Kỷ luật bác sỹ “nói xấu” Bộ trưởng Y tế: Làm theo chỉ đạo của cấp trên?

ĐĂNG TRUNG |

Trong Quyết định kỷ luật bác sỹ “nói xấu” Bộ trưởng Bộ Y tế, không có nội dung kiến nghị của Hội đồng kỷ luật, chỉ có Công văn của Sở Y tế Thừa Thiên – Huế. Vì vậy đã tạo dư luận Trung tâm Y tế huyện Phong Điền thực hiện kỷ luật cán bộ theo chỉ đạo của cấp trên.

Dư luận đang xôn xao vì một bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế), bị kỷ luật khiển trách vì đã đăng trên Facebook nội dung yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế nghỉ việc, với từ nhân xưng thiếu tôn trọng.

Quyết định kỷ luật số 592 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền ký ngày 15.8, tuy nhiên báo chí mới thông tin gần đây và lập tức đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia, luật sư, đại biểu Quốc hội lên tiếng phản đối quyết định kỷ luật nói trên, vì chưa thấu lý, đạt tình.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng việc xử phạt bác sỹ không khác gì “chặn họng” người dân trong việc đóng góp ý kiến cho lãnh đạo.

Theo Nghị định 27/2012 ngày 6.4.2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức, quy trình xử lý kỷ luật viên chức gồm tiến hành kiểm điểm, thành lập, họp Hội đồng kỷ luật.

Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản (kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật). Trên cơ sở đó, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật ban hành quyết định xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, trong quyết định xử lý kỷ luật bác sỹ Hoàng Công Truyện của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, không có nội dung kiến nghị  của Hội đồng kỷ luật.

Trong văn bản nói trên, ngoài các văn bản pháp lý, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền đã căn cứ Công văn số 2095 ngày 11.8.2017 của Sở Y tế Thừa Thiên – Huế, để ra quyết định kỷ luật.

Nghị định 27 về xử lý kỷ luật viên chức, không có quy trình về việc xin ý kiến cấp trên.

PV đã liên hệ với ông Nguyễn Đức Lợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, hỏi: "Quá trình kỷ luật bác sỹ Truyện, Trung tâm có thành lập Hội đồng kỷ luật hay không?". Ông Lợi cho biết hồ sơ cung cấp đầy đủ cho nhà báo rồi, và cáo bận.

ĐĂNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.