Công khai rao bán phụ kiện ngành công an trên mạng

Minh Hạnh |

Việc mua bán những thiết bị chuyên dụng của ngành công an hiện rất dễ dàng, chỉ cần gõ từ khoá “Còng số 8”, “Dùi cui điện”… là tài khoản Facebook sẽ hiện lên hàng loạt địa chỉ chào mời mua. Việc mua bán trái phép các phụ kiện sẽ bị xử phạt rất nặng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên vì lợi nhuận nhiều đối tượng vẫn bất chấp.

Để tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Báo Lao Động đã lên mạng Facebook để tìm hiểu và được một chủ tài khoản tên “Roi điện 928” chào mời với nội dung “Dùi cui chích điện 928 cực mạnh, dí 2s là đối phương choáng xỉu với giá 399.000 đồng và miễn phí giao hàng”.

Tiếp đến, với từ khoá “Còng số 8 chính hãng” phóng viên đã được một chủ tài khoản nhắn báo giá còng số 8 giá  590.000 đồng/chiếc giá ship chỉ 20k (Miền Bắc) và 25k (Miền Nam), hàng trước khi gửi cho khách đều được kiểm tra cẩn thận, và cam kết bảo hành đổi trả trong vòng 1 tháng…

Đối tượng Nguyễn Thế Long cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp
Đối tượng Nguyễn Thế Long cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Cùng đó, các phụ kiện như ve hàm cấp thiếu úy, mũ kepi 300.000 đồng/cặp; mũ kepi kèm sao gắn có giá 350.000 đồng.

Khách hàng chỉ cần đặt cọc 50.000 đồng sẽ được nhận hàng sau 1 đến 2 ngày.

Ngoài ra, khách hàng còn được mời chào khách hàng mua khẩu trang, tất, dùi cui điện… của ngành công an.

Việc các phụ kiện của ngành công an được rao bán tràn lan trên mạng đã mang nhiều hệ luy.

Cụ thể mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thế Long (SN 1983, trú tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Long khai nhận chưa từng công tác trong lực lượng Công an nhân dân, do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng xã hội tìm mua trang phục Công an nhân dân để lừa đảo, nhận chạy án cho một người dân trú tại địa bàn xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng để chiếm đoạt số tiền 4,6 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 8.3 vừa qua, đối tượng Mai Thị Lan (SN 1977, trú quận Ba Đình) đã bị xét xử sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 9 tỉ đồng.

Hình thức lừa đảo của Lan là đăng hình ảnh mặc quần áo giống với trang phục của ngành an ninh, gắn hàm giống cấp bậc đại tá rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 29/2016/NĐ-CP ngày 21.4.2016 của Chính phủ quy định: “Nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, tàng trữ, đổi, mua, bán, sử dụng trái phép Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục công an nhân dân.

Trường hợp vi phạm thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.

Tiếp đến, theo quy định tại Điều 10 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

Nặng thì xử lý hình sự theo Điều 190,191,192 của Bộ luật Hình sự 2015 với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

Trước thực tế có nhiều đối tượng kinh doanh, buôn bán các phụ kiện công an giả, Bộ Công an đã có cảnh báo người dân cần thận trọng khi có người lạ mặt mặc trang phục ngành công an đến nhà dọa dẫm, khám xét nhưng không có cơ quan chức năng địa phương đi cùng thì cần báo ngay cho công an gần nhất.

Đồng thời, cũng không nên tin tưởng những người mặc trang phục ngành công an không rõ lai lịch, không nên tin tưởng đưa tiền hay giấy tờ quan trọng để tránh tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như những trường hợp đã nêu ở trên.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng lừa tiền tỉ người muốn xin vào ngành công an

Phùng Minh |

Cao Bằng - Trước khi bị bắt về hành vi lừa đảo, Đinh Thị Cúc đã nhận 1,35 tỉ đồng của người quen để nhận chạy việc vào biên chế ngành công an.

Giáp Tết Nguyên đán, ngành công an, kiểm sát bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài tân Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Viện KSND Tối cao cũng bổ nhiệm nhiều nhân sự.

Bắt giữ nguyên cô giáo mầm non vì lừa đảo xin việc vào ngành công an

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dù chỉ là giáo viên mần non nhưng bà Đào "nổ" có nhiều mối quan hệ rộng và có thể xin việc vào ngành công an, qua đó lừa đảo tiền của nhiều bị hại.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Bắt đối tượng lừa tiền tỉ người muốn xin vào ngành công an

Phùng Minh |

Cao Bằng - Trước khi bị bắt về hành vi lừa đảo, Đinh Thị Cúc đã nhận 1,35 tỉ đồng của người quen để nhận chạy việc vào biên chế ngành công an.

Giáp Tết Nguyên đán, ngành công an, kiểm sát bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài tân Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Viện KSND Tối cao cũng bổ nhiệm nhiều nhân sự.

Bắt giữ nguyên cô giáo mầm non vì lừa đảo xin việc vào ngành công an

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dù chỉ là giáo viên mần non nhưng bà Đào "nổ" có nhiều mối quan hệ rộng và có thể xin việc vào ngành công an, qua đó lừa đảo tiền của nhiều bị hại.