Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX: Mới từ khẩu hiệu đến giải thưởng

V.V |

Nét mới nhất của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX là sự xuất hiện của Giải thưởng phim ASEAN (Film ASEAN Awards) lần đầu tiên do Việt Nam sáng lập và đăng cai. Liên hoan phim Việt Nam lần này là sự kiện quốc gia, cũng là sự kiện quốc tế chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN.

Theo thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo sáng 15.8, ngoài khung giải thường lệ ở Liên hoan Phim Việt Nam, lần này Ban tổ chức bổ sung giải thưởng phim ASEAN dành cho phim ASEAN xuất sắc nhất, phim do quốc gia thành viên ASEAN đăng ký và tuyển chọn gửi đi. Đây là một sáng kiến của Việt Nam. Ban Tổ chức sẽ mời ban giám khảo đến từ các nước không nằm trong khu vực ASEAN chấm phim dự thi để đảm bảo sự công bằng.

Một số điểm mới nữa cũng xuất hiện ở Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX.

Khẩu hiệu của Liên hoan Phim thay đổi là "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn”, khác so với hai Liên hoan phim trước (“Điện ảnh Việt Nam - Dân tộc, Nhân văn, Sáng tạo, Hội nhập) trên cơ sở Chính phủ đã phê duyệt dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

So với Liên hoan Phim lần thứ XIX, lần này không còn phim truyện video dự thi nữa (vì loại hình này đã chuyển sang truyền hình và không còn chiếu rạp).

Một điểm đáng chú ý là phim làm lại (re-make) từ kịch bản hoặc từ phim nước ngoài có thể đăng ký tham dự tất cả các chương trình của Liên hoan phim. Nếu phim được chọn dự thi sẽ không được xét giải dành cho phim và giải cá nhân cho tác giả kịch bản, còn các giải cá nhân khác vẫn được xét.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 24-28.11.2017. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 và lễ bế mạc, trao giải được truyền trực tiếp trên VTV1. Có hai hội thảo trong Liên hoan Phim là “Liên hoan Phim Việt Nam trong sự nghiệp phát triển điện ảnh dân tộc” và “Con đường đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới” và một triển lãm chủ đề “Dấu ấn điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam”.

Chương trình ngoài phim dự thi còn có phim giới thiệu trong chương trình toàn cảnh (Panorama). Trong Liên hoan Phim năm nay, mảng phim truyện có 70% tổng số phim đã được cấp giấy phép phổ biến (từ sau Liên hoan Phim XIX đến nay), phim tài liệu là 60%, phim khoa học 75% và phim hoạt hình 70%. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam hé lộ, ý tưởng lễ khai mạc là “Hừng đông điện ảnh Việt” như là ánh bình minh trên bãi biển, lễ bế mạc là những cánh chim hải âu can trường vượt qua sóng gió để hội nhập với điện ảnh thế giới, ngoài ra là một số buổi trình diễn thời trang và chiếu phim ngoài trời bên bờ sông Hàn thơ mộng.

V.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.