Chủ nghĩa phát xít đang trỗi dậy ở Ukraina

Nam Anh |

Hôm 15.10, ở Ukraina, các sự kiện diễn ra rất giống những gì đã có ở nước Đức vào đầu những năm 1930 khi các thế lực theo chủ nghĩa quốc xã ra sức cố gắng lên nắm chính quyền, theo Đài Tiếng nói nước Nga.
Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã ấn định Ngày hội mới - ngày 14.10 là Ngày Chiến sĩ Bảo vệ Ukraina. Vào ngày này năm 1943, tay sai của phát xít Đức Stepan Bandera thành lập quân đội nổi dậy của Ukraina (UPA), gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đã trở nên "nổi tiếng" với những vụ thảm sát dân thường, chủ yếu là người Do Thái và Ba Lan.

Bình luận sự kiện này, một số nhà phân tích chính trị nói rằng, Châu Âu chắc sẽ phẫn nộ trước việc ấn định một ngày hội mới ở Ukraina tôn vinh chủ nghĩa quốc xã. Tuy nhiên, đây không phải là năm đầu tiên Ukraina tôn vinh Stepan Bandera, các nhà lãnh đạo Ukraina thường xuyên nói lên lời kêu gọi bài trừ người Nga, Do Thái và Ba Lan.

Giờ đây, Ukraina bị hủy hoại dưới chế độ của các tổng thống không đủ năng lực và do vô số Maidan, chủ nghĩa quốc xã đã trỗi dậy. Mátxcơva cảnh báo rằng, diễn biến sự kiện theo hướng này có thể mang lại hậu quả tồi tệ cho Châu Âu nhưng không ai nghe lời cảnh báo này.

Như được biết, London và Paris đã tính nhầm với Hitler – nước Đức đã bắt đầu cuộc đấu tranh cho sự thống trị thế giới với Châu Âu chứ không phải với Liên Xô. Tình huống tương tự có thể xảy ra với Ukraina.
Hôm 15.10, phản ứng với quyết định của quốc hội Ukraina hoãn lại việc thông qua dự luật công nhận các tổ chức dân tộc chủ nghĩa của Ukraina và Quân nổi dậy (UPA) là những người tham gia đấu tranh vì sự độc lập của Ukraina trong Thế chiến II, các nhóm dân tộc cực đoan đã cố gắng xông vào tòa nhà quốc hội. Vào buổi tối, đám đông người cùng với các cựu chiến binh UPA đã tổ chức cuộc rước đuốc tại Kiev. Đài Tiếng nói nước Nga hôm qua (16.10) cho hay các phần tử theo chủ nghĩa quốc xã cũng đã diễu hành đốt đuốc ở Berlin. Tình hình hiện nay ở Kiev rất giống điều đó.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, những gì mà Mátxcơva cảnh báo từ lâu đang trở thành thực tế khủng khiếp: Virus của chủ nghĩa phát xít ngày càng trở nên phổ biến ở Ukraina và Ukraina ngày càng giống với nước Đức dưới thời Adolf Hitler.

Hôm 16.10, trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ báo chính trị Serbia Politika, Tổng thống Vladimir Putin cũng cảnh báo và chỉ trích sự tôn vinh chủ nghĩa phát-xít đang trở lại ở Châu Âu. "Thật đáng tiếc là 'vaccine chống virus Đức Quốc xã' được chế xuất tại Tòa án quốc tế Nuremberg nay đã mất hiệu nghiệm ở một số nước Châu Âu. Bằng chứng rất rõ nét là những biểu hiện công nhiên của chủ nghĩa tân phát-xít đã trở thành thứ phổ biến ở Latvia và những nước Baltic khác", ông Putin phát biểu.

Ông Putin nhấn mạnh rằng "đặc biệt đáng lo ngại trong vấn đề này là tình hình Ukraina", tờ Guardian trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga.

 

Nam Anh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.