Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã cần có bằng trung cấp luật trở lên

LƯƠNG HẠNH |

Bội Nội vụ vừa có Công văn về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp - hộ tịch.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Trong quá trình thực hiện, ngày 23.4.2021, Bộ Tư pháp có ý kiến đề nghị xem xét, xử lý nội dung cho phù hợp với Luật Hộ tịch liên quan đến tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch.

Trong thời gian Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã, đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn áp dụng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch ở cấp xã theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 72 Luật Hộ tịch 2014, nêu rõ: “Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch”.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 72 Luật Hộ tịch 2014 quy định công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phải có các tiêu chuẩn sau đây:

Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch; Có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc.

Căn cứ điều kiện thực tế về diện tích, dân số, khối lượng công việc tư pháp, hộ tịch của địa phương, Chính phủ quy định việc bố trí công chức tư pháp - hộ tịch đảm nhiệm công tác hộ tịch chuyên trách.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Sở Tư pháp Đà Nẵng là F1, cán bộ Sở phải làm ở nhà phòng COVID-19

Hữu Long |

Ngày 6.5, Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết đã xác định một trường hợp F1 là lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố liên quan đến dịch COVID-19. Hiện tại, trường hợp F1 này đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đổi mới, sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực phát triển ngành tư pháp

THEO TTXVN |

Sáng 29.4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã họp Phiên thứ 12 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

THEO TTXVN |

Sáng 29.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lãnh đạo Sở Tư pháp Đà Nẵng là F1, cán bộ Sở phải làm ở nhà phòng COVID-19

Hữu Long |

Ngày 6.5, Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết đã xác định một trường hợp F1 là lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố liên quan đến dịch COVID-19. Hiện tại, trường hợp F1 này đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đổi mới, sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực phát triển ngành tư pháp

THEO TTXVN |

Sáng 29.4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã họp Phiên thứ 12 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

THEO TTXVN |

Sáng 29.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo.