Quyền Vụ trưởng Vụ III không bị áp lực khi chỉ đạo thanh tra tại Bộ Y tế

Bảo Thắng |

Chiều 21.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Mẫn  - Quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ cho hay, sẽ không bị áp lực khi đảm trách nhiệm vụ chỉ đạo thanh tra tại Bộ Y tế.

Theo đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Mẫn cho biết, việc thanh tra tại Bộ Y tế chỉ là thanh tra định kỳ theo quy định, theo kế hoạch, đã được Thủ tướng chấp thuận từ năm 2016, kết quả thanh tra nhằm phát hiện tồn tại và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, khắc phục nhược điểm.  “Đây là một cuộc thanh tra thông thường” – ông Mẫn nói.

Liên quan đến dòng thời sự, gần đây, người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ cho biết, ông Mẫn phải xin lỗi công khai báo chí về những phát ngôn của mình trước đó; và nếu không xin lỗi, phía Thanh tra Chính phủ sẽ có những bước xử lý tiếp theo. Về phần mình, ông Mẫn cho hay sẽ không xin lỗi.

Đến sáng 21.9, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc theo Nghị định 43/2006 và Nghị định 16/2015 của Chính phủ, ông Mẫn được giao trọng trách chỉ đạo, theo dõi, giúp Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý hoặc trình Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Với nội dung này, nhiều người đặt câu hỏi, liệu ông Mẫn có bị áp lực khi đang có phần căng thẳng với Thanh tra Chính phủ, nhất là với nội dung của người phát ngôn cách đó không lâu.

“Tôi không hề bị áp lực, đủ dũng khí của người thanh tra cao cấp để thanh tra khách quan, đầy đủ mọi việc một cách công tâm” – ông Mẫn chia sẻ.

Được biết, Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc trong 70 ngày, kể từ hôm nay (21.9) với nội dung thanh tra hoạt động của một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; việc quản lý đầu tư xây dựng 2 bệnh viện trọng điểm theo Đề án 125 (Bệnh viện Nhi TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng (Viện Chấn thương chỉnh hình).

Thời kỳ thanh tra được xác định từ năm 2013 đến 2016, khi cần thiết, Đoàn thanh tra sẽ xem xét trước hoặc sau giai đoạn nói trên.

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 7-0

Văn An |

Ronaldo phá sâu các kỷ lục của chính mình sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2024.

14 lãnh đạo cấp tướng, tá được đề nghị xét tặng huân chương, danh hiệu

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thanh Trường được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cán bộ được lấy ý kiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Lợi thế cạnh tranh về giá, khu công nghiệp phía Bắc hút vốn FDI

ANH HUY |

Sở hữu lợi thế cạnh tranh về giá thuê đất thấp, các khu công nghiệp (KCN) phía Bắc đang trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khi liên tục thu hút dòng vốn ngoại đổ về.

Điểm yếu thể lực của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Doha Cup 2023 mang đến những kết quả không tích cực nhưng giúp huấn luyện viên Troussier hiểu rằng, thể lực là một trong những vấn đề của U23 Việt Nam.

Tiktoker hướng nghiệp: Sĩ tử hoang mang, thầy cô đưa ra cảnh báo

Linh Chi - Phương Hà |

Khi mùa tuyển sinh nóng lên những thông tin có tính chất hướng nghiệp chưa qua kiểm chứng đúng sai, thật giả tràn lan trên mạng xã hội khiến nhiều sĩ tử hoang mang và phân vân về ngành học mà mình lựa chọn.

Thời tiết hôm nay 27.3: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục mưa rét

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.3, miền Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi.

Cập nhật giá vàng sáng 27.3: Triển vọng tươi sáng

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 27.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.978,2 USD/ounce.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3