Bị đình chỉ, doanh nghiệp vẫn ngang nhiên san gạt đất rừng tại Phú Thọ

Nhóm PV |

Phú Thọ - Nhiều diện tích đất rừng tại huyện Tam Nông đang bị san gạt, cải tạo một cách ngang nhiên, mặc dù các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, đình chỉ hoạt động.

Báo Lao Động nhận được thông tin phản ánh về việc nhiều diện tích đất rừng bị san gạt, cải tạo tại xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 

Những ngày cuối tháng 8, phóng viên có mặt tại Khu 1, xã Quang Húc, ghi nhận vị trí san lấp đất nằm ngay sát mặt đường và cách UBND xã Quang Húc khoảng 3km. 

Tại đây, một diện tích rộng hàng nghìn m2 đất đã được san gạt, cải tạo để làm mặt bằng, ở giữa là một trang trại chăn nuôi lợn gồm 5 trại, nhiều công trình phụ trợ, xung quanh là những chiếc xe tải, máy xúc vẫn đang hoạt động để múc đất, đổ đất làm mặt bằng.

 
Phóng viên ghi nhận ngày 22.8, hoạt động cải tạo, san gạt đất đang diễn ra.

Bà N.T.X - người dân sinh sống tại Khu 1, xã Quang Húc - cho biết, khu vực đang san lấp là của chủ trang trại chăn nuôi lợn. Thời gian bắt đầu san lấp mặt bằng cũng được khoảng được hơn một tháng nay.

Liên quan đến vấn đề này, PV đã có buổi làm việc với UBND xã Quang Húc, huyện Tam Nông.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Xuân Tám - Chủ tịch UBND xã Quang Húc - cho hay, khu vực đang san gạt mặt bằng mà phóng viên phản ánh thuộc Khu 1, xã Quang Húc. Ông Tám khẳng định: Hoạt động san gạt, cải tạo đất tại đây là hoàn toàn không phép.

 
Cổng vào khu vực đang tiến hành cải tạo, san gạt để làm mặt bằng.

Theo ông Tám, vị trí đang san lấp là của một người tên Đức, chủ trang trại lợn tại đây. Diện tích đất đang san gạt gồm diện tích cũ của trang trại và một phần diện tích đất rừng sản xuất mà ông Đức mua lại của các hộ dân. Hiện, chưa rõ mục đích của việc san gạt.

"Vừa qua, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Nông đã xuống kiểm tra, lập biên bản đình chỉ hoạt động san gạt, cải tạo đất tại vị trí trên. Phía UBND xã có Phó Chủ tịch trực tiếp cùng đoàn xuống kiểm tra, đồng chí sẽ thông tin chi tiết cho phóng viên" - ông Tám cho biết thêm.

Qua đó, theo thông tin được cung cấp từ ông Nguyễn Hồng Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Quang Húc, chủ trang trại lợn đang tiến hành san gạt tại vị trí trên là của ông Nguyễn Văn Đức, SN 1968, trú tại xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Trụ sở UBND xã Quang Húc, huyện Tam Nông.
Trụ sở UBND xã Quang Húc, huyện Tam Nông.

“Ngày 22.7, khi phát hiện có tình trạng trên, xã đã lập biên bản, báo cáo cơ quan chức năng. Ngày 9.8, phòng Tài nguyên và môi trường huyện cùng UBND xã đã xuống trực tiếp hiện trường để làm việc, đình chỉ, lập biên bản vi phạm hành chính. Từ đó đến nay, không có buổi kiểm tra nào thêm do công việc ở xã cũng nhiều” - ông Nghiệp nói.

Sáng 25.8, trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Nông - xác nhận, tại vị trí mà PV phản ánh đã được UBND huyện Tam Nông lập biên bản và xử phạt.

"Nếu doanh nghiệp vẫn bấp bất chấp để làm, huyện sẽ tiếp tục xử lý nghiêm theo đúng quy định" - ông Trung khẳng định.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang: “Kiên quyết lấy lại đất rừng cho Phú Quốc”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang – Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định tỉnh nhìn nhận những tồn tại và kiên quyết không bao che, sai ở đâu thì xử lý ngay ở đó, quyết liệt đến cùng để lấy lại đất rừng cho Phú Quốc.

Thu tiền làm sổ đỏ sai quy định, biến đất rừng thành "của riêng", 2 cán bộ xã hầu tòa

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chủ tịch xã và cán bộ địa chính ở tỉnh Quảng Trị phải hầu tòa vì trong quá trình công tác, đã bắt tay nhau để hợp thức hóa đất rừng dự án thành đất của cá nhân và thu tiền làm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của người dân sai quy định.

Xử phạt 210 triệu đồng vì lấn chiếm hơn 4,2ha đất rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định xử phạt số tiền 210 triệu đồng đối với ông Hờ Dua Chảng và Sùng A Tùng vì đã có hành vi lấn chiếm đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang: “Kiên quyết lấy lại đất rừng cho Phú Quốc”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang – Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định tỉnh nhìn nhận những tồn tại và kiên quyết không bao che, sai ở đâu thì xử lý ngay ở đó, quyết liệt đến cùng để lấy lại đất rừng cho Phú Quốc.

Thu tiền làm sổ đỏ sai quy định, biến đất rừng thành "của riêng", 2 cán bộ xã hầu tòa

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chủ tịch xã và cán bộ địa chính ở tỉnh Quảng Trị phải hầu tòa vì trong quá trình công tác, đã bắt tay nhau để hợp thức hóa đất rừng dự án thành đất của cá nhân và thu tiền làm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của người dân sai quy định.

Xử phạt 210 triệu đồng vì lấn chiếm hơn 4,2ha đất rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định xử phạt số tiền 210 triệu đồng đối với ông Hờ Dua Chảng và Sùng A Tùng vì đã có hành vi lấn chiếm đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn.