Bộ Nội vụ trả lời về chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế

Ái Vân |

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi thực hiện tinh giản biên chế nhận được nhiều sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là cách tính tuổi, thời điểm nghỉ hưu...

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20.7.2023.

Theo ghi nhận của Lao Động, sau hơn 1 tháng có hiệu lực thi hành, đến giữa tháng 8.2023, nhiều ý kiến phản ánh, trao đổi về các chế độ chính sách liên quan tới việc tinh giản biên chế, trong đó có nội dung về hưu trước tuổi.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Dương (quê ở Bắc Giang) nêu băn khoăn, bà sinh tháng 2.1971, đã đóng bảo hiểm được 33 năm 1 tháng. Theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế thì đến tháng 11.2028, bà Dương được nghỉ hưu. Nếu bà xin nghỉ hưu vào tháng 11.2023 thì có được hưởng tiền trợ cấp là 5 năm trước tuổi hay không?

Liên quan tới băn khoăn của bà Nguyễn Thị Ánh Dương, Vụ Tổ chức – Biên chế (Bộ Nội vụ) cho biết, ngày 3.6.2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế.

Trong đó, điều kiện về tuổi đời để đối tượng tinh giản biên chế làm việc trong điều kiện bình thường được hưởng chính sách về hưu trước tuổi là có tuổi đời thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, trường hợp lao động là nữ, sinh tháng 2 năm 1971, có đủ 33 năm 1 tháng đóng bảo hiểm xã hội, làm việc trong điều kiện bình thường thì hưởng lương hưu là tháng 11 năm 2028.

Trường hợp bà Dương làm việc trong điều kiện bình thường và thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, nếu bà được thực hiện tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 11 năm 2023 thì bà được hưởng chính sách quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

Cũng băn khoăn liên quan tới chế độ chính sách về tinh giản biên chế, bà Nguyễn Thị Minh Phương (Hà Giang) nêu ý kiến về việc xác định tuổi để hưởng các chính sách tinh giản biên chế của đối tượng tinh giản biên chế được xác định tại thời điểm hưởng lương hưu của năm xét tinh giản biên chế hay tại năm đối tượng tinh giản biên chế đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.

“Ví dụ, nam sinh tháng 10.1964, có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 1.2024 (có tuổi đời là 59 tuổi 3 tháng), được xác định tuổi để hưởng các chính sách tinh giản biên chế tại thời điểm hưởng lương hưu của năm xét (năm 2024, tuổi nghỉ hưu lao động nam là 61 tuổi) hay tại năm đối tượng tinh giản biên chế đủ tuổi nghỉ hưu (người sinh tháng 10.1964, có thời điểm hưởng lương hưu là năm 2026, có tuổi nghỉ hưu lao động nam là 61 tuổi 6 tháng) theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP?” - bà Phương đặt câu hỏi.

Trả lời nội dung này, Vụ Tổ chức – Biên chế (Bộ Nội vụ) cho biết, trường hợp người lao động là nam, sinh tháng 10.1964, có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu của người này là 61 tuổi 6 tháng, thời điểm nghỉ hưu là tháng 5 năm 2026.

“Do vậy, đề nghị bà Nguyễn Thị Minh Phương, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang căn cứ quy định nêu trên để xác định thời điểm tinh giản biên chế đối với người lao động nêu trên nếu người này thuộc đối tượng tinh giản biên chế để hưởng chính sách về hưu trước tuổi cho phù hợp, bảo đảm đúng quy định” - Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) thông tin.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Lao động sinh năm 1964 được nghỉ hưu theo tinh giản biên chế ra sao?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 10.1964, có gần 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, làm việc trong điều kiện lao động bình thường, nếu thuộc diện tinh giản biên chế thì năm bao nhiêu tuổi tôi được nghỉ hưu?

Quy định tinh giản biên chế với giáo viên tiểu học

Phương Minh |

Bạn đọc Lan Anh (Vĩnh Phúc) hỏi: Giáo viên tiểu học tinh giản biên chế được quy định theo các trường hợp nào?

Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức

Hoàng Quang |

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Trong đó, có nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Chạy thử cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam

Bảo Nguyên |

Từ 15h ngày 22.8, Công ty cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa đưa vào vận hành thử nghiệm cầu Móng Sến - cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam .

Lý do cựu Chủ tịch, cựu Phó Chủ tịch Hải Dương không bị truy tố ở vụ Việt Á

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á, ngoài làm rõ hành vi sai phạm của cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, cựu Giám đốc CDC, C03 còn xác định vai trò của loạt lãnh đạo tỉnh này khi mua kit xét nghiệm COVID.

Trường Đại học Phenikaa lỗ ròng hàng trăm tỉ đồng mỗi năm

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, Đại học Phenikaa đang gánh khoản lỗ lũy kế lên đến 603 tỉ đồng.

Dự án nhà ở xã hội đầu tiên theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Thái Nguyên đủ điều kiện vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng trong Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Lao động sinh năm 1964 được nghỉ hưu theo tinh giản biên chế ra sao?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 10.1964, có gần 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, làm việc trong điều kiện lao động bình thường, nếu thuộc diện tinh giản biên chế thì năm bao nhiêu tuổi tôi được nghỉ hưu?

Quy định tinh giản biên chế với giáo viên tiểu học

Phương Minh |

Bạn đọc Lan Anh (Vĩnh Phúc) hỏi: Giáo viên tiểu học tinh giản biên chế được quy định theo các trường hợp nào?

Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức

Hoàng Quang |

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Trong đó, có nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã.