BHXH TP Hải Phòng: Bao che cho việc chiếm giữ 58 sổ BHXH của người lao động?

Công Thắng |

Báo Lao Động nhận được đơn thư của Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng thay mặt tập thể người lao động tố cáo hành vi chiếm giữ trái phép Sổ Bảo hiểm xã hội(BHXH) của bà Đặng Thị Hồng Hải cùng sự “vào cuộc” một cách không bình thường của Cơ quan BHXH thành phố Hải Phòng, gây thiệt hại cho người lao động.

Chiếm giữ sổ BHXH của người lao động   

Theo phản ánh trong đơn, từ  tháng 12.2011 đến nay Công đoàn Công ty cùng tập thể người lao động đã liên tục gửi rất nhiều đơn đề nghị, đơn kêu cứu khẩn cấp tới các cơ quan Ban, Ngành của Thành phố(TP) Hải Phòng đề nghi can thiệp giúp Công ty yêu cầu Bà Đặng thị Hồng Hải – một cổ đông không chính thức của Công ty - trả lại tài sản, tài liệu của Công ty cùng toàn bộ Sổ BHXH của người lao động bị chiếm giữ trái phép, để công ty giải quyết quyền lợi cho người lao động. Mặc dù vụ việc đã được các cơ quan chức năng: Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, Sở Công thương, Công đoàn ngành Công thương vào cuộc can thiệp. Tuy nhiên cho đến nay bà Hải vẫn chiếm giữ số sổ BHXH, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động .

Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng (Công ty CPCNPHP) là một doanh nghiệp Nhà Nước được cổ phần hóa từ năm 2005. Đến nhiệm kỳ 02 (2010 – 2015) nội bộ công ty phát sinh tranh chấp do một nhóm các nhà đầu tư mua gom cổ phiếu để thao túng doanh nghiệp (cụ thể: Ông Thẳng và bà Mai - là những người lén lút thu gom cổ phần của Công ty CPCNTPHP) đã kết hợp với bà Đặng Thị Hồng Hải (Bà Hải chưa phải là cổ đông của Công ty và cũng không phải là người lao động của Công ty) thuê thương binh giả danh tiến hành chiếm giữ trái phép trụ sở Công ty CPCNPHP, lấy đi toàn bộ hồ sơ gốc và 68 Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trong Công ty và mang về nhà riêng của bà Hải tại địa chỉ 53 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Vụ việc đã được Báo Lao Động phản ánh.

Được biết, để được nghỉ chế độ đã có 10 người lao động trong Công ty CPCNPHP phải nhờ mối quan hệ mới lấy lại được sổ BHXH bị bà Hải chiếm giữ; những người này sau khi cầm được sổ BHXH phải đưa đến Giám đốc đại diện pháp luật Công ty CPCNPHP – Người sử dụng lao động là bà Nguyễn Thị Tuyết Len làm thủ tục giải quyết nghỉ theo chế độ. Họ đã viết giấy xác nhận về việc lấy lại Sổ BHXH tại nhà của Bà Hải. Và hiện đang còn 58 quyển sổ BHXH của người lao động trong Công ty CPCNPHP vẫn bị bà Hải chiếm giữ trái phép làm cho người lao động trong công ty không thể giải quyết được các chế độ theo quy định pháp luật.

Việc làm trái pháp luật  

Phản ánh của Ban chấp hành Công đoàn Công ty CPCNPHP cho biết, suốt 05 năm qua là thời gian khó khăn và cơ cực của toàn bộ người lao động Công ty CPCNPHP trước những việc làm nhằm thôn tính doanh nghiệp của những cá nhân đang thâu tóm cổ phần của công ty. Mọi người phải vừa làm việc, vừa phải “gồng mình” để chổng trả lại các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm bà Hải – ông Thẳng. 

Ngày 16.06.2015 Công ty CPCNPHP nhận được Bản kháng nghị Giám đốc thẩm số: 10/2015/KDTM-KN ngày 12.06.2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm nêu rõ: “ -…Bằng các chứng cứ, căn cứ theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, bà Đặng Thị Hồng Hải chưa đủ điều kiện để trở thành cổ đông của Công ty CPCNPHP … Quyết định xét xử của hai cấp toà sơ thẩm tại HP và Phúc thẩm tại Hà Nội đã vi phạm luật tố tụng vì vậy yêu cầu Giám đốc thẩm theo hướng hủy toàn bộ các bản án sơ thẩm tại Hải Phòng và bản án phúc thẩm tại Hà Nội .”  

Từ Bản kháng nghị Giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho thấy, bà Nguyễn Thị Tuyết Len hiện vẫn là Giám đốc - đại diện pháp luật hợp pháp của Công ty CPCNPHP – là người sử dụng lao động; đồng thời cũng là người duy nhất có trách nhiệm giải quyết mọi chế độ, quyền lợi cho người lao động của Công ty.  

Tuy nhiên, Cơ quan BHXH thành phố Hải Phòng “nhập nhèm” trong vấn đề Người đại diện theo pháp luật của Công ty để không giải quyết Sổ BHXH cho Tập thể người lao động tại Công ty CPCNPHP. 

Hiện nay Luật BHXH cho phép người lao động được cấp và tự bảo quản Sổ BHXH (khoản 2 Điều 18 Luật BHXH); đồng thời kể từ ngày 01.01.2016 người lao động tham gia bảo hiểm sẽ phải có trách nhiệm tự bảo quản Sổ BHXH, BHYT (khoản 3 Điều 49 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09.09.2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam). 

Như vậy, Sổ BHXH là tài sản riêng của Người lao động, do đó việc Bà Đặng Thị Hồng Hải cố tình chiếm giữ 58 quyển sổ bảo hiểm của Người lao động tại nhà riêng là việc làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có đầy đủ dấu hiệu hình sự (Tội chiếm giữ trái phép tài sản – Điều 141 Bộ luật hình sự). Hệ quả đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của hàng chục Người lao động khi thực hiện giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật nói chung, Luật BHXH nói riêng, trong đó có các hành vi bị nghiêm cấm: - Gây cản trở, gây khó khăn, hoặc làm thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động” (khoản 6 điều 17 Luật BHXH). 

Bỏ mặc quyền lợi người lao động hay… “bảo kê”   

Mặc dù tất cả 58 người lao động đã được Công ty CPCNPHP đóng tiền BHXH đầy đủ hàng tháng theo đúng quy định của Luật BHXH. Tuy nhiên, hiện đang có 4 công nhân của công ty, cụ thể là bà Đỗ Thị Nải - đã đến tuổi nghỉ hưu từ tháng 10.2012; Bà Trần Thị Loan - đã đến tuổi nghỉ hưu từ tháng 11.2014; Bà Nguyễn Thị Minh Hà - đến tuổi nghỉ hưu từ tháng 01.2014 và Ông Trần Ngọc Sơn - đến tuổi nghỉ hưu từ tháng 6.2014 nhưng không được Cơ quan BHXH giải quyết quyền lợi vì không có sổ BHXH. Được biết, Công ty hiện có một số công nhân lao động đến tuổi nghỉ hưu và một số công nhân lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm nhưng sức khỏe yếu, bệnh tật có đề nghị được nghỉ sớm trước tuổi (được nghỉ hưu từ 01 đến 02 năm theo quy định của Bộ Luật lao động) cũng không thể giải quyết được chế độ hưu trí vì sổ BHXH đã bị bà Đặng Thị Hồng Hải cố tình chiếm giữ.  

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Cơ quan BHXH hoàn toàn có thể cấp lại sổ BHXH cho Người lao động mà không cần phải có sự vào cuộc của cả hàng loạt các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng. Tuy nhiên, ngày 24.05.2016 BHXH TP Hải phòng ra văn bản số 653/BHXH-CST gửi Công ty CPCNPHP với nội dung: “…Việc 58 sổ BHXH của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng không bị mất, hỏng do bà Đặng Thị Hồng Hải chiếm giữ nên không thuộc đối tượng cấp lại sổ BHXH theo quy định… BHXH Thành phố đề nghị Liên đoàn LĐ thành phố, Sở Công thương Thành phố và CTY CPCNPHP kết hợp với các cơ quan chức năng thu hồi sổ BHXH để giải quyết chế độ BHXH cho người LĐ theo đúng quy định hiện hành ” .

Để đáp ứng nguyện vọng của tập thể Người lao động trước việc bị bà Đặng Thị Hồng Hải chiếm giữ trái phép Sổ BHXH, ngày 30.05.2016 UBND Thành phố Hải Phòng có văn bản số 2968/VP-DN-ngày 20.05.2016 gửi các cơ quan ban ngành về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp; kèm theo văn bản số 2968/VP-DN- ngày 20.05.2016 danh sách tên các doanh nghiệp và nội dung kiến nghị. Ý kiến của UBND Thành phố là: Giao BHXH Thành phố đề xuất giải quyết (CTYCPCNPHP đứng thứ tự số 30, kiến nghị của CTYCPCNPHP là về việc giải quyết sổ BHXH của toàn bộ người lao động bị lấy mất để giải quyết các chế độ cho người lao động).    

Nội dung công văn số 2968/VP-DN-ngày 20.05.2016 đã chỉ rõ: Việc thu hồi hay cấp lại sổ BHXH cho 58 người lao động CTY CPCNPHP thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan BHXH thành phố.  

Thay cho việc thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng để đáp ứng sự mong đợi người lao động thì Cơ quan BHXH của thành phố lại ra văn bản số: 705/BHXH CST ngày 02.06.2016 cho rằng bà Đặng thị Hồng Hải mới là người có quyền yêu cầu và giải quyết quyền lợi cho người lao động. Mặc dù Luật BHXH đã chỉ rõ “Theo Khoản 2 Điều 18, Khoản 3 Điều 19 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 thì người lao động: Được cấp, tự quản lý và có trách nhiệm bảo quản số BHXH…”. 

Ngày 11/08/2015, Cơ quan BHXH thành phố đã chấp nhận Thông báo của bà Đặng Thị Hồng Hải không có dấu (với vai trò đại diện theo pháp luật của Công ty) tố cáo bà Nguyễn Thị Tuyết Len chiếm dụng tiền bảo hiểm của người lao động; đồng thời Cơ quan BHXH đã tiến hành khởi kiện bà Nguyễn Thị Tuyết Len – đại diện theo pháp luật của Công ty ra Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng.

Ngay sau khi truy thu được toàn bộ số tiền bảo hiểm từ Công ty do bà Nguyễn Thị Tuyết Len – Giám đốc Công ty chi trả. Cơ quan BHXH thành phố ngay lập tức ra văn bản trả lời đơn khiếu nại của Bà Len và Tập thể lao động với nội dung: Bà Đặng Thị Hồng Hải mới là đại diện theo pháp luật của Công ty nên Sổ BHXH không bị mất; việc chiếm giữ Sổ BHXH của bà Hải là hợp pháp.

Được biết, cơ quan BHXH Thành phố Hải Phòng đã từng cấp lại Sổ BHXH cho toàn bộ người lao động làm việc tại khách sạn Bạch Đằng, tại đây người lao động cũng bị bà Hải chiếm dụng mất Sổ BHXH như trường hợp của Công ty CPCNPHP. Hoặc như việc Cơ quan BHXH thành phố Hải Phòng cũng mới giải quyết chế độ hưu trí cho một số người lao động tại Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng từ sau ngày 15.09.2011 (ngày tòa án tuyên hủy vai trò Tổng giám đốc của ông Thẳng và vai trò phó giám đốc- Chủ tịch HĐQT của bà Đặng Thị Hồng Hải) và quan trọng là Sổ BHXH của những người lao động ở đây cũng bị “mất” như trường hợp tương tự tại Công ty CPCNPHP.  

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Tuyết Len bức xúc: “Tại sao những trường hợp này và cả vụ “cướp” Sổ BHXH ở khách sạn Bạch Đằng thì Cơ quan BHXH thành phố lại giải quyết được, trong khi người lao động của Công ty CPCNPHP chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền bảo hiểm cho cơ quan BHXH thành phố thì lại bị đùn đẩy trách nhiệm bằng Công văn số: 653/BHXH-CST ngày 24.05.2016 và Công văn số: 705/BHXH-CST ngày 02.06.2016 của BHXH thành phố Hải Phòng. Trách nhiệm của Người lao động đối với Cơ quan BHXH đến đâu thì được quan tâm và giải quyết; khi nào thì quyền lợi chính đáng của người lao động đã và đang bị xâm phạm được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ?” .  

Chủ tịch Công đoàn công ty CPCNPHP ông Vũ Huy Thông cho biết: Từ chỗ là những người lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước, nay chuyển sang doanh nghiệp cổ phần, Tập thể CBCNV Công ty CPCNPHP hầu hết là những đảng viên, đoàn viên công đoàn đã chấp hành tốt trách nhiệm, nghĩa vụ và kiên trì sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đồng thời kiên trì chờ đợi sự giải quyết của các cấp Ban ngành thành phố. Trong 05 năm qua, Tập thể CBCNV CTY CPCNPHP gặp rất nhiều khó khăn, trụ sở CTY CPCNPHP và các cửa hàng lúc nào cũng trong tình trạng báo động. Người lao động vừa cố gắng làm việc, vừa phải gồng mình lên để đấu tranh gìn giữ công ty trước những thành phần, nhóm lợi ích cố tình gây khó khăn, cố tình gây rối và tung tin bịa đặt làm mất uy tín của Công ty. Để đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Người lao động đến tuổi về hưu và các chế độ khác theo đúng quy định của pháp luật; tránh những điều đáng tiếc xảy ra có nguy cơ gây thiệt thòi cho đại bộ phận Người lao động, người lao động trong công ty mong muốn sớm được cấp sổ BHXH theo quy định của pháp luật. 

Giải quyết các quyền lợi cho Người lao động tại Công ty CPCNPHP là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách, rất mong Cơ quan BHXH thành phố Hải Phòng sớm xem xét. 

Báo Lao động sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh vụ việc này đến với bạn đọc.

Công Thắng
TIN LIÊN QUAN

Bản tin dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1

Bắc Hà - Minh Ánh |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1: Trong tuần tới, nhiệt độ tại khu vực các tỉnh miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng tăng nhẹ từ 1-2 độ. Tuy nhiên, người dân vẫn cảm nhận rõ giá rét. Trong khi đó, mưa vẫn xuất hiện ở khu vực các tỉnh miền Trung.

Tận mắt chào đón những "mèo vàng" đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Minh Quân - con đầu lòng của sản phụ Vũ Tiêu Yến Linh - ra đời ngay vào đêm giao thừa Tết Quý Mão. Con đã trở thành một trong những công dân "mèo vàng" đầu tiên ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương - tuyến cuối của ngành sản khoa Việt Nam.

Người dân xếp hàng vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều người dân Hà Nội đứng xếp hàng để mua vé vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

Việt Nam và hành trình kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận

Nick M |

Nhà thám hiểm lừng danh người Morocco - Ibn Battuta – từng nói: “Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện”. Và du lịch Việt Nam, đã và đang kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận đi khắp thế giới.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.