Cho giám đốc 44 tuổi vay hàng chục tỉ đồng, nhiều người dân kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nhiều người dân huyện Yên Thành đứng trước nguy cơ tán gia bại sản vì cho một người phụ nữ là giám đốc doanh nghiệp vay số tiền rất lớn nhưng không thể đòi lại.

Ngày 6.1, nhiều người dân tập trung đến Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Nghệ An để phản ánh về sự việc đã dốc toàn bộ gia sản cho bà Nguyễn Thị Oanh (44 tuổi, trú xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành) vay số tiền rất lớn nhưng không thể đòi lại.

Ông Trần Văn Đức (48 tuổi) và vợ là Phan Thị Hòe (46 tuổi) trú xã Tân Thành là hàng xóm lâu năm với bà Nguyễn Thị Oanh - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và thương mại Tân Thành Yên. Nghe bà Oanh nói cần chạy giấy phép khai thác mỏ và quen biết nhiều cán bộ nên vợ chồng ông Đức – bà Hòe đã cho bà Oanh vay số tiền 18,04 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn, bà Oanh không trả lại tiền, làm cho cuộc sống 2 vợ chồng lâm vào cảnh cơ cực, bi đát.

Bà Lê Thị Tâm (52 tuổi, trú xã Tân Thành) cũng cho bà Nguyễn Thị Oanh vay số tiền 4,8 tỉ đồng. Đến nay đã quá hạn, bà Oanh vẫn không trả.

Vợ chồng Phan Văn Hoa - Hoàng Thị Luyến, trú xã Đức Thành cũng cho bà Oanh vay số tiền 2,4 tỉ đồng và có nguy cơ mất trắng.

Trong đơn cầu cứu gửi cơ quan chức năng, 10 người dân trú xã Tân Thành và Đức Thành phản ánh do tin tưởng nên đã cho bà Oanh vay số tiền khoảng 30 tỉ đồng trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2023. Nay đã quá hạn, nhiều người đến đòi thì bà Oanh không trả, thậm chí còn thách thức.

“Chúng tôi thế chấp tài sản là nhà đất vay vốn ngân hàng để vay tiền rồi cho bà Oanh vay, nay bà Oanh không trả nên chúng tôi có nguy cơ bị ngân hàng siết nợ, trắng tay”, bà Hoàng Thị Luyến lo lắng.

Còn ông Lê Văn Huân (52 tuổi, trú xã Đức Thành) cho biết ông cho bà Oanh vay 600 triệu đồng, quá hạn không trả. Ông Huân đến đòi chỉ được trả số tiền 1,2 triệu, nên đã xảy ra xô xát.

Được biết, do vay mượn ngân hàng và nhiều người thân để cho bà Oanh vay lại, nay không thể đòi được tiền từ người này, nhiều gia đình đã xảy ra lục đục, vợ chồng đánh chửi nhau, một số người đòi tự tử.

Trước nguy cơ mất trắng tài sản vào tay bà Nguyễn Thị Oanh, nhiều người dân đã làm đơn tố giác tội phạm gửi các cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan công an đã triệu tập một số người dân lên làm việc.

Vụ việc đang trong quá trình xử lý.

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều vụ vỡ nợ tín dụng đen với số tiền rất lớn. Người dân ham lợi nhuận, lãi suất cao đã cho các đối tượng vay tiền, sau đó không thể đòi lại do những đối tượng này tuyên bố vỡ nợ.

Người dân gửi đơn tố giác tội phạm lên cơ quan công an nhưng được trả lời là tranh chấp dân sự.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi mắc hàng loạt sai phạm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Từ đơn tố cáo của công dân, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Chưa chốt được kết quả điều tra bệnh nghề nghiệp vì giám đốc bị ốm

QUANG ĐẠI |

Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Châu Tiến (Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chưa thể làm việc để thống nhất kết luận do giám đốc doanh nghiệp này bị ốm.

Ông Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và sự trùng lặp của một kỷ lục buồn

Xuân Hùng |

Bản tin về kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đưa: “Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 12.7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, ngành giáo dục Thanh Hóa đang thiếu 8.968 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của T.Ư. Theo ông Thức, tình trạng thiếu giáo viên của Thanh Hóa là nghiêm trọng nhất cả nước”.

Hé lộ loạt biển số ngũ quý siêu khủng sẽ có trong phiên đấu giá 11-12.1

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Mới đây, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đã công bố danh sách 14.000 biển số xe ô tô đẹp được dự kiến đấu giá trong các ngày từ 11-12.1.2024. Đặc biệt, trong danh sách lần này, xuất hiện hàng loạt các biển số ngũ quý siêu khủng của khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Nợ xấu năm 2023 biến động như thế nào tại các ngân hàng Big 4

Minh Ánh |

Nhìn lại năm 2023, tỉ lệ nợ xấu của các ngân hàng nhóm Big 4 có nhiều biến động.

Lâm Đồng thông báo hỏa tốc hoãn phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Mai Hương |

Sáng 8.1, HĐND tỉnh Lâm Đồng ra thông báo hỏa tốc hoãn phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Khách than công viên ánh sáng mới toanh ở TPHCM có mùi hôi

Diệu Mi |

Công viên ánh sáng là điểm đến "hot rần rần" tại TPHCM những ngày qua. Tuy nhiên, không ít du khách hụt hẫng vì hồ nước ở công viên bốc mùi khó chịu.

Dỡ lô cốt tại nút giao Nguyễn Trãi, bao giờ các phương tiện được đi thẳng?

Thế Kỷ |

Lô cốt được quây để thi công hố ga, thuộc Gói thầu số 2, Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá tại nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển (Hà Nội) đã được tháo dỡ. Tuy nhiên hiện các phương tiện chưa được đi thẳng qua nút giao (hướng Hà Đông - Thanh Xuân).

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi mắc hàng loạt sai phạm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Từ đơn tố cáo của công dân, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Chưa chốt được kết quả điều tra bệnh nghề nghiệp vì giám đốc bị ốm

QUANG ĐẠI |

Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Châu Tiến (Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chưa thể làm việc để thống nhất kết luận do giám đốc doanh nghiệp này bị ốm.

Ông Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và sự trùng lặp của một kỷ lục buồn

Xuân Hùng |

Bản tin về kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đưa: “Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 12.7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, ngành giáo dục Thanh Hóa đang thiếu 8.968 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của T.Ư. Theo ông Thức, tình trạng thiếu giáo viên của Thanh Hóa là nghiêm trọng nhất cả nước”.