Đồng Nai: Bắt 4 bị can tín dụng đen, cho vay lãi suất khủng 730%/năm

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Công an huyện Trảng Bom vừa khởi tố bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, các đối tượng tín dụng đen này cho nạn nhân vay tiền với lãi suất khủng, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Các đối tượng bị bắt giữ điều tra gồm: Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ TPHCM); Luyện Viết Hiếu (25 tuổi, ngụ TPHCM); Lê Văn Minh (35 tuổi, ngụ Đồng Nai); La Văn Quang (28 tuổi, ngụ Bình Dương).

Điều tra xác định, bà T.T.Y (43 tuổi) vay tiền của các đối tượng cho vay nặng lãi với hình thức trả góp hằng ngày với lãi suất cao.

Cụ thể, từ tháng 2 đến tháng 5.2022, Hưng cho bà Y vay 10 lần với tổng số tiền 70 triệu đồng với lãi suất từ 365-730%/năm. Do bà Y chưa trả hết tiền gốc và lãi nên Hưng chỉ mới thu được gần 60 triệu đồng (trong đó lãi thu lợi bất chính là gần 57 triệu đồng).

Từ tháng 4 đến tháng 5.2022, Hiếu đã cho bà Y vay 4 lần tổng số tiền 180 triệu đồng, lãi suất 530%/năm. Hiếu đã thu lợi bất chính số tiền hơn 40 triệu đồng.

Minh cho bà Y vay số tiền 150 triệu đồng, lãi suất 365-421%. Số tiền thực tế Minh đã thu lợi bất chính là gần 20 triệu đồng.

Quang cho bà Y vay số tiền 150 triệu đồng, lãi suất 365%/năm. Số tiền Quang đã thu lợi bất chính là hơn 16 triệu đồng.

Ngoài ra, còn rất nhiều đối tượng cho bà Y vay mượn với số tiền hơn 600 triệu đồng thu lợi bất chính (tính theo số tiền cho vay) là khoảng gần 200 triệu đồng.

Khi bà Y không có khả năng trả nợ, các đối tượng đã đến nhà bà Y tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom đe dọa.

Công an huyện Trảng Bom đã vào cuộc điều tra, bắt giữ 4 đối tượng Hưng, Hiếu, Minh, Quang.

Thời gian qua, tại Đồng Nai, tình trạng tín dụng đen trong công nhân lao động ở các khu công nghiệp ngày càng xảy ra nhiều biến tướng xấu. Để đòi nợ công nhân, các đối tượng còn bêu xấu cả lãnh đạo và nhân viên các doanh nghiệp, các cán bộ công đoàn, thậm chí cả con em của họ lên trên các trang mạng xã hội nhằm mục đích khủng bố tinh thần, gây áp lực hòng đòi tiền. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bảo vệ người lao động và cán bộ Công đoàn trước tội phạm “tín dụng đen"

Kiều Vũ |

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương rà soát, lên danh sách các nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, từ đó có biện pháp bảo vệ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động, ngăn ngừa tội phạm manh động, không để chúng thâm nhập công nhân lao động là một trong những nội dung văn bản số 4757/TLĐ-TG  về tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn “tín dụng đen” trong công nhân lao động do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký.

Hải Phòng: Hàng chục cán bộ bị "khủng bố" vì công nhân vay tín dụng đen

Mai Chi |

Hải Phòng - Hàng chục cán bộ nhân sự của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam thuộc Khu công nghiệp VSIP, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) kêu cứu vì nhiều tháng nay bị “khủng bố” vì công nhân vay tín dụng đen của các đối tượng xã hội.

Đồng Nai: Tín dụng đen bủa vây khu công nghiệp, công nhân khốn đốn

HÀ ANH CHIẾN - XUÂN MAI |

Tại tỉnh Đồng Nai, tín dụng đen ngày càng biến tướng khiến không ít công nhân sập bẫy. Đến khi “lãi mẹ đẻ lãi con”, không có khả năng trả nợ thì những công nhân này liền bị khủng bố tinh thần, đe doạ. Đáng nói, khi không đòi được nợ từ công nhân, các đối tượng quay sang đe doạ, bêu xấu các cán bộ công đoàn, quản lý doanh nghiệp… nơi công nhân làm việc.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Bảo vệ người lao động và cán bộ Công đoàn trước tội phạm “tín dụng đen"

Kiều Vũ |

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương rà soát, lên danh sách các nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, từ đó có biện pháp bảo vệ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động, ngăn ngừa tội phạm manh động, không để chúng thâm nhập công nhân lao động là một trong những nội dung văn bản số 4757/TLĐ-TG  về tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn “tín dụng đen” trong công nhân lao động do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký.

Hải Phòng: Hàng chục cán bộ bị "khủng bố" vì công nhân vay tín dụng đen

Mai Chi |

Hải Phòng - Hàng chục cán bộ nhân sự của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam thuộc Khu công nghiệp VSIP, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) kêu cứu vì nhiều tháng nay bị “khủng bố” vì công nhân vay tín dụng đen của các đối tượng xã hội.

Đồng Nai: Tín dụng đen bủa vây khu công nghiệp, công nhân khốn đốn

HÀ ANH CHIẾN - XUÂN MAI |

Tại tỉnh Đồng Nai, tín dụng đen ngày càng biến tướng khiến không ít công nhân sập bẫy. Đến khi “lãi mẹ đẻ lãi con”, không có khả năng trả nợ thì những công nhân này liền bị khủng bố tinh thần, đe doạ. Đáng nói, khi không đòi được nợ từ công nhân, các đối tượng quay sang đe doạ, bêu xấu các cán bộ công đoàn, quản lý doanh nghiệp… nơi công nhân làm việc.