Dân “tố” nhà máy ô nhiễm khiến nhiều gia súc bị ốm, chết

Quách Du |

Người dân cho rằng, khi nhà máy đi vào hoạt động gây nên tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Người thì luôn trong trạng thái đau đầu, buồn nôn, với gia súc, gia cầm thì con chết, con bị sảy thai.

Gia cầm chết, gia súc sảy thai

Theo đơn kiến nghị của người dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) thì năm 2009, Công ty CP Cromit Nam Việt (viết tắt là Cty Nam Việt) về địa phương để đầu tư xây dựng nhà máy tinh luyện quặng FeroCrom. Năm 2011, công ty đi vào hoạt động và sau đó 1 năm (năm 2012), công ty này xin dừng hoạt động.

 
Nhà máy của Cty Nam Việt nằm trong một hẻm núi thuộc xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.

Đến đầu năm 2018, Cty Nam Việt bất ngờ cho đối tác người Trung Quốc thuê lại nhà máy để lắp đặt dây chuyền sản xuất, sau đó, nhà máy này hoạt động không kể ngày đêm. Cũng từ đó, tình trạng ô nhiễm tại đây xảy ra nghiêm trọng.

“Không biết họ (Cty Nam Việt –PV) đốt thứ hóa chất gì, nhưng mỗi ngày, có 40 đến 50 xe tải cỡ lớn chở nguyên liệu vào nhà máy. Mỗi lúc nhà máy nấu lò thì mùi hôi thối bốc lên kinh khủng” - anh Lê Trọng Sơn (trú tại xã Vân Sơn) nói.

Theo nhiều người dân xã Vân Sơn, khi nhà máy nấu lò, khói trắng bốc lên mù mịt, bao phủ khắp thôn 11 và các thôn lân cận. Người trong xã khi tiếp xúc với loại khói này đểu có các triệu chứng như ho, chóng mặt và buồn nôn.

 
Trong khuôn viên nhà máy, nước thải, bột chảy tràn lan.

Ngoài ra, sau gần 1 năm nhà máy đi vào hoạt động, tại địa phương xảy ra tình trạng nhiều đàn gia cầm như gà, vịt bị ốm, lăn ra chết không rõ nguyên nhân. Đặc biệt, nhiều đàn bò, lợn nái, dê… không thể sinh sản do liên tục bị sảy thai.

Chưa được phép đã cho chạy thử

Theo tìm hiểu được biết, năm 2009, Cty Nam Việt được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn để xây dựng nhà máy sản xuất FeroCrom. Nhà máy đi vào hoạt động tháng 3.2011. Đến tháng 10.2012, công ty này có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin dừng hoạt động. Nhà máy hoạt động trở lại vào đầu năm 2018.

Ông Lê Phú Quốc - Trưởng phòng TN&MT huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vừa qua, Cty Nam Việt có liên kết với một đối tác bên Trung Quốc (Cty Nam Việt nắm hơn 60% cổ phần, đối tác Trung Quốc nắm hơn 30%). Hai đơn vị này phối hợp để nấu, sản xuất ra các loại nguyên liệu như; Niken, Coban, Molipden và Volfram...“Cty Nam Việt không còn tinh luyện quặng ra sản phẩm FeroCrom như trước đây” – ông Quốc nói.

 
Những bao hóa chất chất thành đống trong khuôn viên công ty.

Sau khi nhà máy hoạt động trở lại, ngày 18.12, Sở TN&MT Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Thanh Hóa), huyện Triệu Sơn và UBND xã Vân Sơn thành lập đoàn, tiến hành kiểm tra khu vực nhà máy của Cty Nam Việt.

Qua kiểm tra phát hiện một ít chất thải rắn, một số thùng phuy đựng hóa chất và bụi. “Ngay sau đó, chúng tôi đã hướng dẫn Cty Nam Việt liên hệ với các công ty môi trường để xử lý số chất thải trên” - ông Quốc nói.

Theo ông Quốc, tại thời điểm đoàn kiểm tra, công ty này đã cho chạy thử nghiệm, tuy nhiên, công ty đã không báo cáo đến UBND tỉnh. Sau khi kiểm tra, đoàn đã yêu cầu công ty tạm dừng hoạt động 2 dây chuyền đang chạy thử nghiệm, hoàn tất thủ tục theo quy định.

Được biết, nhà máy sản xuất của Cty Nam Việt có 6 dây chuyền, sản xuất ra 6 sản phẩm khác nhau, hiện, nhà máy mới chạy thử nghiệm 2 dây chuyền là Volfram và Molipden.

Trước đó, vào đêm 21.12, nghi ngờ đoàn xe tải chở hóa chất độc hại đi vào Cty Nam Việt để sản xuất, rất đông người dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã mang cây, bảng biển ra chặn đường không cho xe vào công ty.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng huyện Triệu Sơn đã có mặt tại hiện trường để ổn định an ninh và xác minh vụ việc. Khi lực lượng công an đưa các xe tải rời khỏi hiện trường, người dân mới ra về.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

"So với ngày xưa, sông Tô Lịch giờ đã đẹp và đỡ ô nhiễm hơn nhiều"

Thành Trung |

Trước khi nói về đề xuất biến sông Tô Lịch đẹp như sông Thames của một doanh nghiệp, Phó Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội cho rằng "so với ngày xưa, sông Tô Lịch giờ đã đẹp và đỡ ô nhiễm hơn nhiều".

Rước bệnh vì nước bị ô nhiễm

TH |

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết nước đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người. Khoảng 70% trọng lượng cơ thể con người là nước, khi bị mất 10 - 15% nước trong cơ thể, người ta có thể tử vong.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

"So với ngày xưa, sông Tô Lịch giờ đã đẹp và đỡ ô nhiễm hơn nhiều"

Thành Trung |

Trước khi nói về đề xuất biến sông Tô Lịch đẹp như sông Thames của một doanh nghiệp, Phó Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội cho rằng "so với ngày xưa, sông Tô Lịch giờ đã đẹp và đỡ ô nhiễm hơn nhiều".

Rước bệnh vì nước bị ô nhiễm

TH |

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết nước đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người. Khoảng 70% trọng lượng cơ thể con người là nước, khi bị mất 10 - 15% nước trong cơ thể, người ta có thể tử vong.