Thiếu việc làm trong lao động nông thôn tăng

|

Thất nghiệp trong lao động nông thôn (LĐNT) đang có chiều hướng tăng do đất nông nghiệp thu hẹp.

Mặc dù chính sách đào tạo nghề cho LĐNT đã được triển khai tại nhiều địa phương, nhưng do nhiều nơi dạy chưa đúng nghề LĐNT cần nên sau học nghề, tỉ lệ thiếu việc làm trong LĐNT vẫn cao.

Thất nghiệp tỉ lệ thuận với diện tích đất bị thu hồi

Theo đánh giá của Bộ LĐTBXH, đặc thù của thị trường lao động nước ta là thất nghiệp cao ở khu vưc thành thị và thiếu việc làm chủ yếu ở khu vực nông thôn. Thống kê 7 tháng đầu năm cho thấy, tỉ lệ thiếu việc làm của LĐ trong độ tuổi ước tính 3,9% thì ở thành thị chỉ chiếm 2,15%, còn ở nông thôn là 4,6% (năm 2010 là 5,47%).

Diện tích đất nông nghiệp thu hẹp khiến nhiều LĐNT thiếu việc làm.
Diện tích đất nông nghiệp thu hẹp khiến nhiều LĐNT thiếu việc làm.

Khảo sát của Viện Nghiên cứu định cư (Bộ NNPTNT) cho thấy, hằng năm diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi cho phát triển công nghiệp khoảng trên 70.000ha, cho phát triển đô thị khoảng 10.000ha. Trong quy hoạch từ nay đến năm 2020, tại một số tỉnh, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi có thể tăng gấp đôi.

Theo tính toán, trung bình mỗi hécta đất thu hồi khiến 14 nông dân mất việc làm. Một nghiên cứu khác của viện này tại một số vùng ven đô của Đồng bằng sông Hồng cho thấy, trước khi thu hồi đất chỉ có 10% LĐ đi làm thuê thì sau khi thu hồi đất, tỉ lệ này là 17%.

Tuy nhiên, trên thực tế, số LĐNT thất nghiệp, thiếu việc làm do bị thu hồi đất còn lớn hơn nhiều.

Kỹ năng nghề vẫn thấp

Một trong những rào cản khiến LĐNT khó chuyển việc, thiếu việc làm là trình độ học vấn và kỹ năng nghề thấp. Cũng vì không có tay nghề nên một bộ phận LĐNT di cư lên thành thị gặp nhiều khó khăn để tìm được việc làm có chất lượng và buộc phải chấp nhận mức lương thấp hơn. 

Với mục tiêu giảm tỉ lệ LĐ trong lĩnh vực nông nghiệp từ 52% hiện nay xuống còn khoảng 30-35%, Đề án đào tạo nghề cho LĐNT với mục tiêu mỗi năm đào tạo được 1 triệu LĐNT đã được nhiều địa phương triển khai hơn 1,5 năm qua.

Tuy nhiên, xu hướng chọn nghề phi nông nghiệp như: Điện, điện dân dụng, hàn, may công nghiệp... để học trong LĐNT chiếm tới hơn 50%, nhưng thị trường LĐ tại địa phương chưa phát triển, khiến nhiều LĐNT khó kiếm được việc làm ngay tại địa phương.

Theo lãnh đạo Bộ LĐTBXH: Tới đây, ngoài việc tiếp tục mở rộng hệ thống thông tin hỗ trợ phát triển thị trường lao động, sẽ đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động về cơ sở.

Cụ thể, nếu trước đây, việc tổ chức các sàn giao dịch việc làm thường tập trung ở đô thị, khu- cụm công nghiệp thì sắp tới, sẽ đưa các sàn giao dịch này về huyện, các vùng đông LĐ giúp LĐNT không chỉ nắm được thông tin việc làm trong tỉnh, trong vùng mà cả các tỉnh khác để tăng cơ hội việc làm.

 Bảo Duy

TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.