Điểm du lịch xây "lụi"
Dọc QL1D đoạn qua khu vực 1, phường Ghềnh Ráng (TP. Quy Nhơn), chúng tôi men theo con đường dốc quanh co để lên đỉnh núi Vũng Chua thuộc xóm Bãi Xép (Khu vực 1), nơi các điểm du lịch tự phát ngang nhiên mọc tràn lan trên đất khai hoang, trồng cây...
Vượt qua một vài con dốc trên đường lên núi Vũng Chua, đập vào mắt chúng tôi là cây cổng được làm bằng tre gắn bảng hiệu mang tên "Hoa Quả Sơn". Bên trong điểm du lịch này, gia chủ xây một số hạng mục kiên cố và trang trí các tiểu cảnh khá bắt mắt.
Băng qua thêm một vài con dốc, chúng tôi đến một điểm du lịch khác có tên gọi là "Đá Ông Tơ". Phía trước cổng được cắm một bảng gỗ có nội dung "Vào cổng 24.000/người", đây là giá vé mà du khách phải trả để được vào bên trong tham quan.
Trong vai du khách, chúng tôi được một người phụ nữ tự xưng là chủ cơ sở này hướng dẫn khá chi tiết về các món ăn, giá cả, khu vực check in... tại đây. Quan sát bằng mắt thường, điểm du lịch này được đầu tư khá bài bản, một số hạng mục kiên cố đã và đang được xây dựng như: Nhà cấp 4, hồ tắm, cầu thang... xung quanh là được trồng nhiều loài hoa đủ loại màu sắc để phục vụ du khách chụp ảnh.
Người phụ nữ tự xưng là chủ của điểm du lịch này cho biết, nơi này có diện tích khoảng 2ha, mới được xây dựng để đón khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
"Khách đến đây muốn qua đêm gì phải tự mang lều, nếu không có thì tôi sẽ liên hệ các dịch vụ cho thuê để phục vụ khách, phí qua đêm là 50.000 đồng/người, thức ăn phục vụ ở đây chủ yếu là gà thả đồi" - người phụ nữ xưng là chủ điểm du lịch này cho hay.
Công trình trái phép “tái sinh” sau cưỡng chế
Thông tin về tình trạng trên, ông Võ Chí Thiện - Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng cho biết: Năm 2021, UBND tỉnh Bình Định điều chỉnh quy hoạch dọc tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu, trong đó, tổ 1 (khu 1, phường Ghềnh Ráng) là khu dân cư kết hợp với dịch vụ du lịch cộng đồng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để sắp tới sẽ đôn đốc thành phố triển khai quy hoạch.
"Trên cơ sở đề án phát triển du lịch cộng đồng của UBND tỉnh Bình Định, UBND phường cũng đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng tại tổ 1, khu vực 1, Bãi Xép, sẽ khuyến khích người dân phát triển các mô hình du lịch kết hợp với trồng rừng, giữ vững cảnh quan môi trường. Nhưng vì vướng mắc về đất đai nên UBND tỉnh phải sớm triển khai quy hoạch để người dân được hưởng lợi" - ông Thiện nói.
Theo ông Thiện, những công trình trên do người dân tự ý xây dựng. Họ thấy du lịch phát triển xây dựng một số hạng mục để du khách tham quan, chụp ảnh, mua bán trái cây...
Trao đổi với PV, ông Huỳnh Văn Trung - Bí thư Đảng ủy phường Ghềnh Ráng cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ PV, địa phương đã cho lực lượng xuống kiểm tra 2 điểm du lịch "Hoa Quả Sơn" và "Đá Ông Tơ". Hiện đã mời chủ các điểm du lịch này lên làm việc.
"Điểm du lịch "Đá Ông Tơ" trước đây đã cho anh em cưỡng chế, tháo dỡ rồi, tuy nhiên chủ của nơi này tiếp tục xây dựng trở lại. Về việc tự ý thu tiền khách vào cổng là sai quy định, không ai cho phép thu như vậy" - ông Trung thông tin.
Theo ông Trung, nguồn gốc tại điểm du lịch "Đá Ông Tơ" nguyên thủy là đất lâm nghiệp, sau đó người này mới khai hoang để trồng cây ăn quả, khu vực trên vẫn chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
"Về đề án du lịch cộng đồng, khi nào UBND tỉnh, Sở Du lịch cho phép thì mới được làm. Còn những hạng mục kiên cố xây dựng trái phép thì phải xử lý, không để tồn tại như thế được" - ông Trung nói.