Cây xanh đô thị tại thị xã Ayun Pa lại chết khô

THANH TUẤN |

Hàng loạt cây xanh đô thị được trồng trên vỉa hè tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai bị chết khô, trơ trọi khiến người dân địa phương bức xúc vì dự án thiếu tính hiệu quả.

Tại thị xã Ayun Pa, dọc các tuyến đường chính như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ… được trồng các cây dầu, chiều cao từ 4-5m. Hầu hết các cây xanh được trồng ngay dưới đường dây điện, có cây được trồng sát với chân cột điện, nhà dân ven đường.

Cây dầu bị chết khô trước nhà dân. Ảnh: Thanh Tuấn
Cây dầu bị chết khô trước nhà dân. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo ghi nhận của PV, hiện nay, hàng loạt cây dầu đã chết khô, rụng lá. Chỉ riêng trên đường Hai Bà Trưng, khoảng chừng 20m đã có đến 5-7 cây dầu bị chết.

Ông Nguyễn Văn Anh (người dân phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) cho biết: “Cây xanh bị chết đồng loạt khiến người dân bức xúc, đặt câu hỏi về tính khả thi, hiệu quả của dự án. UBND thị xã cần phải lập hội đồng đánh giá lại nguồn gốc, giá trị thực của cây xanh? Cây xanh do đơn vị nào cung cấp, nguyên nhân cây chết gây lãng phí, tốn kém”.

Ông Lê Đình Tiến - Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND thị xã Ayun Pa - cho hay, cây xanh đô thị được trồng mới vào năm 2022, chi phí mua và trồng cây dầu trung bình từ 1,7 triệu đồng/cây.

Hàng loạt cây dầu khác dọc các tuyến phố quan trọng cũng bị chết. Ảnh: Thanh Tuấn
Hàng loạt cây dầu khác dọc các tuyến phố quan trọng cũng bị chết. Ảnh: Thanh Tuấn

Trước đó, tại các cuộc tiếp xúc cử tri với chính quyền thị xã Ayun Pa, nhiều người dân cũng phản ánh kiến nghị về việc trồng cây xanh dưới đường dây điện có nguy cơ gây lãng phí, tốn kém, dẫn đến việc đầu tư trồng cây liên tục.

Ngày 16.10, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết: “Cây xanh trồng lên thì tất nhiên có cây sống, cây chết. Dự án đang trong thời gian bảo hành, đơn vị trồng cây sẽ cho thay thế, trồng mới lại các cây bị chết”.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Đức Chung nhận 18 tháng tù ở vụ án trồng cây xanh

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn tạo điều kiện cho hai công ty thân quen tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thủ đô, gây thiệt hại 34 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Cựu Chủ tịch Hà Nội phải ra toà vì hưởng lợi 3,8 tỉ đồng vụ cây xanh

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị cáo buộc tạo điều kiện cho các công ty thân quen tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, từ đó hưởng lợi 3,8 tỉ đồng.

Đề nghị không trồng cây xanh dưới đường dây điện ở “chảo lửa” Ayun Pa

THANH TUẤN |

Ngày 8.7, ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Điện lực thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đã đề nghị UBND thị xã Ayun Pa không tiến hành trồng cây xanh đô thị dưới đường dây điện, tránh tác động đến lưới điện, đặc biệt là vào mùa mưa bão.

Ban chấp hành khoá XVII Công đoàn Hà Nội có 58 ủy viên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kết quả bầu cử trong phiên làm việc thứ 2 của Đại hội VXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khoá mới gồm 58 ủy viên.

Giáo viên muốn được công nhận là nghề nặng nhọc để được nghỉ hưu sớm

Mạnh Cường |

Ở mỗi cấp học, giáo viên đều cho rằng, có rất nhiều khó khăn, áp lực, thậm chí phải tiếp xúc với các yếu tố độc hại. Do đó, không ít giáo viên đều muốn được công nhận là nghề nặng nhọc, độc hại và được nghỉ hưu sớm 5 năm.

Giá vé máy bay Tết 2024 quá đắt, ngành du lịch lo khách quay lưng

Ý Yên |

Việc các hãng hàng không tung ra bán vé máy bay Tết 2024 với giá quá cao, thậm chí cao hơn giá tour trọn gói đến các nước trong khu vực, khiến doanh nghiệp du lịch lo vắng khách và khách Việt thì “quay xe” đổ ra nước ngoài du lịch.

Xuất hiện người phụ nữ xin nhận lại cháu bé 4 tuổi bị bỏ rơi ngoài đường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một người phụ nữ bỗng dưng xuất hiện, tự nhận mình là mẹ cháu bé bị bỏ rơi cách đây 7 ngày ngoài đường (xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột), xin nhận lại con đem về nuôi.

Cụ già 70 tuổi tại Khu đô thị Thanh Hà phải đi xin từng giọt nước sạch

ANH HUY |

Đại diện nhiều tổ dân phố tại Khu đô thị Thanh Hà than vãn việc mất nước sinh hoạt khiến cuộc sống cư dân khốn khổ. Các cư dân từ cụ già 70 tuổi đến các cháu nhỏ phải đi xin từng giọt nước sạch để sử dụng.

Ông Nguyễn Đức Chung nhận 18 tháng tù ở vụ án trồng cây xanh

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn tạo điều kiện cho hai công ty thân quen tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thủ đô, gây thiệt hại 34 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Cựu Chủ tịch Hà Nội phải ra toà vì hưởng lợi 3,8 tỉ đồng vụ cây xanh

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị cáo buộc tạo điều kiện cho các công ty thân quen tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, từ đó hưởng lợi 3,8 tỉ đồng.

Đề nghị không trồng cây xanh dưới đường dây điện ở “chảo lửa” Ayun Pa

THANH TUẤN |

Ngày 8.7, ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Điện lực thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đã đề nghị UBND thị xã Ayun Pa không tiến hành trồng cây xanh đô thị dưới đường dây điện, tránh tác động đến lưới điện, đặc biệt là vào mùa mưa bão.