Thu tiền làm sổ đỏ sai quy định, biến đất rừng thành "của riêng", 2 cán bộ xã hầu tòa

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chủ tịch xã và cán bộ địa chính ở tỉnh Quảng Trị phải hầu tòa vì trong quá trình công tác, đã bắt tay nhau để hợp thức hóa đất rừng dự án thành đất của cá nhân và thu tiền làm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của người dân sai quy định.

Ngày 16.8, Tòa án nhân dân huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử.

Bị cáo là ông Hồ Xuân Hoàng (47 tuổi, trú tại thôn 5, xã Ba Lòng, huyện Đakrông) – nguyên là Chủ tịch UBND xã Hải Phúc (hiện đã sáp nhập thành xã Ba Lòng) và ông Hoàng Đình (41 tuổi, trú thôn Hà Lương, xã Ba Lòng) – nguyên là cán bộ địa chính xã Hải Phúc.

Ngoài 2 bị cáo, phiên tòa có 40 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến tháng 4.2020, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho Chủ tịch UBND xã Hải Phúc, Hồ Xuân Hoàng đã chủ trương, chỉ đạo thu 213 triệu đồng của 15 hộ dân có đất trồng rừng ở xã Hải Phúc rồi mới xác lập hồ sơ cấp sổ đỏ cho họ. Trong lúc đó, diện tích đất của 15 hộ dân đủ điều kiện được cấp, theo quy định không phải nộp số tiền nói trên.

Cũng trong thời gian trên, Hồ Xuân Hoàng chỉ đạo tổ chức bán đấu giá 10.811m2 đất có nguồn gốc của nhà nước với giá 50 triệu đồng.

Số tiền thu được của 15 hộ dân và bán đấu giá đất, Hồ Xuân Hoàng chỉ đạo chi trả tiền đối ứng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng thôn, chi phục vụ các hoạt động kỷ niệm ở xã và trả nợ, tiếp khách…

Ngoài ra, Hồ Xuân Hoàng còn chỉ đạo xác lập hồ sơ làm sổ đỏ đối với 4 thửa đất dự án trồng rừng với tổng diện tích 58.941m2 và 11 thửa đất thuộc dự án 327 với tổng diện tích 145.415m2. Trong đó, bị cáo Hồ Xuân Hoàng có 2 thửa và bị cáo Hoàng Đình có 5 thửa.

Đối với bị cáo Hoàng Đình, cáo trạng xác định, ông này là công chức địa chính, có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND xã trong lĩnh vực đất đai, quá trình thực hiện nhiệm vụ không đúng chức trách của mình.

Bị cáo Hoàng Đình tham gia vào việc thu tiền của 15 hộ dân, đấu giá và các lập hồ sơ cấp sổ đỏ với 16 thửa đất trái pháp luật.

Xuất phát từ động cơ vụ lợi, bị cáo Hồ Xuân Hoàng và Hoàng Đình gây thiệt hại về tài sản với tổng số tiền hơn 949 triệu đồng.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Hồ Xuân Hoàng đề nghị bổ sung người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc, 4 cán bộ Phòng TNMT huyện và Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đakrông.

Do phiên tòa vắng luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Đình và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, nên phiên tòa hoãn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng khởi tố 4 cán bộ cấp "sổ đỏ" cho người dân trên đất rừng

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Công an huyện Lâm Hà đã khởi tố 4 cán bộ để xảy ra sai phạm trong việc cấp "sổ đỏ" cho người dân trên đất rừng.

Ai tiếp tay, tạo ra “địa chủ”, làng không sổ đỏ trên đất bãi sông Hồng?

NHÓM PV |

Hà Nội - Thời gian qua, Báo Lao Động có loạt bài “Hoạt động mờ ám ở bãi sông Hồng”, nêu lên thực trạng tại địa bàn tại quận Long Biên, khi những đoàn xe tải ngang nhiên chở phế thải lấp đất ven sông để cải tạo mặt bằng. Cùng những chiêu trò, phương thức “lách luật”, hô biến đất nông nghiệp thành đất ở, để rồi sau cùng, hệ quả của những hoạt động công khai này là sinh ra những ngôi làng “không sổ đỏ”, nạn bảo kê, tổ chức xây dựng, kinh doanh với quy mô hoành tráng thu phí dịch vụ của người dân trên đất công, ngay trước mắt các cơ quan quản lý Nhà nước.

Hòa Bình: Nghi vấn cấp chồng sổ đỏ hơn 4ha đất gây khiếu kiện kéo dài

Tô Công - Anh Tâm |

Hòa Bình – Người dân sống tại huyện Lương Sơn đang bức xúc khi bị cấp chồng sổ đỏ với diện tích hơn 40.000m2 đất, gây mệt mỏi và khiếu kiện kéo dài.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Lâm Đồng khởi tố 4 cán bộ cấp "sổ đỏ" cho người dân trên đất rừng

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Công an huyện Lâm Hà đã khởi tố 4 cán bộ để xảy ra sai phạm trong việc cấp "sổ đỏ" cho người dân trên đất rừng.

Ai tiếp tay, tạo ra “địa chủ”, làng không sổ đỏ trên đất bãi sông Hồng?

NHÓM PV |

Hà Nội - Thời gian qua, Báo Lao Động có loạt bài “Hoạt động mờ ám ở bãi sông Hồng”, nêu lên thực trạng tại địa bàn tại quận Long Biên, khi những đoàn xe tải ngang nhiên chở phế thải lấp đất ven sông để cải tạo mặt bằng. Cùng những chiêu trò, phương thức “lách luật”, hô biến đất nông nghiệp thành đất ở, để rồi sau cùng, hệ quả của những hoạt động công khai này là sinh ra những ngôi làng “không sổ đỏ”, nạn bảo kê, tổ chức xây dựng, kinh doanh với quy mô hoành tráng thu phí dịch vụ của người dân trên đất công, ngay trước mắt các cơ quan quản lý Nhà nước.

Hòa Bình: Nghi vấn cấp chồng sổ đỏ hơn 4ha đất gây khiếu kiện kéo dài

Tô Công - Anh Tâm |

Hòa Bình – Người dân sống tại huyện Lương Sơn đang bức xúc khi bị cấp chồng sổ đỏ với diện tích hơn 40.000m2 đất, gây mệt mỏi và khiếu kiện kéo dài.