Con ngõ nhỏ biến thành bãi rác lớn tại Hoàng Mai, Hà Nội

Nhật Minh |

Nhiều năm trở lại đây, dọc con ngõ 587 Tam Trinh (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) tồn tại nhiều bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.

Mỗi lần lưu thông qua con ngõ 587 Tam Trinh là một trải nghiệm ám ảnh đối với chị Nguyễn Khánh Đan (30 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội).

“Con đường vốn đã nhỏ, nhiều hôm rác thải tràn ra lòng đường khiến mình suýt va phải khi tránh nhau với ôtô” - chị Đan tâm sự.

Chị Đan cho biết, đây là ngõ nối giữa phố Tam Trinh và phố Tây Trà 2 nên có lượng xe lưu thông lớn, nếu tình trạng này tiếp diễn sẽ gây nhiều bất cập cho người dân.

Bà Trần Thị Hằng - người dân sinh sống tại khu vực lân cận - cho biết, tình trạng này đã xuất hiện trong thời gian dài và chưa có dấu hiệu cải thiện.

Bà Hằng từng bắt gặp người dân đổ trộm phế liệu xây dựng tại những điểm tập kết rác tự phát này. Khu vực hồ xung quanh vốn có nguồn nước sạch cũng dần bị ô nhiễm vì rác thải bủa vây. “Dù đã có rào chắn, biển cấm nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn ngày một nhiều” - bà Hằng nói.

Bà Hằng mong rằng, tình trạng này sớm được giải quyết để trả lại môi trường trong lành cho người dân.

Dù đã có biển cấm nhưng tình trạng đổ rác bừa bãi vẫn tiếp diễn. Ảnh: Nhật Minh
Dù đã có biển cấm nhưng tình trạng đổ rác bừa bãi vẫn tiếp diễn. Ảnh: Nhật Minh

Theo ghi nhận chiều ngày 11.1, dọc ngõ 587 Tam Trinh xuất hiện nhiều bãi tập kết rác tự phát. Những bãi rác này gồm nhiều loại rác thải như phế liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt, bao tải,...

Ở nhiều đoạn đường, phế liệu xây dựng được chất thành đống lớn tràn ra lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Phế liệu xây dựng chất thành đống lớn tràn ra lòng đường. Ảnh: Nhật Minh
Phế liệu xây dựng chất thành đống lớn tràn ra lòng đường. Ảnh: Nhật Minh

Dù đã có những biện pháp để phòng chống như dựng biển cấm, rào chắn, song tình trạng này vẫn tiếp diễn. Thậm chí, có khu vực, rác thải sinh hoạt lẫn phế liệu xây dựng bị đổ tràn xuống ruộng rau của người dân trồng trọt.

Rác thải sinh hoạt lẫn phế liệu xây dựng đổ tràn xuống ruộng rau của người dân. Ảnh: Nhật Minh
Rác thải sinh hoạt lẫn phế liệu xây dựng đổ tràn xuống ruộng rau của người dân. Ảnh: Nhật Minh

Ngoài ra, các khu vực ao, hồ xung quanh cũng đang dần ô nhiễm bởi bị rác thải bủa vây.

Ao, hồ xung quanh đang dần bị san lấp, ô nhiễm bởi rác thải. Ảnh: Nhật Minh
Ao, hồ xung quanh đang dần bị san lấp, ô nhiễm bởi rác thải. Ảnh: Nhật Minh

Theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vứt, bỏ rác thải, đổ rác không đúng nơi quy định tại chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh, rạch, sông, suối, biển...

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Triển khai phương án xử lý rác thải, ô nhiễm tại bãi rác lớn nhất Ninh Bình

DIỆU ANH |

Bãi rác thung Quèn Khó (xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) là một trong những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để theo Quyết định số 1788/QĐ – TTg ngày 1.10.2013 của Thủ tướng Chính phủ thời hạn xử lý từ năm 2013 – 2016, nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để.

Người dân ám ảnh vì bãi rác sát khu dân cư ở Nam Định

Hà Vi |

Hơn 2 năm nay, người dân sống gần khu vực xử lý rác thải của xã Hải Trung (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mất ăn mất ngủ vì bãi đốt rác lộ thiên thường xuyên gây mùi hôi thối. Người dân kêu cứu, chính quyền đã vào cuộc nhưng tình trạng này vẫn chưa xử lý triệt để.

Nước từ bãi rác Đà Nẵng chảy vào khu dân cư, nhiều người bỏ nhà tìm nơi ở mới

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Nhiều hộ dân ở tổ 70, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng phải đi thuê trọ để sinh sống vì lo ô nhiễm từ bãi rác Khánh Sơn ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Công an đồng loạt đột kích 9 điểm, bắt gần 200 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi tới 500%/năm

Văn Trực |

Đà Nẵng - Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người Việt đứng tên lập nhiều công ty với các ngành nghề kinh doanh khác nhau để cho vay nặng lãi qua app với lãi suất trên 500%/năm.

Dự báo diễn biến không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024

AN AN (Thực hiện) |

Theo đại diện cơ quan khí tượng, Tết Nguyên đán 2024 nằm trong giai đoạn chính đông, vì vậy, không loại trừ khả năng không khí lạnh tác động.

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm của Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ở Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi, trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Xảy ra động đất lớn, rung chuyển huyện giáp Hà Nội

Đinh Đại |

Ngày 13.1, tại Hoà Bình, một trận động đất mạnh 2.8 độ richter xảy ra trên địa bàn huyện Lương Sơn.

70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn, vì sao chị em "chạy trước"?

NHÓM PV |

Theo thống kê, trung bình hằng năm Việt Nam có 600.000 vụ ly hôn, trong đó 70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn. Là người thường được nhắc đến trong gia đình với vai trò thu vén, vun đắp, giữ lửa cho ngôi nhà tuy nhiên càng ngày phụ nữ dường như lại trở thành người “chạy trước” khi hôn nhân không như ý.

Triển khai phương án xử lý rác thải, ô nhiễm tại bãi rác lớn nhất Ninh Bình

DIỆU ANH |

Bãi rác thung Quèn Khó (xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) là một trong những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để theo Quyết định số 1788/QĐ – TTg ngày 1.10.2013 của Thủ tướng Chính phủ thời hạn xử lý từ năm 2013 – 2016, nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để.

Người dân ám ảnh vì bãi rác sát khu dân cư ở Nam Định

Hà Vi |

Hơn 2 năm nay, người dân sống gần khu vực xử lý rác thải của xã Hải Trung (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mất ăn mất ngủ vì bãi đốt rác lộ thiên thường xuyên gây mùi hôi thối. Người dân kêu cứu, chính quyền đã vào cuộc nhưng tình trạng này vẫn chưa xử lý triệt để.

Nước từ bãi rác Đà Nẵng chảy vào khu dân cư, nhiều người bỏ nhà tìm nơi ở mới

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Nhiều hộ dân ở tổ 70, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng phải đi thuê trọ để sinh sống vì lo ô nhiễm từ bãi rác Khánh Sơn ảnh hưởng đến sức khoẻ.