Cách tiết kiệm hiệu quả trong thời "bão giá"

Mạnh Cường |

Giá điện, nước đều tăng, gần đây nhất, xăng cũng tăng giá 6 lần liên tiếp. Dự kiến thời gian tới, một loạt các nhu cầu thiết yếu khác tăng theo. Vậy làm thế nào để tiết kiệm hợp lý trước thời "bão giá"?

Mặc dù rất thích đi du lịch nhưng gia đình chị Hoàng Thanh Tuyền, 33 tuổi ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phải cắt giảm. Thay vì 2 - 3 lần/năm như trước đây thì bây giờ chỉ còn lần/năm.

Bên cạnh đó, chị Tuyền cũng hạn chế việc ăn uống bên ngoài, mua đồ về nhà nấu ăn mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe và tiết kiệm chi phí. Các buổi vui chơi tại trung tâm thương mại của con cái thay bằng đi chơi công viên. Thói quen mua sắm online cũng được chị Tuyền kiểm soát chặt hơn, chỉ thực sự mua những thứ cần thiết và đang thiếu.

Gia đình chị Tuyền hạn chế đi du lịch, lựa chọn các khu vui chơi bình thường, gần nhà để tiết kiệm chi phí. Ảnh: NVCC.
Gia đình chị Tuyền hạn chế đi du lịch, lựa chọn các khu vui chơi bình thường, gần nhà để tiết kiệm chi phí. Ảnh: NVCC.

Mùa hè nóng bức là vậy nhưng chị Tuyền đặt ra quy định 21h30 tối mới được bật điều hòa sau đó tăng lên 28 độ và bật kèm quạt gió mức nhỏ đủ mát. Buổi trưa, chị để các con học ở trường, chồng và bản thân ở lại công ty nghỉ ngơi tiết kiệm tiền điều hòa, xăng xe đi lại. Song song với đó, nữ nhân viên văn phòng tranh thủ bán đồ trẻ em online để gia tăng thu nhập.

Không chỉ dân văn phòng, sinh viên cũng tìm đủ mọi cách để tiết kiệm tiền lo cho việc học và cuộc sống hàng ngày nơi thủ đô đắt đỏ. Chị Phạm Thu Hà, 21 tuổi, sinh viên trường Đại học Thương mại (Hà Nội) cho biết, gần đây chị thường xuyên vào siêu thị lúc 21h tối để săn hàng giảm giá.

“Bắt đầu 21h tối, các siêu thị lớn sẽ xả hàng đồ ăn trong ngày và rau củ quả. Ban ngày suất ăn giá 30.000 đến 21h tối chỉ còn 12.000 đồng, mớ rau 10.000 chỉ còn 3.000 đồng, hoa quả hơi sẫm màu, lõm vỏ vẫn ăn được hạ từ 45.000/kg xuống 20.000 đồng/kg. Mọi thứ vẫn còn sử dụng tốt trong 1 - 2 ngày tới chứ chưa bị hư hỏng” - chị Hà chia sẻ.

Ngoài ra, chị Hà cũng tiết kiệm tiền quạt, ánh sáng học bài buổi tối bằng cách “cắm rễ” tại siêu thị tiện lợi hoặc thư viện. Bóng đèn huỳnh quang 36W đã được nữ sinh nhờ chủ trọ thay bằng bóng Led 15W. Thói quen này theo chị Hà tiết lộ giúp học bài mát mẻ, hiệu quả và tiết kiệm đến 50.000 đồng tiền điện/tháng.

Tại nông thôn, dù mọi thứ rẻ hơn nhưng người dân cũng đã thay đổi thói quen tiết kiệm để tránh lãng phí.

Chị Nguyễn Thị Phượng, 46 tuổi, công nhân lao động tại Nam Định cho biết dù khá bận rộn nhưng bản thân đã tranh thủ làm lại mảnh vườn nhỏ sau nhà để trồng rau, tiết kiệm chi phí. Khi rau xanh tốt có thể giúp gia đình chị đủ ăn cả tháng, đỡ được ít nhất 500.000 đồng.

Thời buổi cái gì cũng tăng, từ cân đường, hộp sữa,.. nếu công nhân lao động không tiết kiệm sẽ khó đủ sống. Ảnh: Minh Hương.
Thời buổi cái gì cũng tăng, từ cân đường, hộp sữa,.. nếu công nhân lao động không tiết kiệm sẽ khó đủ sống. Ảnh: Minh Hương.

Một số đồ dùng hàng ngày như giấy ăn, giấy vệ sinh, bột giặt, chị Phượng thay thế bằng các thương hiệu khác có mức giá thấp hơn. Riêng đồ dùng liên quan đến ăn uống như dầu ăn, nước mắm, bột nêm, bột ngọt,... vẫn được nữ công nhân giữ nguyên để đảm bảo sức khỏe.

Buổi tối, nhà chị Phượng chỉ bật một bóng đèn nhỏ soi ngoài sân chứ không bật đèn trong nhà nếu không có khách đến. Thay vì bật quạt, chị sẽ lên trên tầng 2 mắc võng khi có gió trời. "Thói quen mở tủ lạnh và bật máy bơm nước tiện tay của chồng cũng được tôi nhắc nhở. Chỉ thực sự mở tủ, bật nước khi cần thiết, nhu cầu bình thường phải dùng nước tích sẵn trên téc" - chị Phượng nói.

Giá xăng tăng cao nên vào những lúc chồng đi làm ban ngày, chị Phượng đều đi cùng chồng để tiết kiệm xăng xe. Mặc dù công ty hỗ trợ tiền cơm trưa nhưng sáng nào nữ công nhân cũng dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho hai vợ chồng.

Khi chồng đi làm buổi tối, chị Phượng cũng chuẩn bị chu đáo cơm hộp để chồng mang theo. “Hai suất ăn mỗi ngày ở công ty nhờ vậy cũng đỡ được hơn 1 triệu đồng/tháng. Thời buổi cái gì cũng tăng, từ cân đường, hộp sữa,.. nếu không tiết kiệm sẽ khó đủ sống” - chị Phượng nói.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Người lao động không chọn tiêu chí lương cao lên hàng đầu

Mạnh Cường |

Lương cao nhưng áp lực công việc lớn cũng khiến người lao động từ chối. Tiêu chí lựa chọn công việc của người lao động đa phần dựa vào phúc lợi, chế độ đãi ngộ của nơi họ làm việc.

Bản tin công đoàn: Đề xuất hỗ trợ học phí cho con NLĐ để hạn chế rút 1 lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất hỗ trợ học phí, miễn phí tiêm chủng cho con của người lao động; Cơ hội việc làm với lao động lớn tuổi; Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 59.000 tỉ đồng; Nỗi lo thiếu chỗ học cho con công nhân...

Làm thế nào để sống tiết kiệm hiệu quả?

Cam Ly |

Để có thể mua nhà, mua xe,... nhiều người chọn cách tiết kiệm bằng việc nhịn ăn, nhịn tiêu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, cách này không hiệu quả, ngược lại còn phản khoa học.

Đối tượng ném bé trai 4 tuổi xuống sông là người yêu cũ của mẹ cháu bé

Vũ Tiến |

Liên quan đến vụ ném bé trai 4 tuổi từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông với độ cao khoảng 7 mét, gây bức xúc trong nhân dân, sáng ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng ném cháu bé để điều tra về hành vi “Giết người”.

Diễn biến mới vụ trường quốc tế bị tố thu 14 tỉ đồng học phí rồi đóng cửa

Hoàng Bin |

Quảng Nam – Nhiều phụ huynh không đưa con đến học tại điểm trường mới, sau khi Trường quốc tế Chồi Xanh bị tố thu 14 tỉ đồng học phí rồi đột ngột đóng cửa, chuyển trường.

Công an điều tra vụ nổ lớn xảy ra ở TP Mỹ Tho, thu giữ 5 đầu đạn caosu

Thành Nhân |

Tiền Giang - Ngày 12.9, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh đang làm rõ vụ đánh nhau có tiếng nổ lớn xảy ra trên địa bàn TP Mỹ Tho. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 5 đầu đạn caosu.

Bão lũ thảm khốc chưa từng có, hàng nghìn người thiệt mạng ở Libya

Khánh Minh |

Cơn bão Daniel gây lũ lụt thảm khốc khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, khoảng 5.000 - 6.000 người vẫn mất tích ở Libya.

Khác biệt trong màn trình diễn của Công Phượng và Quang Hải ở tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Công Phượng hay Quang Hải là 2 trường hợp miệt mài tìm lại chính mình sau thời gian xuất ngoại đầy khó khăn.

Người lao động không chọn tiêu chí lương cao lên hàng đầu

Mạnh Cường |

Lương cao nhưng áp lực công việc lớn cũng khiến người lao động từ chối. Tiêu chí lựa chọn công việc của người lao động đa phần dựa vào phúc lợi, chế độ đãi ngộ của nơi họ làm việc.

Bản tin công đoàn: Đề xuất hỗ trợ học phí cho con NLĐ để hạn chế rút 1 lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất hỗ trợ học phí, miễn phí tiêm chủng cho con của người lao động; Cơ hội việc làm với lao động lớn tuổi; Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 59.000 tỉ đồng; Nỗi lo thiếu chỗ học cho con công nhân...

Làm thế nào để sống tiết kiệm hiệu quả?

Cam Ly |

Để có thể mua nhà, mua xe,... nhiều người chọn cách tiết kiệm bằng việc nhịn ăn, nhịn tiêu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, cách này không hiệu quả, ngược lại còn phản khoa học.