Thủ tướng Anh “bị ép” ở lại bất kể kết quả trưng cầu
V.A (Theo Telegraph) |
Bức thư có đoạn: "Chúng tôi là những người bỏ phiếu ủng hộ Anh ra đi và là thành viên của Đảng Bảo thủ, cảm ơn Ngài đã cho người dân Anh cơ hội lựa chọn số phận của họ trong ngày 23.6.
Chúng tôi tin rằng, bất kể người dân Anh quyết định thế nào, Ngài có nhiệm vụ và bổn phận phải tiếp tục lãnh đạo đất nước thực hiện bản tuyên ngôn năm 2015 của chúng ta".
Tuy nhiên, hàng chục nghị sĩ bảo thủ được cho là đã từ chối ký vào bức thư, làm dấy lên quan ngại rằng những đối thủ có tiếng nói mạnh mẽ nhất chống lại ông Camerron có thể nỗ lực khởi động cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng vài tuần sau cuộc trưng cầu dân ý.
Các nghị sĩ Eurosceptic Tory ngày 23.6 bắt đầu nói về "bổn phận" của họ nhằm đảm bảo "sự ổn định chính trị" ngay trước cuộc trưng cầu lịch sử lần thứ 3 ở Anh.
Các nhân vật cấp cao của Tory thuộc cả hai phe ủng hộ Anh ra đi và ở lại trong những ngày gần đây đã bắt đầu thảo luận làm thế nào để đưa đảng này gắn kết trở lại, và đảm bảo rằng chính phủ sẽ tiếp tục hoạt động trong những ngày sau cuộc trưng cầu.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox - người đã ký vào thư - nói rằng Đảng Bảo thủ phải tìm cách hàn gắn "sự chia rẽ" do cuộc trưng cầu gây ra.
"Tôi đã ký vào thư. Tôi nghĩ rằng sau cuộc trưng cầu, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là đảm bảo sự ổn định chính trị, bất kể kết quả như thế nào, và tìm cách hàn gắn những chia rẽ trong nước" - ông Fox nói.
Dự kiến kết quả cuộc trưng cầu dân ý sẽ được công bố trong vài tiếng nữa.