Bỏ tiền tỉ mua đất khu đô thị, sau 13 năm không được sử dụng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hàng chục hộ dân đã đưa tiền cho bà Thái để mua đất tại Khu đô thị Đồng Dâu (TP Vinh), nhưng sau 13 năm vẫn không được giao đất.

Khánh kiệt vì mua đất đô thị

Bà Trần Thị Hương (63 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) phản ánh, vào năm 2011, bà đã bỏ ra 1,5 tỉ đồng để mua đất tại Khu đô thị Đồng Dâu (TP Vinh), nhưng đến nay vẫn không được giao đất, tiền cũng không thể lấy lại.

“Thời điểm đó, tôi mua của bà Nguyễn Thị Thái (51 tuổi, hiện là cán bộ ngành thuế công tác ở TP Vinh) mảnh đất 114m2 tại Khu đô thị Đồng Dâu. Tôi đã chuyển cho bà Thái 1,5 tỉ đồng. Bà Thái giao cho tôi 1 bìa đất đứng tên Công ty Đại Huệ (chủ đầu tư Khu đô thị Đồng Dâu), 3 hóa đơn nộp tiền tổng cộng 1,482 tỉ đồng và một hợp đồng đầu tư, trong đó có điều khoản có thể chuyển nhượng cho bên thứ 3” - bà Hương cho biết.

Tuy nhiên sau khi nhận bìa đất từ bà Thái, bà Hương đến Công ty Đại Huệ để làm thủ tục sang tên và nhận đất thì doanh nghiệp này từ chối với lý do bà Thái chưa nộp tiền sử dụng đất cho Công ty và thực chất bà Thái mượn bìa của Công ty để vay vốn chứ không phải được Công ty ủy quyền bán đất.

Khu đô thị Đồng Dâu (TP Vinh). Ảnh: Quang Đại
Khu đô thị Đồng Dâu (TP Vinh). Ảnh: Quang Đại

“Từ đó đến nay đã hơn 13 năm trôi qua, tôi không được nhận đất, tiền cũng không đòi được. Bà Thái quy trách nhiệm cho Công ty Đại Huệ, Công ty Đại Huệ thì không làm việc với tôi vì tôi không mua đất trực tiếp từ họ. Do đó, tôi lâm vào cảnh bần cùng, khánh kiệt, nhiều lần có ý định quyên sinh” - bà Trần Thị Hương bức xúc.

Cùng cảnh ngộ, ông Phan Văn Tính (54 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) vào năm 2011 đã bỏ ra 2,1 tỉ đồng để mua 150m2 đất Khu đô thị Đồng Dâu thông qua bà Nguyễn Thị Thái. Đến nay, ông Tính không có đất, tiền không thể đòi, nhà đã bán nên phải đi thuê nhà ở, vô cùng vất vả.

Bà Hồ Bích Ngọc (56 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Vinh) vào năm 2011 cũng đã bỏ ra hơn 3 tỉ đồng để xử lý nợ nần cho bà Nguyễn Thị Thái và được giao 5 bìa đất tại Khu đô thị Đồng Dâu. Đến nay, bà Ngọc không nhận được đất, tiền cũng không được bà Thái trả lại.

Ngoài ra, còn có nhiều người khác cũng lâm hoàn cảnh tương tự, đều mua đất Khu đô thị Đồng Dâu thông qua bà Thái từ năm 2011 đến nay nhưng không được sử dụng đất, trong khi bìa đỏ vẫn cầm trong tay.

Ký vào biên bản mượn bìa đất vì… tâm thần

Ngày 18.7, phóng viên Báo Lao Động gặp, trao đổi với bà Nguyễn Thị Thái, bà Thái thừa nhận những phản ánh của người dân là đúng. Về nguyên nhân người dân chưa được Công ty Đại Huệ giao đất, bà Thái cho biết do bà vẫn còn nợ tiền Công ty Đại Huệ.

“Tôi đã gán nhà ở Hà Nội cho lãnh đạo Công ty Đại Huệ, giá trị nhà tương đương số tiền tôi nợ công ty. Tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa giao đất cho khách hàng” - bà Thái nói.

Về việc vào năm 2011 bà Thái ký vào văn bản thể hiện bà mượn bìa đất của Công ty Đại Huệ đi vay vốn (chứ không phải được ủy quyền bán đất), bà Thái cho rằng thời điểm đó bà bị… tâm thần.

Trước các thông tin nói trên, ngày 19.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Công ty Đại Huệ cho biết, vào thời điểm 2011, do bà Thái khó khăn nên Công ty đã cho bà Thái mượn 22 bìa đất của Công ty để bà Thái thế chấp vay vốn làm ăn. Bà Thái đã ký vào biên bản thỏa thuận mượn số bìa đất nói trên.

“Chúng tôi không ủy quyền cho bà Thái bán đất mà chỉ cho bà Thái mượn bìa đất thế chấp vay vốn. Đến nay bà Thái không trả lại bìa nên chúng tôi đã khởi kiện đòi lại bìa. Việc bà Thái nói bị tâm thần nên mới ký vào văn bản mượn bìa là không đúng sự thật, chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trong quá trình xét xử” - đại diện Công ty Đại Huệ khẳng định.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Ra tối hậu thư giải quyết khiếu nại mua đất ở Quảng Nam

Thanh Hải |

Lãnh đạo Quảng Nam vừa đối thoại, định hướng giải quyết vụ khiếu nại mua bán đất tại 3 dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư...

Làm gì để không mất tiền oan khi mua đất dính quy hoạch?

Minh Hạnh |

Thời gian gần đây, không ít người mua được giới thiệu những căn nhà đất hay đất nền với mức giá rẻ do chủ bất động sản cần tiền, bán gấp. Song thực tế, trong một số trường hợp, người mua vô tình xuống tiền vào đất dính quy hoạch.

Lập hợp đồng đặt cọc mua đất giả để chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Ngày 13.6, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Văn Hợp (40 tuổi, huyện M’Đrắk) khi lập 12 hợp đồng đặt cọc mua đất giả rồi lừa người quen chiếm đoạt hơn 8,2 tỉ đồng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công đoàn Việt Nam dừng các hoạt động văn hóa, thể thao

Hà Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có chỉ đạo về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Việt - Lào

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ngày 20.7, đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Lo xung đột thương mại nếu tiếp tục giảm phí trước bạ

Minh Ánh |

Giới chuyên gia cho rằng, chính sách giảm lệ phí trước bạ nếu tiếp tục áp dụng sẽ gây hệ lụy cho nền kinh tế và không loại trừ nguy cơ xung đột thương mại.

Bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Công an và 1 Phó Cục trưởng

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngành Công an ghi nhận việc bổ nhiệm 2 Thứ trưởng cùng một Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp được bổ nhiệm.

Nhiều tài xế vẫn chưa "mặn mà" xuất trình giấy tờ qua VNeID

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Từ 1.7, tài xế có thể xuất trình giấy tờ qua ứng dụng VNeID, nhưng tại Bình Thuận, nhiều lái xe bị CSGT kiểm tra vẫn xuất trình giấy tờ bản cứng.

Ra tối hậu thư giải quyết khiếu nại mua đất ở Quảng Nam

Thanh Hải |

Lãnh đạo Quảng Nam vừa đối thoại, định hướng giải quyết vụ khiếu nại mua bán đất tại 3 dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư...

Làm gì để không mất tiền oan khi mua đất dính quy hoạch?

Minh Hạnh |

Thời gian gần đây, không ít người mua được giới thiệu những căn nhà đất hay đất nền với mức giá rẻ do chủ bất động sản cần tiền, bán gấp. Song thực tế, trong một số trường hợp, người mua vô tình xuống tiền vào đất dính quy hoạch.

Lập hợp đồng đặt cọc mua đất giả để chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Ngày 13.6, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Văn Hợp (40 tuổi, huyện M’Đrắk) khi lập 12 hợp đồng đặt cọc mua đất giả rồi lừa người quen chiếm đoạt hơn 8,2 tỉ đồng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.