Bằng cấp không quyết định việc kiếm được tiền nhiều hay không

Mạnh Cường |

Không phải những người kiếm tiền giỏi, thành công đều đã từng học qua đại học. Bởi có rất nhiều người thành công, kiếm tiền giỏi trong khi không có bằng cấp, hoặc mới chỉ học hết cấp 2.

Anh Võ Văn Đạt (35 tuổi) - một chủ doanh nghiệp đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng chia sẻ, mặc dù học đại học ra nhưng nghề giáo viên không giúp anh kiếm được thu nhập như mong muốn. Vì thế, anh Đạt đã làm thêm nghề buôn bán điện thoại vừa để có thêm thu nhập vừa để tích lũy kinh nghiệm.

Cuối cùng, sau nhiều năm gắn bó với mái trường, anh Đạt đã xin nghỉ, tự đứng lên thành lập một doanh nghiệp giao hoa cho khách hàng.

Anh Đạt đã quyết định từ bỏ nghề giáo viên để tự kinh doanh riêng thực hiện ước mơ làm giàu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Anh Đạt đã quyết định từ bỏ nghề giáo viên để tự kinh doanh riêng, thực hiện ước mơ làm giàu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Kinh nghiệm từ quá trình buôn bán trước đó đã giúp anh Đạt phát triển doanh nghiệp lớn mạnh, mang về doanh thu nhiều người mơ ước.

Anh Đạt cho hay, mặc dù học cao có cơ hội tốt để kiếm nhiều tiền hơn người khác nhưng không có nghĩa cứ học cao, có bằng cấp là kiếm được nhiều tiền. Trên thực tế, kiếm tiền phụ thuộc nhiều vào kiến thức, kỹ năng của mỗi người tích lũy hàng ngày.

Đồng quan điểm, chị Phạm Thị Nga (50 tuổi, Nghệ An) - lãnh đạo một chi nhánh của công ty bảo hiểm với thu nhập tối thiểu 40 triệu đồng/tháng - cho rằng bằng cấp chỉ là một phần chứ không quyết định tất cả. Tại công ty chị đang làm và cả bản thân chị, khái niệm bằng cấp không hề quan trọng.

"Điều quan trọng là kinh nghiệm và sự nhiệt huyết, cố gắng của mỗi người trong công việc. Có rất nhiều người mới chỉ học xong THPT nhưng với lòng yêu nghề và sự nhạy bén đã đạt được mức thu nhập gấp nhiều lần người khác đi làm văn phòng 8 tiếng/ngày", chị Nga nói.

Tuy nhiên, chị Nga cũng không phủ nhận tầm quan trọng của tri thức, đặc biệt là những người học đại học, cao học. Điển hình như con trai người hàng xóm của chị Nga. Học đại học kinh tế, đi làm 2 năm rồi tách ra kinh doanh riêng khi đã "đủ lông đủ cánh".

Chị Nga cho rằng bằng cấp chỉ là một phần chứ không quyết định tất cả (Ảnh NVCC)
Chị Nga cho rằng bằng cấp chỉ là một phần chứ không quyết định tất cả (Ảnh NVCC)

"Làm việc gì cũng phải chú tâm hết mình, làm bằng cả trái tim. Kiên trì, nhẫn lại, gặp khó khăn không được bỏ cuộc. Đồng thời phải không ngừng cập nhật kiến thức hàng ngày để áp dụng vào công việc, có như thế mới thành công và kiếm được nhiều tiền từ chính công việc mình đang làm" - chị Nga đưa ra lời khuyên.

Anh Chu Văn Đồng (35 tuổi, Thanh Hoá) - chỉ học hết cấp 2 vì gia đình không có điều kiện.

Anh Đồng ra Hà Nội làm công nhân 8 năm sau đó trở về quê lập nghiệp. Dùng toàn bộ số tiền tích luỹ có được khi làm công nhân, anh Đồng xây dựng trang trại nuôi thỏ với quy mô 200 con.

Sau nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi, hiện mỗi tháng, trang trại của anh Đồng cung cấp gần 1.000 con thỏ ra thị trường, doanh thu mỗi năm cả tỉ đồng.

Chia sẻ về quan niệm học cao sẽ kiếm tiền giỏi, anh Đồng không phủ nhận.

Theo anh Đồng, có rất nhiều người học cao và thành công, không chỉ kiếm tiền giỏi mà còn mang lại giá trị cho xã hội. Anh Đồng là trường hợp chỉ học hết cấp 2, xuất phát điểm thấp hơn nên phải nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên cơ hội thành công cũng khá ít vì kiến thức căn bản hầu như là số 0.

"Kiếm được nhiều tiền hay không phụ thuộc vào nhiều thứ, bằng cấp chỉ là một trong những yếu tố đó. Do vậy bằng cấp không quyết định tất cả việc có kiếm được nhiều tiền hay không" - anh Đồng cho biết.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Dốc cạn ví cho những tấm hình sang chảnh

Mạnh Cường |

Mặc dù thu nhập hàng tháng không được bao nhiêu nhưng nhiều người trẻ vẫn sẵn sàng tiêu cạn sạch số tiền mình có chỉ để đổi lấy những bức hình sang chảnh trên mạng và sự “trầm trồ” của người khác.

Nơi làm việc tốt nhất trong suy nghĩ của người lao động

Mạnh Cường |

Có rất nhiều quan niệm khác nhau về nơi làm việc tốt nhất. Nhưng chung quy lại, hầu hết người lao động đều quan tâm đến chính sách lương thưởng, môi trường làm việc và đồng nghiệp.

Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội: Đừng coi bằng cấp là nấc thang vì danh lợi

Linh Chi - Dương Anh |

Trong buổi lễ khai giảng của hơn 4.000 tân sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, GS.TS Nguyễn Văn Minh đã có những lời nhắn nhủ sâu sắc tới học trò - những thầy, cô giáo tương lai về trách nhiệm và mục đích của nghề cao quý.

Độc đáo cây đàn violon được chế tác từ gốc cà phê

Phan Tuấn |

Nghệ sĩ Nguyễn Trường người nổi tiếng với cây đàn violon tre đi vào kỷ lục Việt Nam nay lại tiếp tục sáng tạo ra một cây đàn violon độc đáo khác làm từ gốc cà phê. Cây đàn "độc nhất vô nhị" này đã tạo sức hút ngay giữa thềm Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột Đắk Lắk.

Fukushima định hình tương lai 12 năm sau thảm họa hạt nhân

Thanh Hà |

Thử hình dung ôtô bay trên những tòa nhà chọc trời ở Tokyo chạy bằng “hydro xanh” được sản xuất ở phía đông bắc Nhật Bản. Tương lai này gần như nằm trong tầm với ở Fukushima, nơi đã tự tái tạo mạnh mẽ sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân xảy ra 12 năm trước, vào ngày 11.3.

Dự báo chứng khoán tuần 13 - 17.3: Dòng tiền lớn sắp đổ vào thị trường

Đức Mạnh |

Ước tính trong tuần tới, khoảng 6.100 tỉ đồng sẽ chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam và có thể chấm dứt chuỗi bán ròng của khối ngoại.

Công an cảnh bảo 4 thủ đoạn tội phạm chiếm quyền sim để chiếm đoạt tài sản

Quang Việt |

Trong khi Công an đưa ra cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn chiếm quyền sim, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyên gia đã chỉ cách phòng trách.

Gọi đến đường dây nóng của Sở Y tế TPHCM khi nghi ngờ có cuộc gọi lừa đảo

Thanh Chân |

TPHCM - Khi tiếp nhận thông tin liên quan đến điều trị bệnh tại cơ sở y tế và nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, Sở Y tế Thành phố đề nghị người dân gọi ngay đến đường dây nóng của sở gồm 0967.77.10.10 hoặc 028.3930.7916 bên cạnh báo tin kịp thời đến công an và đường dây nóng của bệnh viện.

Dốc cạn ví cho những tấm hình sang chảnh

Mạnh Cường |

Mặc dù thu nhập hàng tháng không được bao nhiêu nhưng nhiều người trẻ vẫn sẵn sàng tiêu cạn sạch số tiền mình có chỉ để đổi lấy những bức hình sang chảnh trên mạng và sự “trầm trồ” của người khác.

Nơi làm việc tốt nhất trong suy nghĩ của người lao động

Mạnh Cường |

Có rất nhiều quan niệm khác nhau về nơi làm việc tốt nhất. Nhưng chung quy lại, hầu hết người lao động đều quan tâm đến chính sách lương thưởng, môi trường làm việc và đồng nghiệp.

Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội: Đừng coi bằng cấp là nấc thang vì danh lợi

Linh Chi - Dương Anh |

Trong buổi lễ khai giảng của hơn 4.000 tân sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, GS.TS Nguyễn Văn Minh đã có những lời nhắn nhủ sâu sắc tới học trò - những thầy, cô giáo tương lai về trách nhiệm và mục đích của nghề cao quý.