Như Lao Động đã phản ánh, hơn 2 tháng nay, hàng nghìn người dân tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập vô cùng bức xúc, bất bình khi bị mùi hôi thối bủa vây suốt cả ngày lẫn đêm từ trại lợn do Công ty Cổ phần chăn nuôi Rutech (Công ty Rutech) làm chủ đầu tư.
Toàn xã Lâm Ca có 17 thôn thì 8 thôn "không thể chịu nổi mùi hôi thối bởi trại lợn". Mùi hôi thối đến váng đầu nhức óc khiến người dân ăn không ngon, ngủ không yên, trẻ em sợ hãi khi đến trường.
Không chỉ vậy, theo tìm hiểu của PV, từ năm 2023 đến nay, Công ty Rutech đã thu mua đất trồng rừng sản xuất của người dân, tự mở rộng 2,4km làm đường dẫn từ đường liên xã nối vào trang trại.
Không thể yên tâm về môi trường sống, người dân đã nhóm họp, cắt cử người trông coi tại khu vực trại lợn, ngăn đơn vị này tác động tiêu cực đến môi trường.
Đại diện những hộ dân chia sẻ: "Chúng tôi không thể chịu nổi mùi hôi thối từ trại lợn nên các ngày 1 - 2.9 đã vào khu vực trang trại phản đối. Tại đây 2 van xả thải với nước thải đen ngòm được tìm thấy".
Theo đó, van xả ngầm nước thải nằm dưới một mương đất có hướng dòng chảy thẳng ra dòng sông Lục Nam. Người dân đã yêu cầu các cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại đầu van xả cũng như vị trí cuối nguồn dòng sông để so sánh.
"Nước sông Lục Nam bao nhiêu năm nay trong mát nhưng từ khi trại lợn bắt đầu nuôi thì thường xuyên đổi màu đen, bốc mùi hôi thối", một người dân nêu ý kiến
Cũng theo người dân, quá bất bình vì sự xuất hiện của 2 van xả thải này, tập thể người dân xã Lâm Ca đã yêu cầu Công ty Rutech phải hủy 2 van xả, lấp hệ thống mương dẫn nước chảy ra sông Lục Nam.
Thông tin từ người dân, trong ngày hôm nay (4.9), sau khi nhận được phản ánh, UBND huyện Đình Lập hứa sẽ mời các cơ quan chức năng có liên quan cùng nhóm họp, xem xét và xử lý vi phạm tại trại lợn của Công ty Rutech.
Liên quan đến trại lợn tai tiếng này, Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) cùng các đơn vị liên quan từng vào cuộc kiểm tra và phát hiện ra loạt sai phạm.
Theo đó, năm 2024, Công ty Rutech chưa thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định. Doanh nghiệp cũng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.
Công ty Rutech chưa thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác theo quy định.
Đơn vị này chưa hoàn thiện hồ sơ hoàn công các hạng mục công trình xây dựng. Bên cạnh đó, Công ty Rutech thiếu giấy phép khai thác nước dưới đất và không có giấy phép môi trường...
Mặt khác, số lượng mà Công ty Rutech kê khai là 6.050 con lợn đang nuôi thử nghiệm nhưng tại thời điểm kiểm tra, số lượng lợn trong chuồng là 14.600 con (đơn vị nuôi thêm 8.550 con mà không hề báo cáo).
Từ những hạn chế kể trên, Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo UBND huyện Đình Lập sớm xử lý đối với các tồn tại của trang trại, chuyển người có thẩm quyền xử phạt hành chính.
Đồng thời yêu cầu phía Công ty Rutech không tiếp nhận thêm lợn vào chăn nuôi, cho đến khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
Không được xả nước thải chăn nuôi ra môi trường khi chưa xử lý đạt quy chuẩn hiện hành và khi chưa có giấy phép môi trường; có biện pháp xử lý, ngăn ngừa ngay đối với mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh.
Doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất, hồ sơ cấp giấy phép môi trường theo quy định, thực hiện kê khai đầy đủ hoạt động chăn nuôi theo quy định cùng loạt yêu cầu khác về môi trường...