Dân bức xúc vì nước tưới tiêu đen ngòm, 3 con chó chết vì ăn cá vớt trong ao

Tô Công |

Phú Thọ - Nhiều người dân sống tại huyện Phù Ninh lo lắng, bức xúc vì nước tưới tiêu được bơm lên có màu đen ngòm, sủi bọt và sặc mùi hóa chất khiến cá ao chết trắng, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được thông tin phản ánh của người dân xã An Đạo, huyện Phù Ninh về tình trạng ô nhiễm nước tại khu vực trong thời gian qua.

Ngày 16.4, từ chỉ dẫn của người dân, phóng viên ghi nhận, tại một vị trí bơm nước tưới tiêu phục vụ người dân ở khu 7, xã An Đạo, dòng nước được bơm lên có màu đen, sủi bọt, bốc mùi hôi thối...

Nước tưới tiêu được bơm lên đen ngòm, sủi bọt và sặc mùi hóa chất. Ảnh: Tô Công.
Nước tưới tiêu được bơm lên đen ngòm, sủi bọt và sặc mùi hóa chất. Ảnh: Tô Công.

Ông Lê Quang Sáu - người dân khu 7 kể lại, sau cơn mưa lớn đêm 15.4, dòng nước tại vị trí này bắt đầu có những bất thường kể trên. Đến sáng 16.4, rất nhiều cá trong ao của ông đã chết trắng. Bất lực trước tình trạng này, ông Sáu đã cảnh báo người dân không dẫn nước vào ao, ruộng để tránh thiệt hại.

"Trước đây có bẩn, có hôi nhưng không đáng kể gì so với hôm nay (ngày 16.4). Người dân chúng tôi rất lo lắng, không chỉ vì thiệt hại mà vì nước sặc mùi như thuốc sâu, nếu lâu ngày ngấm xuống đất thì rất tai hại, trong khi đó rất nhiều hộ đang sử dụng nước giếng khoan, giếng đào" - ông Sáu chia sẻ.

Cá trong ao ông Sáu chết trắng. Ảnh: Tô Công.
Cá trong ao ông Sáu chết trắng. Ảnh: Tô Công.

Theo ông Sáu và một số người dân xã An Đạo, dòng nước hôi thối này chảy từ một số công ty sản xuất giấy, hóa chất tại khu vực, qua khu vực Lỗ Trì (thuộc thị trấn Phong Châu) về tới xã An Đạo.

"Cuối năm 2023, khi tôi vẫn đang làm việc ở Nhật Bản, thực trạng này đã từng diễn ra một lần, hậu quả khiến 6 tạ cá trong ao chết trắng. Lần này, với những gì đang diễn ra, tôi sẽ gửi đơn kêu cứu đến chính quyền địa phương" - ông Sáu bức xúc.

Dòng nước kênh mương từ chiếc cống thuộc địa phận thị trấn Phong Châu chảy về xã An Đạo. Ảnh: Tô Công.
Dòng nước kênh mương chảy từ thị trấn Phong Châu về xã An Đạo. Ảnh: Tô Công.

Bà Trần Thị Thủy - người dân khu 7 bức xúc: "Mùi hôi thối thì rõ rồi, nhưng chẳng biết nước độc hại đến đâu, tôi có vớt cá ở ao ông Sáu về nấu cho chó nhà tôi ăn, sau đó 3 con đã bị chết".

Từ vị trí bơm nước tưới tiêu, ngược dòng con suối khoảng 1,3km, phóng viên Báo Lao Động phát hiện, nằm sâu trong bụi cây rậm rạp dưới trục đường nối thị trấn Phong Châu với xã An Đạo (thuộc địa phận thị trấn Phong Châu), có một chiếc cống thoát nước lớn, chính là nơi chảy ra dòng nước màu đen kịt, bốc mùi hôi thối khiến người dân xã An Đạo bức xúc.

Vị trí cống, hướng nước chảy và vị trí bơm nước trên bản đồ vệ tinh. Ảnh: Tô Công.
Vị trí cống, hướng nước chảy và vị trí bơm nước trên bản đồ vệ tinh. Ảnh: Tô Công.
Đường đi của nước thải (thứ tự ảnh theo chiều mũi tên). Ảnh: Tô Công.
Đường đi của nước thải (thứ tự ảnh theo chiều mũi tên). Ảnh: Tô Công.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Mạnh Hồng - Chủ tịch UBND xã An Đạo cho biết, hiện chính quyền xã chưa nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn về thực trạng nước tưới bị ô nhiễm. Tuy nhiên, nhận được thông tin từ phóng viên, UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh.

Tiếp nhận các thông tin, hình ảnh từ phóng viên, Văn phòng UBND huyện Phù Ninh cho biết, đơn vị sẽ trao đổi với các cơ quan chuyên môn về vấn đề này, sau khi có kết quả sẽ thông tin lại.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Khoảng 610 hecta cây trồng ở vùng biên Đắk Nông thiếu nước tưới

PHAN TUẤN |

Đến thời điểm này, ở huyện Đắk Mil, vùng thủ phủ cà phê của tỉnh Đắk Nông chưa xảy ra tình trạng hạn hán đối với các loại cây trồng. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện đã xảy ra tình trạng thiếu nước sản xuất tại xã Đắk Gằn với diện tích thiếu nước khoảng 610 hecta.

Hồ đập cạn kiệt, thủ phủ cà phê ở Đắk Nông thiếu nước tưới

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Đắk Mil là thủ phủ sản xuất cây cà phê của tỉnh Đắk Nông với diện tích hơn 21.000ha tập trung chủ yếu ở các xã Thuận An, Đắk Lao, Đức Minh, Đức Mạnh và Đắk Sắk... Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, một số nơi đang thiếu nước tưới nghiêm trọng cho loại cây trồng này.

Mương thoát nước ô nhiễm, chuyển màu xám xịt ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Nhiều năm qua, những tuyến mương hở, nước tù đọng, hôi thối trở thành nỗi ám ảnh của người dân phường Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng). Mặc dù chính quyền và nhân dân trong phường nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng, song, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân.

Nhiều sai phạm tại dự án hai bên bờ sông Đơ ở thành phố Sầm Sơn

Xuân Hùng |

Kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nêu rõ nhiều sai phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ (TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Theo đó, cần thiết phải truy thu gần 100 tỉ đồng và xem xét trách nhiệm nguyên Giám đốc Sở Tai nguyên và Môi trường (TNMT) và nhiều cán bộ liên quan.

Cần Thơ sẽ sửa quy chế “gửi câu hỏi trước 3 ngày họp báo”

PHONG LINH |

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP Cần Thơ cho biết, sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành lại Quy chế tổ chức họp báo, trong đó sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp.

Giá vàng hôm nay 19.4: Đột ngột tăng sốc, vàng nhẫn tăng tới 800.000 đồng

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 19.4: Tính đến 9h giá vàng tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Trong khi giá vàng miếng SJC biến động khá ít, thì vàng nhẫn tròn trơn đang được nhiều đơn vị kinh doanh điều chỉnh tăng mạnh, quanh ngưỡng 700.000-800.000 đồng/lượng.

Iran thông tin về các cơ sở hạt nhân sau cuộc tấn công của Israel

Ngọc Vân |

Phòng không Iran được kích hoạt, không có mối đe dọa nào được báo cáo trên toàn quốc sau các cuộc tấn công ngày 19.4 của Israel, kể cả các cơ sở hạt nhân.

Thu hồi, xử lý lại 474 sổ đỏ của dự án Tập đoàn FLC tại Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Khu đất của Tập đoàn FLC rộng hàng nghìn m2 nằm ở vị trí quan trọng, đắc địa của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hiện bỏ hoang, cỏ dại um tùm. Những căn nhà biệt thự, thương mại từng được quảng cáo rầm rộ để hấp dẫn nhà đầu tư thì nay hư hỏng, xuống cấp …

Khoảng 610 hecta cây trồng ở vùng biên Đắk Nông thiếu nước tưới

PHAN TUẤN |

Đến thời điểm này, ở huyện Đắk Mil, vùng thủ phủ cà phê của tỉnh Đắk Nông chưa xảy ra tình trạng hạn hán đối với các loại cây trồng. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện đã xảy ra tình trạng thiếu nước sản xuất tại xã Đắk Gằn với diện tích thiếu nước khoảng 610 hecta.

Hồ đập cạn kiệt, thủ phủ cà phê ở Đắk Nông thiếu nước tưới

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Đắk Mil là thủ phủ sản xuất cây cà phê của tỉnh Đắk Nông với diện tích hơn 21.000ha tập trung chủ yếu ở các xã Thuận An, Đắk Lao, Đức Minh, Đức Mạnh và Đắk Sắk... Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, một số nơi đang thiếu nước tưới nghiêm trọng cho loại cây trồng này.

Mương thoát nước ô nhiễm, chuyển màu xám xịt ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Nhiều năm qua, những tuyến mương hở, nước tù đọng, hôi thối trở thành nỗi ám ảnh của người dân phường Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng). Mặc dù chính quyền và nhân dân trong phường nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng, song, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân.