Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Cao Bá Quý - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết, Dự án xử lý điểm đen tiềm ẩn tai nạn, ùn tắc giao thông đoạn Km93 - Km96, Quốc lộ 4D vẫn đang phải tạm dừng thi công sau sự cố sạt lở, vỡ ống nước. Công tác khắc phục, sửa chữa điểm đứt gãy đường ống nước D200 phục vụ cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân xã Ô Quý Hồ và cơ sở kinh doanh ở Khu du lịch Sa Pa vẫn chưa được thực hiện.
“Đáng ra ngày 10.12 vừa qua phải khắc phục xong sự cố theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên đến nay, người dân không đồng thuận với phương án thống kê và áp giá hỗ trợ, đền bù của các cơ quan chức năng đưa ra”, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa nói.
Là hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau sự cố, ông Trần Chung Hưng (trú Tổ 2, phường Ô Quý Hồ) cho biết: “Vụ sạt lở sáng 15.11 khiến hơn 100 cây mận ăn quả của gia đình tôi cùng nhiều hoa màu của bà con bị đất vùi lấp. Đây là mận giống mới, rất sai quả, mỗi năm thu lợi 3-5 triệu đồng/cây. Tuy nhiên sau khi xảy ra sự cố, họ muốn áp giá đền bù của nhà nước là 350 nghìn đồng/cây.
Chúng tôi mong sớm có kết luận lỗi thuộc về đơn vị thi công hay công ty nước để họ có trách nhiệm khắc phục hậu quả cũng như ngăn chặn nguy cơ sạt lở tiếp tại khu vực này”.
Ngày 13.12, chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai đang tiếp tục họp bàn với Ban Quản lý Bảo trì, đơn vị thi công và Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai để thống nhất phương án áp giá, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất cũng như sớm khắc phục sự cố.
Công trình Xử lý cung đường tiềm ẩn tai nạn, ùn tắc giao thông đoạn Km93 -Km96, Quốc lộ 4D được Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Công trình do Công ty TNHH Vũ Thành thực hiện thi công, được khởi công từ ngày 15.8.2023.
Vụ sạt lở đã làm ảnh hưởng đến một số công trình dân sinh và khu vực canh tác của một số hộ dân tổ 2, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 800 triệu đồng, diện tích sạt lở trên 4.000m2.
Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai cho rằng trong quá trình thi công, đơn vị thi công có tác động đến ống nước dẫn đến sạt lở.
Phía Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai thì báo cáo nguyên nhân chính do tụt ống nước D200 của chi nhánh cấp nước thị xã Sa Pa gây chảy nước ngầm trong đất dẫn đến sự cố.
Hiện vẫn chưa thống nhất đơn vị chịu trách nhiệm chính để xảy ra vụ việc nêu trên.