính sách tín dụng ưu đãi: Các hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng để tái sản xuất và khôi phục hoạt động kinh tế.
Thông thường, các hình thức hỗ trợ này sẽ được triển khai thông qua các cơ quan chức năng như UBND cấp huyện, xã, và các tổ chức liên quan. Để nhận được hỗ trợ, người dân cần phải làm đơn và cung cấp các chứng từ chứng minh thiệt hại cho chính quyền địa phương.