Cần tăng mức trợ cấp hằng tháng do suy giảm khả năng lao động

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Bị tai nạn lao động từ năm 2015 khi đang làm việc tại công trường, hiện mức trợ cấp suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động hằng tháng của anh Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1987, quê Thái Bình) chỉ vỏn vẹn 712.000 đồng/tháng.

Tháng 9.2015, khi đang làm việc ở một công trình, anh Tuấn Anh bị thương rất nặng do cần cẩu đổ ngã đè vào chân gây gãy chân và vỡ xương cẳng ống. Thời gian điều trị thương tật do tai nạn lao động kéo dài gần 1 năm.

Sau khi điều trị vết thương ổn định, đến tháng 7.2016, anh được doanh nghiệp nơi anh đang làm việc cấp giấy giới thiệu để anh đi giám định thương tật do suy giảm khả năng lao động để làm thủ tục hưởng chế độ trợ cấp suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động.

Với thương tật và tỉ lệ suy giảm khả năng lao động là 34%, theo quy định của pháp luật hiện hành, anh được hưởng trợ cấp suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động hằng tháng. Mức trợ cấp tính theo tỉ lệ suy giảm khả năng lao động là 435.600 đồng. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội (tổng thời gian anh đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 8.2015 là 6 năm 1 tháng) là 53.130 đồng. Tổng số tiền trợ cấp hằng tháng anh nhận là 488.730 đồng.

Thời điểm đó, cầm quyết định nhận trợ cấp hàng tháng do suy giảm khả năng lao động anh có cảm giác rất hụt hẫng vì mức trợ cấp hàng tháng của anh quá thấp, chưa đến 500.000 đồng. Đặc biệt, với thời gian công tác hơn 6 năm cũng đồng nghĩa là thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng mức trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội chỉ vỏn vẹn có 53.130 đồng - một con số quá thấp.

Mỗi dịp mức lương cơ sở được điều chỉnh kéo theo là tiền lương hưu và các loại trợ cấp khác về chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, trong đó có chế độ trợ cấp suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động được tăng lên. Thế nhưng mức điều chỉnh trợ cấp tăng thêm đối với những người hưởng trợ cấp do tai nạn lao động hằng tháng còn quá thấp so với các khoản điều chỉnh trợ cấp khác, mỗi năm chỉ tăng thêm chỉ mấy chục nghìn đồng.

Anh Phạm Tuấn Anh mong được tăng
Anh Phạm Tuấn Anh mong được tăng mức trợ cấp hằng tháng do suy giảm khả năng lao động. Ảnh: Nguyễn Đước

Mấy năm nay, mặc dù sức khỏe suy yếu hơn thời gian trước, đặc biệt là chân trái của anh do di chứng của vụ tai nạn lao động để lại, nhưng anh Tuấn Anh vẫn phải cố gắng đi làm thuê, phụ một số công việc nhẹ ở công trình để có thu nhập, gửi về quê lo cho vợ con...

Hiện nay, mức điều chỉnh đối với các đối tượng nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động không cao, nếu không muốn nói là còn thấp so với những đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác như chế độ hưu trí. Do vậy, để đảm bảo tính công bằng trong việc thụ hưởng chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, cần quan tâm, xem xét có mức điều chỉnh đối với những đối tượng này.

Ngoài ra, cũng cần nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, trong đó cần sửa đổi, bổ sung điều kiện hưởng, tăng tỉ lệ hưởng do thương tật đối với những người bị suy giảm khả năng lao động trên 31%.

Đặc biệt cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung mức trợ cấp tính theo thời gian, số năm đóng bảo hiểm xã hội của người lao động theo hướng cao hơn.

Theo đó, có thể sửa đổi, bổ sung theo hướng người lao động bị suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở xuống được tính bằng 1% tiền lương tiền công đóng bảo hiểm xã hội (hiện nay là 0,5%); sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,7% tiền lương tiền công đóng tháng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị (hiện nay là 0,3%)…

Bạn đọc Nguyễn Đước
TIN LIÊN QUAN

Người có công với cách mạng không lương hưu vẫn được hưởng trợ cấp xã hội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Bà tôi 82 tuổi, là người có công với cách mạng, đang hưởng trợ cấp thương binh. Bà không có lương hưu, vậy có được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng cùng trợ cấp mai táng phí nếu sau này ốm đau, qua đời?

Vì sao nên bỏ khống chế thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Nên sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng không khống chế thời gian tối đa hưởng trợ cấp thất nghiệp là 12 tháng như hiện nay. Thay vào đó, nên quy định tăng số tháng được hưởng tùy theo số năm đóng bảo hiểm thất nghiệp, tối đa không quá 24 tháng.

Hưởng lương hưu 2 tháng thì qua đời, thân nhân được nhận trợ cấp bao nhiêu?

Phương Minh |

Bạn đọc Văn Nhân hỏi: Ông tôi mới nhận được lương hưu 2 tháng đầu tiên thì qua đời, vậy thân nhân được nhận trợ cấp tuất một lần bao nhiêu?

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Bắt tạm giam Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ Hậu "Pháo"

Việt Dũng |

Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ, liên quan đến vụ án Hậu "Pháo".

Phong trào thi đua là động lực xây dựng các tỉnh miền Đông Nam Bộ giàu đẹp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.3, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã dự hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 của cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ diễn ra tại Bình Phước. Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và đại diện lãnh đạo 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Dự báo về đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc gây mưa

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, sắp xuất hiện không khí lạnh gây mưa ở miền Bắc.

Phản hồi của Bệnh viện Hải Tiến sau phản ánh khám sức khỏe “thần tốc” của Báo Lao Động

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Liên quan đến loạt bài, clip phản ánh về việc khám sức khỏe “thần tốc” cho các học viên lấy bằng lái xe máy (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có văn bản giải trình sự việc, trong đó có nội dung về việc cán bộ của bệnh viện bị say xỉn.

Người có công với cách mạng không lương hưu vẫn được hưởng trợ cấp xã hội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Bà tôi 82 tuổi, là người có công với cách mạng, đang hưởng trợ cấp thương binh. Bà không có lương hưu, vậy có được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng cùng trợ cấp mai táng phí nếu sau này ốm đau, qua đời?

Vì sao nên bỏ khống chế thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Nên sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng không khống chế thời gian tối đa hưởng trợ cấp thất nghiệp là 12 tháng như hiện nay. Thay vào đó, nên quy định tăng số tháng được hưởng tùy theo số năm đóng bảo hiểm thất nghiệp, tối đa không quá 24 tháng.

Hưởng lương hưu 2 tháng thì qua đời, thân nhân được nhận trợ cấp bao nhiêu?

Phương Minh |

Bạn đọc Văn Nhân hỏi: Ông tôi mới nhận được lương hưu 2 tháng đầu tiên thì qua đời, vậy thân nhân được nhận trợ cấp tuất một lần bao nhiêu?