Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam nợ lương công nhân 700 triệu đồng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hơn 3 năm qua, 41 công nhân vất vả đi đòi 700 triệu đồng tiền lương mà Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam đã nợ nhưng bất thành.

Phản ánh với phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân cho biết, Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam khi thi công dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đã nợ lương 41 công nhân với số tiền khoảng 700 triệu đồng. Nhiều lần công nhân liên lạc với ông Nguyễn Đình Anh là người đứng tên pháp lý cho Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam ký thỏa thuận giao kết hợp đồng lao động với nhóm lao động do ông Tạ Đức Dũng đại diện để đòi nợ nhưng không thành.

41 công nhân kể trên từng ký hợp đồng lao động làm việc ngắn hạn có thời vụ cho Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam thi công dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Hơn 3 năm qua, họ vất vả đi đòi nợ, nhưng đến giờ nhà thầu này vẫn im hơi lặng tiếng, trong khi công nhân nghèo thì mòn mỏi chờ trả tiền công lao động.

Các công nhân bị Công ty Cổ phần nồi hơi Việt Nam - phản ánh vụ việc với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Ngọc Viên
Các công nhân bị Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam phản ánh vụ việc với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Trương Quang Phú (ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Tháng 4.2020, tôi vào làm công nhân thợ lắp cho Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam thi công hạng mục lò hơi đa nhiên liệu của dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19, nhưng nhà thầu không thanh toán tiền lương đúng như cam kết. Số tiền nhà thầu nợ tôi khoảng 24 triệu đồng. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, tôi rất mong Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam trả hết khoản nợ trên, để tôi có tiền trang trải cuộc sống”.

Ông Phạm Văn Hiếu (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nói: “Ông Nguyễn Đình Anh - người đứng tên pháp lý cho Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam - có thông tin với công nhân là chờ Nhà máy Bột - Giấy VNT 19 có công văn thông báo, sau đó sẽ thanh toán tiền nợ lương cho công nhân. Nhưng suốt 3 năm nay, họ vẫn chưa chịu trả lương cho tôi và 40 anh em công nhân còn lại. Đời sống công nhân rất chật vật, còn bị nợ lương, khiến mọi người rất buồn”.

Được biết, năm 2020, Ban quản lý dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 từng tổ chức cuộc họp với số công nhân bị nợ lương kể trên và yêu cầu trong thời gian Ban quản lý dự án làm việc với nhà thầu để xử lý vấn đề nợ lương, công nhân không được tụ tập, gây mất an ninh, trật tự tại dự án, không gọi điện quấy rối lãnh đạo Ban quản lý dự án. Tuy nhiên, đến giờ, sau hơn 3 năm, 41 công nhân vẫn chưa được trả nợ.

Mọi nỗ lực tiếp cận với lãnh đạo Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam, Ban quản lý Nhà máy Bột - Giấy VNT 1-9 của phóng viên Lao Động trong ngày 4.1 để tìm hiểu vụ việc đều bất thành.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Vụ giảng viên ngừng việc tập thể: tỉnh Quảng Nam sẽ giải quyết nợ lương

Hoàng Bin |

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam không thể ngừng hoạt động. Tỉnh sẽ giải quyết vấn đề nợ lương kéo dài khiến loạt giảng viên của trường này ngừng việc tập thể.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam được tỉnh hỗ trợ 1,2 tỉ đồng trả nợ lương

Hoàng Bin |

Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam được tỉnh cấp hơn 1,2 tỉ đồng để dùng chi trả trước 1 tháng lương và bảo hiểm cho cán bộ, giảng viên toàn trường.

Bệnh viện trả nợ lương 5 tháng, bác sĩ ở Quảng Nam vẫn chưa hết nỗi lo

Hoàng Bin |

Sau gần nửa năm chật vật vì bị nợ lương, 136 người lao động (NLĐ) của Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) tỉnh Quảng Nam vừa được thanh toán 5 tháng lương, nhưng vẫn chưa hết nỗi lo.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Dự kiến phát ấn đền Trần Nam Định cho người dân vào sáng 25.2

Lương Hà |

Nam Định - Lễ hội Khai Ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 tại Nam Định sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 25.2 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng). Ban tổ chức dự kiến phát ấn cho nhân dân và du khách từ 5h sáng ngày 25.2.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một chàng trai đồng tính cố tình kết hôn với cô gái hàng xóm dù không có tình yêu vì áp lực của gia đình. Sau khi kết hôn, vợ của anh ta lại tiết lộ một bí mật động trời mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Lên vùng cao đi chợ Xuân ở xã vùng 3 duy nhất của TP Hoà Bình

Đinh Đại |

Phiên chợ Xuân ở xã Độc Lập, xã vùng 3 duy nhất của TP Hòa Bình vừa đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức với nhiều gian hàng và hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc vùng cao.

Vụ giảng viên ngừng việc tập thể: tỉnh Quảng Nam sẽ giải quyết nợ lương

Hoàng Bin |

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam không thể ngừng hoạt động. Tỉnh sẽ giải quyết vấn đề nợ lương kéo dài khiến loạt giảng viên của trường này ngừng việc tập thể.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam được tỉnh hỗ trợ 1,2 tỉ đồng trả nợ lương

Hoàng Bin |

Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam được tỉnh cấp hơn 1,2 tỉ đồng để dùng chi trả trước 1 tháng lương và bảo hiểm cho cán bộ, giảng viên toàn trường.

Bệnh viện trả nợ lương 5 tháng, bác sĩ ở Quảng Nam vẫn chưa hết nỗi lo

Hoàng Bin |

Sau gần nửa năm chật vật vì bị nợ lương, 136 người lao động (NLĐ) của Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) tỉnh Quảng Nam vừa được thanh toán 5 tháng lương, nhưng vẫn chưa hết nỗi lo.