Gãy xương nên bó bột hay bó thuốc?

BS Đào Thế Tân |

- Bà chị em dưới quê gọi điện lên bảo bị ngã gãy tay đang tính lên Hà Nội chữa cho đảm bảo.
- Từ bệnh viện huyện trở lên đều có khoa ngoại, khoa chấn thương chỉnh hình, kỹ thuật thì ngày càng hiện đại, bệnh nhân tha hồ lựa chọn cách chữa nào tốt nhất, cô khỏi lo.

- Nhưng phải vừa với túi tiền bác ạ, chứ người quê em gãy cái tay mà chữa mất vài chục triệu thì tiền đâu. Đang tính cho đi bó lá ông lang cho vừa tiền nhưng lại sợ không khỏi mang tật cả đời. Theo bác gãy xương bó bột Tây y hay bó thuốc Đông y, cái nào tốt hơn.

- Chỉ có lương y mới là tốt nhất. Còn đông tây gì cũng có cái tốt cái dở.

- Bác cứ hay đùa, ai chả biết lương y phải như từ mẫu. Nhưng đây chỉ hỏi riêng về kỹ thuật điều trị gãy xương.

- Chị cô gãy tay tôi đâu dám đùa, rất chính xác là phải có thiện tâm của người thầy thuốc bất kể Đông y hay Tây y để chọn cách điều trị phù hợp nhất cho một người bệnh cụ thể, lại phải biết cách “Đông Tây y kết hợp” để chữa trị hiệu quả nhất.

Cần nhất là chẩn đoán chính xác trước khi chọn cách chữa. Các phương tiện chẩn đoán gãy xương của tây y có giá trị không gì thay thế được. Ngay cả khi nhìn rõ chỗ gãy biến dạng vẫn cần chụp X quang, mở rộng thêm chụp CT Scane (cắt lớp), chụp MRI (cộng hưởng từ) khi có nghi ngờ tổn thương phức tạp kèm theo như đứt dây chằng, thần kinh, mạch máu, đụng dập cơ, tụ máu lớn…

Tối thiểu khi hoàn cảnh thiếu thốn cũng phải chụp X quang để ít ra đánh giá được mức độ gãy trật và di lệch, mới có thể nắn bó đúng giải phẫu. Ngay cả khi bó thuốc, người thầy thuốc gia truyền cũng phải có kiến thức, biết đọc phim. Gặp phải ông nào, có bài thuốc hay đến đâu mà từ chối không đọc phim, nắn bó “mò” theo kinh nghiệm nên tránh xa vì nguy cơ bó hỏng kể cả liền được xương nhưng di chứng sai cứng khớp, lệch trục.

- Như vậy, kiểu gì cũng phải chụp X quang?

- Chính xác. Ở vùng xa, có thể đến chụp ở tuyến huyện, phòng khám tư nhân có máy chụp, miễn là phim chụp cho kết quả có thể đọc được.

Điều thứ hai, không kém quan trọng là gãy kín hay gãy hở, nói rõ hơn là chỉ gãy xương đơn thuần hay kèm theo các chấn thương vết thương khác. Nếu gặp ca gãy “nóng” (có kèm chấn thương khác) cũng nên đến bệnh viện để điều trị toàn diện, tránh những biến chứng về mạch máu, thần kinh hay đụng dập cơ.

- Nãy giờ chỉ thấy nói ưu điểm của y học hiện đại, còn bó lá, bó thuốc không tốt sao?

- Nói đầy đủ, các bài thuốc y học cổ truyền rất phong phú: Bó lá của đồng bào dân tộc, bó gà bó xôi theo dân gian “chó liền da gà liền xương”, bó thuốc Đông y gồm thuốc nấu, thuốc cao dán, thuốc bột, kèm thuốc uống… có đặc điểm là bài thuốc gia truyền giữ bí quyết không công bố thành phần và kỹ thuật. Hiệu quả tốt khi đúng cái kiểu gãy phù hợp với bài thuốc. Nguyên lý chung của bó thuốc là chống sưng nề, tiêu viêm, tăng lưu thông khí huyết để nuôi dưỡng và kích thích bồi đắp xương tại vết gãy, nghĩa là bó “nóng", có ưu thế hơn bó bột của Tây y dựa trên nguyên lý chỉ cốt cố định thật tốt về cơ học để xương tự liền.

Bó bột cũng bất lợi vì lâu hơn, mang bột nặng nề, gây ngứa ngáy khó chịu khi nóng nực, bất tiện cho sinh hoạt và chăm sóc người bệnh. Chính vì vậy, Tây y có xu hướng mổ kết hợp xương bằng đinh, kim, nẹp vít để chỉnh hình gãy xương hiệu quả chắc chắn hơn. Nhưng mổ xẻ lại đòi hỏi bệnh viện có bác sĩ chuyên khoa có tay nghề đảm bảo, các dụng cụ kết hợp xương giá thành cao do phải nhập ngoại, hàng của Mỹ, EU thì chất lượng tốt nhưng giá đắt, hàng Trung Quốc giá rẻ đáng kể nhưng đã gặp nhiều trường hợp bị cong đinh, gãy nẹp phải mổ thay cái khác.

- Vậy bác bảo trường hợp cụ thể của bà chị em thì chữa kiểu nào là tốt nhất?

- Trước hết, cố định đơn giản bằng phương tiện sẵn có, đi khám đúng tuyến bảo hiểm y tế để được chụp X quang. Căn cứ chẩn đoán hình ảnh kèm thêm dấu hiệu có sưng đau, chảy máu, tê liệt không để lựa chọn bó kiểu gì phù hợp với loại tổn thương và với túi tiền của nhà.
BS Đào Thế Tân
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.